Hình ảnh: Thiên An Môn đóng cửa, canh gác nghiêm ngặt, vắng bóng người do dịch bệnh bùng phát ở Bắc Kinh

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong vài ngày qua, dịch bệnh đã bất ngờ bùng phát tại Bắc Kinh, và chính quyền cho biết tình hình rất nghiêm trọng. Quảng trường Thiên An Môn bị đóng cửa, và khu vực xung quanh được bảo vệ nghiêm ngặt. Bốt bảo vệ dựng lên cao hàng chục mét. Khắp đường phố đều là cảnh sát và không có khách du lịch. Ngoài ra, giao thông ở Bắc Kinh bị gián đoạn, và vận chuyển hành khách đường dài đã hoàn toàn tạm ngưng. Chợ bán buôn Tân Phát Địa tại quận Hải Điến bị đóng cửa, khiến các chủ cửa hàng nhỏ phàn nàn về việc tăng giá nhập hàng, người dân thì lo sợ mua lương thực để tích trữ.

Theo những người biết tin, tất cả các phương tiện vận chuyển hành khách đường dài trong Trung tâm vận tải Tứ Huệ Bắc Kinh đã dừng lại kể từ ngày 16/6. Người dân cho biết muốn đi đâu cũng không được. Tại trạm này không có xe nào,phải đợi ít nhất một tháng nữa.

Cảnh sát vũ trang có thể nhìn thấy trên đường Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh, cứ cách 30 mét có một bốt canh.

Trên các đường phố bên ngoài Tử Cấm Thành dựng các cọc để cấm giao thông.

Công viên Trung Sơn dân cư thưa thớt và ra vào phải yêu cầu kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Giấy tờ cần được kiểm tra từng trang.

Chợ Ngũ Khổng Kiều Gia Nguyên ở quận Hải Điến tạm thời đóng cửa. Theo nhân viên cho biết có hai cửa hàng hải sản ở trong chợ nhập hàng từ chợ buôn Tân Phát Địa. Chợ cần phải được khử trùng. Chợ sẽ mở cửa từ 8 đến 12 giờ sáng mai và sẽ tiếp tục đóng cửa vào chiều mai. Nhiều người dân hỏi: Tại sao chợ đóng cửa? Khi nào nó mở cửa?

Cạnh cộng đồng Cảnh Nghi ở quận Hải Điến, một số chủ cửa hàng cung cấp rau cho biết: "Bây giờ giá nhập hàng đã tăng và số người mua ít hơn trước. Chúng tôi không tăng giá bán so với trước kia, tự phải bù, kiếm ít đi, trụ được tới lúc nào hay lúc đó”. Hầu hết các chủ cửa hàng này là người địa phương khác, và nếu cửa hàng đóng cửa, về cơ bản họ sẽ không có nguồn sống.

Tất cả các cửa hàng rau, thịt và chợ bên cạnh Trường tiểu học tại thôn Điền ở quận Hải Điến đã bị đóng cửa. Các nhân viên kiểm tra tại hiện trường cho biết: Các loại rau và thịt ở đây đều nhập hàng từ chợ Tân Phát Địa và hiện đã đóng cửa toàn bộ.

Quảng trường Thiên An Môn đóng cửa, canh gác nghiêm ngặt

Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh đã bị đóng cửa và canh gác nghiêm ngặt. (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh đã bị đóng cửa và canh gác nghiêm ngặt. (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh đã bị đóng cửa và canh gác nghiêm ngặt. (Epoch Times)
Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh vào ngày 17 tháng 6 năm 2020. (Epoch Times)
Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh vào ngày 17 tháng 6 năm 2020. (Epoch Times)

 

Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh vào ngày 17 tháng 6 năm 2020. (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh đã bị đóng cửa và canh gác nghiêm ngặt. (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, Công viên Trung Sơn Bắc Kinh không có bóng người, người ra vào phải kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. (Epoch Times)
Công viên Trung Sơn Bắc Kinh vào ngày 17 tháng 6 năm 2020 (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, các nhân viên an ninh được trang bị đầy đủ bên ngoài Bộ Sinh thái và Môi trường Bắc Kinh và Cơ quan An toàn Hạt nhân Quốc gia. (Epoch Times)

Dựng cọc trên đường bên ngoài Tử Cấm Thành, cấm đi qua

Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, các cọc đã được dựng trên các đường phố bên ngoài Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh để ngăn đi lại (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, một chiếc xe cảnh sát bên ngoài Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. (Epoch Times)
Cảnh sát vũ trang trên đường Đông Hoa Môn ở Bắc Kinh vào ngày 17 tháng 6 năm 2020 (Epoch Times)

Khắp đường Vương Phủ Tỉnh thấy cảnh sát

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, đường Vương Phủ Tỉnh, Bắc Kinh. (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, đường Vương Phủ Tỉnh khắp nơi thấy cảnh sát. (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh , cứ khoảng 30 mét lại có một trạm gác (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, kiểm tra an ninh tại ga tàu điện ngầm Vương Phủ Tỉnh, Bắc Kinh (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, trạm kiểm tra an ninh của tàu điện ngầm Vương Phủ Tỉnh, Bắc Kinh (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, tuyến tàu điện ngầm số 1 Vương Phủ Tỉnh, Bắc Kinh vào lúc cao điểm buổi tối (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, nhà hàng Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh không có ai ngoài chủ quán. (Epoch Times)
Xe cảnh sát trước cửa hàng bách hóa Bắc Kinh vào ngày 17 tháng 6 năm 2020 (Epoch Times)

Nút giao thông Tứ Huệ vắng tanh

Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, sảnh lớn Trung tâm Giao thông vận tải Tứ Huệ, Bắc Kinh hàng ngày vốn đông đúc, giờ vắng tanh (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, một số lối vào của Trung tâm Giao thông vận tải Tứ Huệ Bắc Kinh đã bị đóng (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, sảnh lớn Trung tâm Giao thông vận tải Tứ Huệ, Bắc Kinh hàng ngày vốn đông đúc, giờ vắng tanh (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, các bác sĩ tại sảnh của Trạm trung tâm vận tải Sihui Bắc Kinh. (Epoch Times)

Nhiều chợ ở quận Hải Điến đóng cửa

Theo các nhân viên cho biết những chợ nhập hàng từ Tân Phát Địa đều cần khử trùng và tạm thời đóng cửa. Tất cả các cửa hàng rau và thịt bên cạnh trường tiểu học Điền Thôn Lộ ở quận Hải Điến đều đóng cửa.

Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, gần sân số 11 đường Phụ Thạch, quận Hải ĐIến, Bắc Kinh, những hộp dầu 10L được xếp ở cửa ra vào khu vực quản lý quân sự. (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, chợ Ngũ Khổng Kiều Gia Nguyên ở quận Hải Điến, Bắc Kinh đã tạm thời đóng cửa. Theo các nhân viên cho biết có hai cửa hàng hải sản ở chợ nhập hàng từ Tân Phát Địa. Chợ cần được khử trùng. Sáng mai từ 8 giờ đến 12 giờ chợ mở cửa và sẽ tiếp tục đóng cửa vào buổi chiều. (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, chợ Ngũ Khổng Kiều Gia Nguyên ở quận Hải Điến, Bắc Kinh đã tạm thời đóng cửa. Nhiều người dân hỏi: Tại sao chợ lại đóng cửa? Khi nào chợ mở cửa? (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, tất cả các cửa hàng rau và thịt bên cạnh Trường tiểu học Điền Thôn Lộ ở quận Hải Điến Bắc Kinh đã bị đóng cửa. Thanh tra hiện trường cho biết: Các loại rau và thịt ở đây đều nhập từ chợ Tân Phát Địa và hiện tại tất cả đều đóng cửa. (Epoch Times)
Ngày 17 tháng 6 năm 2020, bầu trời ở quận Hải Điến, Bắc Kinh. (Epoch Times)

Nhiều cư dân bắt đầu tích trữ lương thực

Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại Siêu thị Wumart ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, nhiều người dân bắt đầu tích trữ thực phẩm (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, buôn bán ảm đảm tại các cửa hàng thực phẩm ở cộng đồng Cảnh Nghi, quận Hải Điến, Bắc Kinh, các cửa hàng hải sản đã đóng cửa (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại Siêu thị Wumart ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, nhiều người dân bắt đầu tích trữ thực phẩm (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại Siêu thị Wumart ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, nhiều người dân bắt đầu tích trữ thực phẩm (Epoch Times)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, cư dân Bắc Kinh trên chung cư nhìn xuống dưới nhà (Epoch Times)

Minh Thanh

Theo Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Hình ảnh: Thiên An Môn đóng cửa, canh gác nghiêm ngặt, vắng bóng người do dịch bệnh bùng phát ở Bắc Kinh