Giá thịt ở Trung Quốc đại lục tăng liên tục từ cuối năm 2020 đến nay

Giúp NTDVN sửa lỗi

Giá thịt ở Trung Quốc đã tăng trong vài tuần liên tiếp từ cuối năm 2020 sang đến năm 2021. Giá thịt cừu, thịt bò và thịt lợn bán buôn đã tăng liên tục.

Kể từ ngày 10/1 đến nay, cư dân mạng Weibo đại lục đã thảo luận sôi nổi về việc giá cả gia tăng. Một số cư dân mạng cho rằng: "Đại dịch đến sẽ lại gây ra một làn sóng thất nghiệp lớn. Nhiều người không có thu nhập trong thời gian dịch bệnh. Giá rau củ, trái cây và thịt tăng mạnh. Liệu người dân còn sống nổi không?".

Một cư dân mạng có tài khoản "被窝里的猫" đăng vào ngày 10/1: "Người dân đã bắt đầu tranh nhau mua ngũ cốc và dầu ăn trong siêu thị ở Đường Sơn, giá trứng, thịt và rau cũng tăng rồi".

Giá thịt cừu tăng trong 9 tuần liên tiếp, đạt mức 80 nhân dân tệ / kg

Theo tin tức từ các kênh truyền thông Trung Quốc đăng hôm 11/1, căn cứ theo số liệu giám sát ở 500 chợ đầu mối thuộc các huyện do Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc công bố, thì tuần thứ 4 của tháng 12/2020 là tuần thứ 9 liên tiếp giá thịt cừu tăng lên. Mức giá trung bình là 83,93 nhân dân tệ (NDT) / kg (khoảng 300 nghìn VNĐ), tăng 0,8% so với tuần trước đó và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại quầy bán thịt cừu của một siêu thị tươi sống lớn ở Bắc Kinh, giá đùi cừu là 120 NDT (khoảng 430 nghìn VNĐ) / kg, và giá thịt cừu cắt lát là 110 NDT (khoảng 400 nghìn VNĐ) / kg. Nhân viên bán hàng cho biết, giá thịt cừu mùa đông năm nay cao hơn các năm trước từ 10% đến 15%.

Theo Đài Á Châu Tự Do (RFA), sau khi Trung Quốc cắt giảm nhập khẩu từ Úc, giá thịt cừu tại đại lục biến động bất thường. Kể từ khi Úc công bố điều tra độc lập về nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp trả đũa nhằm hạn chế nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ Úc.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020, tổng lượng thịt cừu nhập khẩu của nước này đã giảm 5,32% so với cùng kỳ năm 2019.

Giá thịt bò gần bằng giá thịt cừu, giá thịt lợn tăng liên tục trong 7 tuần

Giá thịt bò ở Trung Quốc cũng liên tục tăng. Vào tháng 12/2020, giá thịt bò trung bình tại chợ đầu mối nông sản là 76,33 NDT (khoảng 272 nghìn VNĐ) / kg, tăng 0,8% so với tháng 11 và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhân viên một cửa hàng bán thịt bò và thịt cừu ở quận Phong Đài, Bắc Kinh, cho biết ngày nào cũng có khách hỏi tại sao giá thịt bò, thịt cừu lại tăng cao như vậy. Nhân viên này cho rằng nguyên nhân chính là do tình hình dịch bệnh và số lượng thịt nhập khẩu giảm.

Trong năm 2020, sản lượng thịt ở đại lục có sự suy giảm. Theo số liệu của chính quyền, sản lượng thịt lợn, thịt bò, thịt cừu và gia cầm trong ba quý đầu năm đã giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, sản lượng thịt lợn giảm 10,8%, sản lượng thịt bò giảm 1,7% và sản lượng thịt cừu giảm 1,8%.

Giá thịt lợn cũng tăng liên tục trong đêm giao thừa Tết Dương lịch vừa rồi. “Hệ thống thông tin giá cả thị trường bán buôn hàng nông sản toàn quốc” thuộc Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã theo dõi và phát hiện ra rằng, giá bán buôn thịt lợn ở Trung Quốc đại lục bắt đầu tăng từ tuần thứ 47 của năm 2020 cho đến tuần đầu tiên của năm 2021, tăng trong 7 tuần liên tiếp từ 39,36 NDT (khoảng 140 nghìn VNĐ) lên 45,92 NDT (khoảng 164 nghìn VNĐ) / kg, tăng 16,67%.

Kết quả giám sát các khu chợ tập kết và điểm thu mua tại 500 huyện của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho thấy, trong tuần thứ 5 của tháng 12/2020, giá lợn hơi bình quân tại đại lục là 34,8 NDT (khoảng 124 nghìn VNĐ) / kg, tăng 3,2% so với tuần trước đó và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Trước đó vào tháng 11, giá thức ăn cho lợn ở Trung Quốc cũng tăng. Giá ngô bán buôn trung bình là 2,4 NDT (chưa đến 9.000 VNĐ) / kg. Đây là mức cao kỷ lục trong sáu năm qua tại Trung Quốc, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2019 và 31,8% so với đầu năm 2020.

Đông Phương

Theo Epoch Times tiếng Trung



BÀI CHỌN LỌC

Giá thịt ở Trung Quốc đại lục tăng liên tục từ cuối năm 2020 đến nay