Người Duy Ngô Nhĩ tại Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Vương Nghị

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vào ngày 25/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến thăm và gặp gỡ Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại thủ đô Ankara. Hàng trăm người Duy Ngô Nhĩ sống ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một cuộc biểu tình tại thành phố Istanbul để phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Theo VOA đưa tin, chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ lần này của ông Vương Nghị bắt đầu từ ngày 24 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 26/3. Trong thời gian này, ông Vương còn có cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong chuyến thăm này, hai bên sẽ thảo luận về quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các vấn đề lãnh thổ và quốc tế hiện nay.

Trong cùng ngày, hàng trăm người Duy Ngô Nhĩ sống ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung bên ngoài Tổng Lãnh sự quán của Trung Quốc ở Istanbul để phản đối chuyến thăm của ông Vương Nghị. Một vài người trong đó đã hô vang các khẩu hiệu như: "ĐCSTQ, hãy chấm dứt tội ác diệt chủng"; "ĐCSTQ, hãy trả tự do cho người thân của chúng tôi"; "ĐCSTQ, hãy đóng cửa trại tập trung".

Một người Duy Ngô Nhĩ sống ở Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 25/3/2021.(Ảnh BULENT KILIC / AFP qua Getty)
Một người Duy Ngô Nhĩ sống ở Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 25/3/2021.(Ảnh BULENT KILIC / AFP qua Getty)
Những người Duy Ngô Nhĩ sống ở Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 25/3/2021.(Ảnh BULENT KILIC / AFP qua Getty)
Những người Duy Ngô Nhĩ sống ở Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 25/3/2021.(Ảnh BULENT KILIC / AFP qua Getty)

Một người biểu tình 62 tuổi nói với AFP rằng: "Tôi cảm thấy thất vọng. Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ muốn tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc?"

Một người biểu tình khác nói: "Chúng tôi lo sợ về tương lai. Điều gì sẽ xảy ra với con cái chúng tôi? Thổ Nhĩ Kỳ nên mở rộng tầm mắt và đứng về phía những người Duy Ngô Nhĩ vô tội”.

Bài báo nói rằng, người Duy Ngô Nhĩ ở Thổ Nhĩ Kỳ đang gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Erdogan, yêu cầu họ gia nhập với các nước phương Tây trong việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với các quan chức ĐCSTQ vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã trở thành “nơi trú ẩn” của những người Duy Ngô Nhĩ. Hàng chục nghìn người Duy Ngô Nhĩ đã chạy trốn đến Thổ Nhĩ Kỳ để thoát khỏi sự đàn áp của ĐCSTQ. Tuy nhiên, ĐCSTQ vẫn luôn tìm cách dẫn độ Luo Zhi (phiên âm), một người Duy Ngô Nhĩ chạy trốn đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Năm ngoái (2020), trang web tin tức Axios của Mỹ đã tiết lộ một tài liệu cho thấy, vào ngày 27/5/2016, Bộ Tư pháp ĐCSTQ đã gửi cho Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ một bức thư, yêu cầu nước này thực hiện các thỏa thuận liên quan và tìm tung tích của một người Duy Ngô Nhĩ tên là Enver Turdi. Trung Quốc cáo buộc ông Turdi có liên quan đến một "vụ án tổ chức khủng bố", và yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng tài sản, bắt giữ và dẫn độ ông Turdi về Trung Quốc. Trung Quốc cũng yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giữ bí mật nội dung của tài liệu này.

Tài liệu bị phơi bày cho thấy, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã phản hồi yêu cầu của Trung Quốc. Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã thụ lý hồ sơ vụ án này và bắt đầu các thủ tục ra tòa. Ông Enver Turdi, người bị ĐCSTQ cáo buộc liên quan đến vụ án, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, lo lắng rằng ĐCSTQ sẽ bắt giữ ông và người nhà của ông bất cứ lúc nào.

Về chuyến thăm của ông Vương Nghị lần này, một số người Duy Ngô Nhĩ lo lắng rằng, Bắc Kinh đang lợi dụng vaccine như một con bài mặc cả để gây áp lực buộc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phải thông qua hiệp ước dẫn độ. Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân ĐCSTQ đã phê chuẩn "Hiệp ước dẫn độ giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ" vào tháng 12/2020. Hiện tại, Hiệp ước này đang chờ Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn.

Theo bài báo, Thổ Nhĩ Kỳ đang sử dụng vaccine COVID-19 Sinovac của Trung Quốc. Cho đến nay có hơn 8 triệu người đã tiêm chủng và hơn 5 triệu người đã tiêm xong hai liều, tổng cộng chiếm khoảng 15% dân số Thổ Nhĩ Kỳ; tuy nhiên, tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại nước này vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống như Mỹ, Anh và một số nước khác, số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng nhanh kể từ khi tiêm vaccine.

Mai Hạ

Theo Epoch Times tiếng Trung



BÀI CHỌN LỌC

Người Duy Ngô Nhĩ tại Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Vương Nghị