Hong Kong mở phiên tòa xét xử 47 nhà dân chủ, người dân HK và các quan chức nước ngoài tập trung quanh tòa án kêu gọi thả người

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng ngày 1/3, tòa án Tây Cửu Long đã mở phiên tòa xét xử 47 nhà dân chủ Hong Kong với cáo trạng "âm mưu lật đổ quyền lực nhà nước". Nhiều người dân Hong Kong đã hô khẩu hiệu và giơ biểu ngữ quanh tòa án để kêu gọi thả người, nhân viên Lãnh sự quán Anh và Mỹ tại Hong Kong, và Phó giám đốc Văn phòng Liên minh Châu Âu tại Hong Kong Charles Whiteley cũng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, vào lúc 3 giờ chiều, cảnh sát đã giương cờ xanh hai lần và cờ tím một lần để cảnh cáo những công dân đang hô khẩu hiệu.

Vào tháng 1 năm nay, 55 nhà dân chủ Hong Kong đã bị cảnh sát bắt giữ vì tham gia cuộc bầu cử sơ bộ "35+" của đảng Dân chủ Hong Kong vào tháng 7 năm ngoái, hành động này bị chính quyền cho là vi phạm "Luật An ninh Quốc gia Hong Kong". Hôm qua (28/2), 47 người trong số họ đã bị truy tố về tội "âm mưu lật đổ quyền lực nhà nước" và bị tạm giam qua đêm, 8 người còn lại vẫn chưa bị truy tố.

Sáng hôm nay (1/3), 47 nhà dân chủ Hong Kong gồm ông Đới Diệu Đình (Benny Tai Yiu-ting) - cựu Phó giáo sư luật tại Đại học Hong Kong, 4 thành viên của Đảng Công dân, 4 thành viên của Đảng Dân chủ, các Ủy viên và cựu Ủy viên Hội đồng lập pháp, v.v. đã bị cảnh sát phân nhóm và đưa đến tòa bằng xe cảnh sát hoặc xe chở tù nhân.

Sáng 1/3, 47 nhà dân chủ Hong Kong bị cảnh sát phân nhóm và đưa đến tòa bằng xe cảnh sát hoặc xe chở tù nhân. (Song Bilong / The Epoch Times)
Sáng 1/3, 47 nhà dân chủ Hong Kong bị cảnh sát phân nhóm và đưa đến tòa bằng xe cảnh sát hoặc xe chở tù nhân. (Song Bilong / The Epoch Times)
Sáng 1/3, 47 nhà dân chủ Hong Kong bị cảnh sát phân nhóm và đưa đến tòa bằng xe cảnh sát hoặc xe chở tù nhân. (Song Bilong / The Epoch Times)
Sáng 1/3, 47 nhà dân chủ Hong Kong bị cảnh sát phân nhóm và đưa đến tòa bằng xe cảnh sát hoặc xe chở tù nhân. (Song Bilong / The Epoch Times)

Lúc 12h30, các bị cáo từ buồng giam bước vào tòa, phiên tòa chuẩn bị bắt đầu. Cơ quan Tư pháp đã tuyên bố hôm qua (28/2) rằng có hơn 40 bị cáo trong vụ án, với một lượng lớn các đại diện pháp luật của các bị cáo, tất cả các ghế trong phiên tòa (tổng số 95) sẽ được phân bổ cho họ.

Phiên xét xử được phát sóng trực tiếp, tuy nhiên, hầu hết khung hình phát sóng là trần nhà hoặc tường. Một phóng viên nói với nhân viên tòa án rằng anh ta muốn tăng âm lượng và điều chỉnh ống kính, nhưng nhân viên tòa án nói rằng không có cách nào để điều chỉnh.

Lúc gần 1 giờ chiều phiên tòa bắt đầu, Thẩm phán được chỉ định Victor So Wai-tak (Tô Huệ Đức) cho biết một số luật sư vẫn đang chờ gặp bị cáo để trao đổi, vì vậy Thẩm phán hỏi bên bào chữa sẽ mất bao lâu để chuẩn bị. Luật sư bào chữa cho biết họ chưa sẵn sàng, và có ít nhất 18 luật sư vẫn đang đợi để gặp bị cáo. Sau khi thảo luận, vụ án được tạm hoãn vào lúc 3h30 chiều và phiên tòa sẽ được mở lại sau.

Theo tờ Apple Daily của Hong Kong, từ tối qua (28/2), các công dân Hong Kong đã túc trực qua đêm bên ngoài tòa án. Lúc 6 giờ sáng hôm nay (1/3), cảnh sát yêu cầu dòng người phải chấp hành lệnh hạn chế tụ tập, cứ 4 người cách nhau 1,5 mét; lúc 7 giờ số người xếp hàng là gần 100; đến 8 giờ, hàng trăm công dân đã đến bên ngoài tòa án để thể hiện sự ủng hộ với 47 nhà dân chủ.

Sáng 1/3, người dân Hong Kong tập trung trước cửa tòa án Tây Cửu Long và giơ biểu ngữ với dòng chữ "Thả tất cả tù nhân chính trị" để bày tỏ sự ủng hộ tới 47 nhà dân chủ bị chính quyền Hong Kong khởi tố hôm 28/2. (Song Bilong / The Epoch Times)
Sáng 1/3, người dân Hong Kong tập trung trước cửa tòa án Tây Cửu Long và giơ biểu ngữ với dòng chữ "Thả tất cả tù nhân chính trị" để bày tỏ sự ủng hộ tới 47 nhà dân chủ bị chính quyền Hong Kong khởi tố hôm 28/2. (Song Bilong / The Epoch Times)
Sáng 1/3, người dân Hong Kong tập trung trước cửa tòa án Tây Cửu Long và giơ biểu ngữ với dòng chữ "Thả tất cả tù nhân chính trị" để bày tỏ sự ủng hộ tới 47 nhà dân chủ bị chính quyền Hong Kong khởi tố hôm 28/2. (Song Bilong / The Epoch Times)
Sáng 1/3, người dân Hong Kong tập trung trước cửa tòa án Tây Cửu Long và giơ biểu ngữ với dòng chữ "Thả tất cả tù nhân chính trị" để bày tỏ sự ủng hộ tới 47 nhà dân chủ bị chính quyền Hong Kong khởi tố hôm 28/2. (Song Bilong / The Epoch Times)

Dòng người có mặt tại hiện trường đã rẽ hai ngả từ cửa trước của tòa án, kéo dài đến trường tiểu học Anh Hoa trên đường Anh Hoa ở bên hông tòa án. Rất đông cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường để canh gác. Phóng viên của The Epoch Times tại hiện trường cho biết, tính đến 11 giờ sáng, dòng người đã gần như vây kín tòa án.

Ông Figo Chan Ho-wun (Trần Hạo Hoàn), người triệu tập của Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền (CHRF) - tổ chức tập trung về những vấn đề chính trị và đời sống ở Hong Kong, liên kết hầu như tất cả các phe nhóm dân chủ ở Hong Kong, đã bày tỏ lòng cảm ơn tới người dân Hong Kong. Ông Trần nói, “Chúng ta không thể diễu hành và tụ tập, nhưng chúng ta có thể xếp hàng để ủng hộ; chúng ta không thể bỏ phiếu, nhưng chúng ta có thể dùng đôi chân của mình như một lá phiếu để ủng hộ những người anh em quanh mình”.

Theo hình ảnh do phóng viên The Epoch Times chụp tại hiện trường, một số người dân đến ủng hộ đã mang theo khẩu hiệu hoặc biểu ngữ như "Thả tù nhân chính trị", "[Buộc tội] không có căn cứ", "Ủng hộ anh em" và "FREE ALL" (Thả tự do cho tất cả). Cũng có những công dân giơ ngón tay "5 và 1" để bày tỏ "5 yêu cầu lớn, 1 cũng không thể thiếu".

Biểu ngữ "[Buộc tội] không có căn cứ". (Song Bilong / The Epoch Times)
Biểu ngữ "[Buộc tội] không có căn cứ". (Song Bilong / The Epoch Times)
Tấm bảng với nội dung "Ủng hộ anh em". (Song Bilong / The Epoch Times)
Tấm bảng với nội dung "Ủng hộ anh em". (Song Bilong / The Epoch Times)
Biểu ngữ "FREE ALL" (Thả tự do cho tất cả). (Song Bilong / The Epoch Times)
Biểu ngữ "FREE ALL" (Thả tự do cho tất cả). (Song Bilong / The Epoch Times)
Người dân Hong Kong giơ ngón tay "5 và 1" trước cửa tòa án Tây Cửu Long để bày tỏ "5 yêu cầu lớn, 1 cũng không thể thiếu". (Song Bilong / The Epoch Times)
Người dân Hong Kong giơ ngón tay "5 và 1" trước cửa tòa án Tây Cửu Long để bày tỏ "5 yêu cầu lớn, 1 cũng không thể thiếu" hôm 1/3. (Song Bilong / The Epoch Times)

Bên ngoài tòa án còn có nguyên Giám mục Công giáo của Giáo phận Hong Kong Joseph Zen Ze-kiun (Trần Nhật Quân), hai cựu Chủ tịch của Hội Sinh viên Đại học Trung văn Hong Kong là Tommy Cheung Sau-yin (Trương Tú Hiền)Ernie Chow (Chu Thụ Phong), Chủ tịch sáng lập Đảng Dân chủ Martin Lee Chu-ming (Lý Trụ Minh), nam ca sĩ Hong Kong Tommy Yuen Man On (Nguyễn Dân An) cùng nhiều người khác.

Nguyên Giám mục Công giáo của Giáo phận Hong Kong Joseph Zen Ze-kiun (Trần Nhật Quân) cũng có mặt ở bên ngoài tòa án để ủng hộ 47 nhà dân chủ. (Yu Gang / The Epoch Times)
Nguyên Giám mục Công giáo của Giáo phận Hong Kong Joseph Zen Ze-kiun (Trần Nhật Quân) có mặt ở bên ngoài tòa án để ủng hộ 47 nhà dân chủ. (Yu Gang / The Epoch Times)
Nam ca sĩ Hong Kong Tommy Yuen Man On (Nguyễn Dân An) cũng có mặt ở bên ngoài tòa án để ủng hộ 47 nhà dân chủ. (Song Bilong / The Epoch Times)
Nam ca sĩ Hong Kong Tommy Yuen Man On (Nguyễn Dân An) cũng có mặt ở bên ngoài tòa án để ủng hộ 47 nhà dân chủ. (Song Bilong / The Epoch Times)

Ngoài ra, nhân viên của Lãnh sự quán các nước như Anh, Hoa Kỳ, Canada, v.v. và Phó Giám đốc Văn phòng Liên minh Châu Âu tại Hong Kong Charles Whiteley cũng có mặt.

Phó Giám đốc Văn phòng Liên minh Châu Âu tại Hong Kong Charles Whiteley (giữa). (Yu Gang / The Epoch Times)
Phó Giám đốc Văn phòng Liên minh Châu Âu tại Hong Kong Charles Whiteley (giữa) có mặt ở bên ngoài tòa án để ủng hộ 47 nhà dân chủ Hong Kong. (Yu Gang / The Epoch Times)

Tuy nhiên, đến 3 giờ chiều, khi đang có rất đông công dân đến ủng hộ bên ngoài tòa vẫn ngồi bệt dưới đất chờ đợi, một số công dân hô khẩu hiệu, một số bật bài hát “Biển rộng trời cao”, thì cảnh sát đã giương cờ xanh hai lần để cảnh cáo công dân, nhưng họ vẫn tiếp tục giơ tay biểu thị “5 yêu cầu lớn, 1 cũng không thể thiếu” và hô khẩu hiệu. Sau đó, cảnh sát lại giương cờ tím, nói rằng khẩu hiệu mà công dân hô có ý đồ chia rẽ đất nước và là một nhóm tụ họp bất hợp pháp.

Cờ xanh của cảnh sát Hong Kong cảnh báo buổi tụ tập hoặc diễu hành này có thể là phạm luật, yêu cầu người dân giải tán ngay lập tức, nếu không cảnh sát sẽ dùng vũ lực cưỡng chế. Còn cờ tím cảnh báo những người có mặt đang giương cờ hoặc biểu ngữ, hoặc hô khẩu hiệu hoặc có các hành vi khác, có ý đồ chia rẽ đất nước hoặc lật đổ quyền lực nhà nước có thể cấu thành tội theo Luật An ninh Quốc gia Hong Kong, có thể dẫn đến bị bắt giữ và truy tố hình sự.

Cảnh sát Hong Kong giơ cờ xanh cảnh báo công dân bên ngoài tòa án Tây Cửu Long chiều ngày 1/3. (Song Bilong / The Epoch Times)
Cảnh sát Hong Kong giơ cờ xanh cảnh báo công dân bên ngoài tòa án Tây Cửu Long chiều ngày 1/3. (Song Bilong / The Epoch Times)
Cảnh sát Hong Kong giơ cờ xanh và cờ tím cảnh báo công dân bên ngoài tòa án Tây Cửu Long chiều ngày 1/3. (Yu Gang / The Epoch Times)
Cảnh sát Hong Kong giơ cờ xanh và cờ tím cảnh báo công dân bên ngoài tòa án Tây Cửu Long chiều ngày 1/3. (Yu Gang / The Epoch Times)

Đông Phương

Theo Epoch Times tiếng Trung



BÀI CHỌN LỌC

Hong Kong mở phiên tòa xét xử 47 nhà dân chủ, người dân HK và các quan chức nước ngoài tập trung quanh tòa án kêu gọi thả người