Tài liệu rò rỉ: Trung Quốc thuê những kẻ lừa đảo để thao túng thông tin bất lợi về dịch tả lợn châu Phi

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một loạt tài liệu nội bộ của các cơ quan kiểm duyệt của Trung Quốc đã tiết lộ cách thức triển khai các trò lừa đảo trên Internet để định hướng dư luận ủng hộ chế độ trong thời điểm có những thông tin không tốt.

Các tài liệu từ Cơ quan quản lý không gian mạng thành phố Lạc Dương - cơ quan kiểm duyệt Internet chính của Trung Quốc - cho thấy Bắc Kinh đã thuê những kẻ lừa đảo trực tuyến để viết các bài đăng trên mạng xã hội ca ngợi chính quyền. Các tài liệu bị rò rỉ đã chuyển cho The Epoch Times bởi một nguồn đáng tin cậy.

Những kẻ lừa đảo này được trả 11 nhân dân tệ (khoảng 1,62 USD) cho mỗi bài đăng mà họ thực hiện.

Thay đổi ý kiến công chúng

Lạc Dương là một thành phố nằm ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

Vào giữa tháng 2 năm 2019, một vụ bê bối về an toàn thực phẩm đã nổ ra xung quanh công ty Sanquan Food có trụ sở tại Hà Nam. Bánh bao của thương hiệu này bị phát hiện có dấu vết của virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF).

ASF lần đầu tiên bùng phát trong đàn lợn của Trung Quốc vào tháng 8 năm 2018, và nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. ASF gây chết lợn, nhưng không biết là có ảnh hưởng đến con người hay không. Những con lợn thường bị tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Nhiều nông dân Trung Quốc sử dụng phân người làm phân bón đất. Nếu nó chứa vi rút ASF, nó có thể gây ô nhiễm nguồn nước và có khả năng lây bệnh cho nhiều lợn hơn.

Thông tin về chiếc bánh bao bị nhiễm virus nhanh chóng lan truyền trên các mạng xã hội Trung Quốc, buộc nhà chức trách phải công khai thừa nhận sự việc.

Vào ngày 16 tháng 2 năm 2019, tất cả các cửa hàng tạp hóa trực tuyến và thực tế trong nước đã đưa bánh bao Sanquan ra khỏi kệ của họ.

Cơ quan quản lý không gian mạng Lạc Dương đã báo cáo với chính quyền thành phố về việc những kẻ lừa đảo trực tuyến được thuê đã cố gắng thao túng dư luận không tốt về vụ bê bối thực phẩm Sanquan.

Một kẻ lừa đảo với biệt danh trực tuyến “Qingqi Suoyou” đã đăng: “Kể từ khi bùng phát dịch ASF đầu tiên trên [thế giới] khoảng một trăm năm trước, không có người nào bị nhiễm virus ASF. Vì vậy, virus ASF sẽ không ảnh hưởng đến các sản phẩm thịt lợn. Bạn có thể ăn thịt và các sản phẩm liên quan”.

Ảnh chụp màn hình một bình luận được đăng bởi một kẻ lừa đảo được thuê, để chống lại những tin tức tiêu cực về sản phẩm thịt lợn của một công ty thực phẩm Trung Quốc có chứa virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh: The Epoch Times)
Ảnh chụp màn hình một bình luận được đăng bởi một kẻ lừa đảo được thuê, để chống lại những tin tức tiêu cực về sản phẩm thịt lợn của một công ty thực phẩm Trung Quốc có chứa virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh: The Epoch Times)

Một kẻ lừa đảo khác tên “Ruguo” đã đăng: “Virus ASF sẽ bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao. Bạn có thể ăn [bánh bao] bằng cách nấu chín hoàn toàn”.

Những người khác cố gắng hạ thấp tin tức cho rằng nó giống như tin đồn. Một người được thuê với tên trực tuyến “Qinghe” đã đăng: “Đừng tin vào những tin đồn và đừng lan truyền những tin đồn. Tất cả các doanh nghiệp lớn đều có thể truy xuất nguồn gốc nguyên liệu mà họ đã sử dụng”.

Một số cố gắng sử dụng cơ hội để ca ngợi chính quyền.

Kẻ lừa đảo có tên “Kantaiyang” đã đăng: “Đất nước chúng tôi luôn coi an toàn thực phẩm là điều rất quan trọng. Tôi tin rằng chính phủ sẽ cho người dân của chúng tôi một câu trả lời [về nguồn vi rút]”.

Kẻ lừa đảo có tên “Hai'ai” đăng: “Chúng tôi tin rằng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Nhà nước Trung Quốc và Sanquan Food đã chủ động khi đối mặt với vấn đề này. Điều quan trọng nhất là giải quyết vấn đề. Chúng ta không nên thắc mắc mọi thứ và nên im lặng chờ đợi”.

Cho đến nay, chính quyền địa phương và Sanquan Food vẫn chưa giải thích được bằng cách nào mà virus lại xâm nhập vào các sản phẩm thực phẩm. Vài tuần sau khi vụ bê bối lần đầu tiên xuất hiện, công ty Sanquan lặng lẽ bắt đầu bán lại bánh bao của mình.

Bản sao hồ sơ của thành phố Lạc Dương từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2019, chứa thông tin về những người kiểm duyệt Internet được thuê và khoản bồi thường mà họ nhận được. Tên đã được biên tập che lại để bảo vệ quyền riêng tư của họ. (Ảnh: The Epoch Times)
Bản sao hồ sơ của thành phố Lạc Dương từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2019, chứa thông tin về những người kiểm duyệt Internet được thuê và khoản bồi thường mà họ nhận được. Tên đã được biên tập che lại để bảo vệ quyền riêng tư của họ. (Ảnh: The Epoch Times)

Các nhân viên được thuê cũng xóa các bài đăng trên mạng xã hội không phù hợp với tường thuật chính thức - rằng chính quyền địa phương và Sanquan đã làm rất tốt trong việc ngăn chặn ổ dịch.

Kiểm duyệt

Cơ quan Quản lý Không gian mạng Lạc Dương cũng đã báo cáo với chính quyền thành phố “thành tích” của mình trong một bộ tài liệu ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Chính quyền giải thích rằng họ đã phân loại các trang web và nền tảng trực tuyến khác nhau mà họ đang theo dõi thành các nhóm: “kiểm duyệt thủ công”, “kiểm duyệt tự động” và “kiểm duyệt thủ công + tự động”.

Danh sách các trang web và nền tảng mà Cơ quan quản lý không gian mạng Lạc Dương giám sát. Bảng tính cũng chứa thông tin về số lượng người kiểm duyệt Internet phụ trách nhiệm vụ và những loại giám sát (thủ công, tự động hoặc cả hai). Thông tin cá nhân đã được che lại để bảo vệ quyền riêng tư. (Ảnh: The Epoch Times)
Danh sách các trang web và nền tảng mà Cơ quan quản lý không gian mạng Lạc Dương giám sát. Bảng tính cũng chứa thông tin về số lượng người kiểm duyệt Internet phụ trách nhiệm vụ và những loại giám sát (thủ công, tự động hoặc cả hai). Thông tin cá nhân đã được che lại để bảo vệ quyền riêng tư. (Ảnh: The Epoch Times)

Trong loại đầu tiên, các nhà kiểm duyệt Internet sẽ xem xét thủ công tất cả các bài đăng trên các nền tảng và trang web lớn và tương đối hoạt động.

Việc kiểm duyệt “tự động” sẽ được tiến hành trên các trang web quy mô nhỏ và các nền tảng truyền thông xã hội ít hoạt động hơn, chẳng hạn như Yiyang Online, một nền tảng dành cho những người sống ở quận Yiyang, thành phố Lạc Dương. Chính quyền sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để lọc và giám sát các bài đăng.

Đối với các trang web cỡ vừa và nền tảng truyền thông xã hội, chính quyền sẽ sử dụng kết hợp kiểm duyệt “thủ công + tự động”: các bài đăng chủ yếu sẽ được lọc bằng công nghệ AI, nhưng những người kiểm duyệt được thuê sẽ giám sát các bài đăng để đảm bảo không có “thông tin có hại” nào được công bố.

Các nhà kiểm duyệt được thuê phải làm việc suốt ngày đêm và duy trì cơ sở dữ liệu về các bài đăng bị kiểm duyệt, các tài liệu nêu rõ.

Văn Thiện

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Tài liệu rò rỉ: Trung Quốc thuê những kẻ lừa đảo để thao túng thông tin bất lợi về dịch tả lợn châu Phi