Lũ lụt tại Tứ Xuyên, nước ngập tới ngón chân tượng Lạc Sơn Đại Phật

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong hai ngày qua, trận mưa lớn hiếm thấy lại tiếp tục ập đến thượng nguồn sông Trường Giang. Kết quả là một số khu vực ở tỉnh Tứ Xuyên đã phải hứng chịu trận lũ lớn nhất trong 100 năm qua.

Vào sáng sớm ngày 18/8, cơ quan kiểm soát lũ lụt tại địa phương đã ban hành cảnh báo lũ lụt cấp I, đây là phản ứng khẩn cấp lần đầu tiên trong lịch sử tỉnh Tứ Xuyên. Đồng thời, khi mực nước sông Mân Giang, sông Thanh Y và sông Đại Độ dâng lên nhanh chóng, các ngón chân của bức tượng Lạc Sơn Đại Phật cũng bị nước lũ nhấn chìm lần đầu tiên kể từ năm 1949.

Theo Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên công bố, từ 20h ngày 14/8 đến 8h ngày 18/8, Tứ Xuyên đã xảy ra mưa giông liên tục, lượng mưa lớn tập trung chủ yếu ở lưu vực tây Tứ Xuyên, cao nguyên tây Tứ Xuyên. Mực nước dâng cao tại nhiều con sông ở thượng nguồn sông Trường Giang đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều khu vực của tỉnh Tứ Xuyên. Ban phòng chống lũ lụt tỉnh Tứ Xuyên đã phát động ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt ở mức cao nhất vào lúc 5h sáng ngày 17/8. Sự việc này xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử Tứ Xuyên.

Theo Ban phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Tứ Xuyên công bố thông tin vào ngày 18/8, do mưa lớn liên tục, đã xảy ra một trận lũ hiếm thấy trong 100 năm tại sông Thanh Y thuộc thành phố Nhã An. Vào lúc 2h sáng ngày 18/8, lưu lượng chảy của đoạn sông Thanh Y tại Nhã An cao tới 1.000 m3/s. Mực nước tại trạm Đa Doanh Bình ở Nhã An đã tăng lên 590,62 m, cao hơn 1,25 m so với mực nước đảm bảo.

Dự kiến, lưu vực sông Thanh Y ở thượng lưu sông Trường Giang sẽ hoàn toàn vượt quá mực nước đảm bảo, lũ sẽ đổ về hạ lưu ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên và hội tụ với các sông Đại Độ và Mân Giang. Vùng hạ lưu của sông Đại Độ và Mân Giang cũng sẽ xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo. Tình hình rất nghiêm trọng.

Theo truyền thông Trung Quốc Đại lục, tính đến 6h ngày 18/8, ở các khu đô thị và một số thị trấn ở thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên xảy ra tình trạng đường phố và nhà cửa bị ngập lụt, đất đá trên núi sạt lở và đê sông bị hư hại, 36.345 người dân đã phải sơ tán.

Sau trận mưa lớn liên tục ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên, mực nước sông Mân Giang, sông Thanh Y và sông Đại Độ dâng lên nhanh chóng. Các chòi ở phía dưới chân của bức tượng Đại Phật nổi tiếng ở thành phố Lạc Sơn đã bị nhấn chìm bởi nước lũ đục ngầu. Chỉ có phần đỉnh của một số chòi phía trước bàn chân của tượng Đại Phật lộ ra. Ủy ban quản lý khu thắng cảnh Lạc Sơn cho biết, lũ đã làm ngập các ngón chân của tượng Phật và ngập đến mu bàn chân. Đây là sự việc xảy ra lần đầu tiên kể từ năm 1949.

Ngón chân của bức tượng Lạc Sơn Đại Phật nổi tiếng ở Trung Quốc đã bị ngập nước. (Ảnh chụp màn hình video)
Ngón chân của bức tượng Lạc Sơn Đại Phật nổi tiếng ở Trung Quốc đã bị ngập nước. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo tư liệu, bức tượng Lạc Sơn Đại Phật còn gọi là Lăng Vân Đại Phật, tên đầy đủ là "Gia Châu Lăng Vân Tự Đại Di Lặc Thạch Tượng", tọa lạc tại nơi giao nhau của sông Mân Giang, sông Thanh Y và sông Đại Độ ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Tượng Phật cao 71 m và là tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới, được cho là hoàn thành vào năm Khai Nguyên thứ nhất triều Đường (năm 713).

Theo dự báo của Đài quan sát Khí tượng Trung ương Trung Quốc, đến 8h ngày 19/8, mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở các lưu vực phía bắc Tứ Xuyên, phía nam cao nguyên Tứ Xuyên, Vân Nam, phía tây nam Quý Châu, phía tây nam Quảng Tây, ven biển phía nam Quảng Đông, phía trung và nam Thiểm Tây, phía trung Sơn Tây, phía trung và đông bắc Hà Bắc, phía tây nam Bắc Kinh, phía đông, Thiên Tân, đông nam Hắc Long Giang, vùng trung bộ Cát Lâm, miền trung và tây bộ Liêu Ninh.

Minh Thanh
Theo NTDTV



BÀI CHỌN LỌC

Lũ lụt tại Tứ Xuyên, nước ngập tới ngón chân tượng Lạc Sơn Đại Phật