Giang Tây vỡ đê! Đỉnh lũ hồ Bà Dương vượt quá mực nước kỷ lục năm 1998

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đỉnh lũ của sông Dương Tử tại miền Nam Trung Quốc đã đi qua hồ Bà Dương vào tối 12/7. Đê Giang Tây đã bị vỡ bờ kè hơn 100 m, rất nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước.

Hiện tại, vẫn còn nhiều trạm quan sát ở hồ Bà Dương có mực nước cao hơn mực nước lũ năm 1998. Dự báo thời tiết cho thấy trước ngày 16/7, ở trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ tiếp tục mưa kéo dài. Chính quyền cảnh báo rằng sau khi mưa di chuyển về phía bắc vào ngày 17/7, nó có thể mang "lũ lụt" tới khu vực phía Bắc.

Theo Thông tấn xã Trung ương Đài Loan (CNA), khi đỉnh lũ sông Dương Tử đi qua hồ Bà Dương vào tối ngày 12/7, một vụ sập đê đã xảy ra lúc 7h40 trên bờ phía tây của hồ Bà Dương ở huyện Vĩnh Tu, tỉnh Giang Tây, lỗ hổng hơn 100 m và nhiều ngôi nhà trong khu vực bị ngập.

Theo truyền thông Đại Lục, cơ quan phòng chống lụt bão huyện Vĩnh Tu cho biết, khu vực địa phương bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đê gồm 50.300 mẫu (khoảng 3.353 ha) đất canh tác, tổng diện tích 43,9 km2, đe dọa sự an toàn của 26.000 người dân. Công ty thủy điện và thủy lợi Giang Tây đã cử nhân viên đến hiện trường để chặn đê, nhưng nước từ con sông bên ngoài đoạn đê được tu sửa vẫn chảy vào với tốc độ dòng chảy 2,5 m/s. Việc chặn đê rất khó khăn, những vật liệu bằng đá nhỏ thả xuống sẽ bị nước sông cuốn đi, nên phải dùng đá to. Tuy nhiên, công trình phòng lũ hồ Bà Dương tốn rất nhiều vật liệu, nên để sửa chữa đoạn đê này cần khối lượng vật liệu lớn, là việc rất khó khăn. Ước tính không thể sửa chữa lỗ hổng vỡ đê trong thời gian ngắn.

Theo dữ liệu quan sát được công bố bởi Cục Thủy văn thuộc Ủy ban bảo tồn nước sông Dương Tử, lúc 6h chiều giờ địa phương ngày 12/7, đỉnh lũ sông Dương Tử ở miền nam Trung Quốc đã đi qua cửa sông Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, và đi qua cửa hồ Bà Dương vào lúc 8h tối cùng ngày.

Vào lúc 11h đêm ngày 12/7, một trận lũ đã đi qua thượng nguồn Hán Khẩu, tỉnh Hồ Bắc. Dự kiến, vào sáng sớm ngày 14/7, cơn lũ sẽ qua trạm quan sát Đại Thông ở ngoại ô thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy và mực nước có thể tăng lên khoảng 16,3 m vào thời điểm đó.

Hiện tại, mực nước hồ Bà Dương ở tỉnh Giang Tây đã tiếp tục dâng cao. Ít nhất bốn trạm quan sát đã vượt quá mực nước trong thảm họa lũ lụt năm 1998, phá vỡ kỷ lục lũ trong lịch sử của hồ Bà Dương. Tình hình lũ lụt hiện rất nghiêm trọng.

Theo giám sát vệ tinh, diện tích bề mặt hồ Bà Dương và vùng nước xung quanh hiện đã vượt quá 4.200 km2, lớn nhất trong 10 năm qua.

Theo dự báo của Đài quan sát Khí tượng Trung Quốc, từ ngày 14 - 16/7, mưa sẽ xuất hiện trở lại ở vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử, mưa lớn có thể xảy ra ở một số khu vực. Các khu vực chính chịu ảnh hưởng của mưa lớn sẽ bao gồm phía đông Trùng Khánh, phía bắc Quý Châu, Hồ Bắc, phía bắc Hồ Nam, tây bắc Giang Tây, miền trung và miền nam An Huy, miền nam Giang Tô, Thượng Hải, phía bắc Chiết Giang và các nơi khác. Ở một số khu vực sẽ có mưa to, giống như từ ngày 4 - 7/7 trước đó.

Truyền thông Đại Lục cảnh báo rằng tình hình kiểm soát lũ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ rất nghiêm trọng trong vài ngày tới. Cần ngăn chặn sự xuất hiện của các thảm họa như lũ lụt ở các sông nhỏ và vừa, lũ lụt ở các khu vực đô thị và nông thôn, tránh đất đá sụt lở trôi vào những chỗ trũng.

Truyền thông Đại Lục cho biết những trận mưa lớn ở miền nam Trung Quốc đã gây ra những thảm họa nghiêm trọng ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Tổng cộng có 37,89 triệu người đã bị ảnh hưởng ở 27 tỉnh (khu tự trị và đô thị), 28.000 ngôi nhà đã bị sập và 33 con sông xảy ra lụt kỷ lục trong lịch sử.

Tại một cuộc họp báo chính sách thường xuyên do Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức vào ngày 13/7, ông Diệp Kiến Xuân (Ye Jianchun), Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, cho biết kể từ mùa lũ năm nay, đã có 433 con sông ở Trung Quốc vượt quá mức cảnh báo, trong đó 109 con sông vượt quá mức kiểm soát lũ tối đa và 33 con sông xảy ra lũ kỷ lục chưa từng có. Hiện tại, mực nước hồ Đồng Đình, hồ Bà Dương và Thái Hồ vẫn vượt quá mức cảnh báo, tình hình kiểm soát lũ ở sông Dương Tử và lưu vực Thái Hồ rất nghiêm trọng.

Ông Diệp Kiến Xuân cũng cho biết, từ ngày 16/7 trở đi, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía bắc và dự kiến ​​các con sông ở phía bắc có thể gặp lũ lụt lớn.

Theo dự báo của Đài quan sát Khí tượng Trung ương Trung Quốc vào ngày 13/7, phần phía đông của vành đai mưa sẽ di chuyển về phía bắc từ 17 - 21/7. Dự đoán phía đông nam của khu vực tây bắc, trung tâm và nam Hoàng Hoài, Giang Hán, Giang Hoài, phía tây bắc Giang Nam, phía đông Tứ Xuyên và trung tây bộ Vân Nam sẽ có mưa to đến mưa rất to.

Minh Thanh

Theo NTDTV



BÀI CHỌN LỌC

Giang Tây vỡ đê! Đỉnh lũ hồ Bà Dương vượt quá mực nước kỷ lục năm 1998