Lũ lụt tại Hồ Nam (Trung Quốc): 6,8 triệu người bị ảnh hưởng, thiệt hại 628.000 ha đất nông nghiệp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tổng cộng 6,86 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do mưa lớn gây ra trong năm nay ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, chính quyền địa phương cho biết hôm 4/9.

Các trận mưa như trút nước ở tỉnh này đã khiến 24 người thiệt mạng, theo Bộ chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh.

Khoảng 21.300 ngôi nhà bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng, và khoảng 628.000 ha đất nông nghiệp bị thiệt hại do mưa lớn.

Theo số liệu thống kê chính thức, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 14,63 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,14 tỷ USD).

Tính đến thứ Tư, tỉnh Hồ Nam đã hứng chịu 24 trận mưa lớn trong năm nay, với lượng mưa tích lũy là gần 1,3m.

Việc tái thiết sau thiên tai sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2020 và những người bị mất nhà do lũ lụt sẽ chuyển đến nhà mới hoặc nơi ở an toàn với sự giúp đỡ của chính phủ trước Lễ hội mùa xuân vào giữa tháng 2 năm 2021, theo Sở quản lý khẩn cấp của tỉnh Hồ Nam.

Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc từ trước đến nay vốn nổi tiếng với việc "nói mà không làm", nên chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được sự "trợ giúp khẩn cấp" về lũ lụt này có thực sự diễn ra hay chỉ là tuyên truyền.

Thanh Hương



BÀI CHỌN LỌC

Lũ lụt tại Hồ Nam (Trung Quốc): 6,8 triệu người bị ảnh hưởng, thiệt hại 628.000 ha đất nông nghiệp