Rò rỉ tài liệu cho thấy, ĐCSTQ che giấu báo cáo Triều Tiên bắn ngư dân Trung Quốc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Quân đội Triều Tiên bị cáo buộc đã bắn ít nhất một công dân Trung Quốc vì đánh bắt cá trái phép trong vùng lãnh hải nước này vào năm 2015, theo các tài liệu của chính phủ mà The Epoch Times mới có được. Các nhà chức trách Trung Quốc đã che giấu sự việc này trước công chúng.

Chính quyền thành phố Đan Đông đã đưa ra các báo cáo trong năm 2015 và 2016 liên quan đến các cuộc tấn công ngư dân Trung Quốc của binh lính Triều Tiên. The Epoch Times đã có được những tài liệu này từ một nguồn đáng tin cậy, người đã yêu cầu giấu tên do lo ngại về bảo mật.

Báo cáo năm 2016 cho biết: “Triều Tiên thường xuyên bắt giữ các tàu đánh cá của chúng tôi, và năm ngoái đã xảy ra một vụ bắn vào ngư dân của chúng tôi”. Ít nhất một ngư dân Trung Quốc đã bị bắn trong vụ việc năm 2015. Tuy nhiên, báo cáo này không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

The Epoch Times không thể xác minh sự việc này và không tìm thấy tin tức công khai nào trên internet.

Thành phố Đan Đông nằm ở tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc, là thành phố lớn nhất giáp với Triều Tiên, bị chia cắt bởi sông Áp Lục (Yalu). Bên kia con sông là thành phố Sinuiju của Bắc Triều Tiên.

Một báo cáo hành chính do chính quyền thành phố Đan Đông công bố năm 2016 tiết lộ rằng, chính quyền Trung Quốc đã biết về vụ tấn công ngư dân Trung Quốc năm 2015 của binh lính Triều Tiên. (Ảnh chụp màn hình qua The Epoch Times)
Một báo cáo hành chính do chính quyền thành phố Đan Đông công bố năm 2016 tiết lộ rằng, chính quyền Trung Quốc đã biết về vụ tấn công ngư dân Trung Quốc năm 2015 của binh lính Triều Tiên. (Ảnh chụp màn hình qua The Epoch Times)

Các quan chức Trung Quốc cho biết, do nguồn thủy sản ở vùng biển xa bờ của Trung Quốc đang cạn kiệt, một số ngư dân Trung Quốc thực hiện các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển của Triều Tiên để kiếm lời. “Việc kiểm soát biên giới chịu nhiều áp lực hơn”, theo một báo cáo an ninh của Trung Quốc vào năm 2015 (pdf).

Tài liệu năm 2015 cho biết: “Cho đến thời điểm này trong năm nay, quân cảnh [Triều Tiên] đã bắt giữ 14 tàu đánh cá và 73 thành viên thủy thủ đoàn của chúng tôi trên biển và sông [Yalu]". Tài liệu này mô tả, đây là “một sự gia tăng đáng kể” so với dữ liệu từ năm trước.

Các nhà chức trách thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hiếm khi xác nhận hoặc phản hồi về tin đồn cư dân biên giới Trung Quốc bị quân đội Triều Tiên bắt giữ hoặc thậm chí bị giết chết. Và các nhà chức trách đã cảnh cáo các nhà báo Trung Quốc về việc đưa tin những vụ việc như vậy.

Một phóng viên của kênh truyền hình Phoenix TV có trụ sở tại Hong Kong đã đưa tin về vụ việc quân đội Triều Tiên cướp tàu đánh cá của Trung Quốc vào ngày 8/5/2012. Sau đó, ông đã nhận được chỉ thị từ cả chính quyền Bắc Kinh và Hong Kong phải ngừng đưa tin về các ngư dân Trung Quốc bị bắt giữ, theo bài viết của ông trong một blog vào ngày 25/5 năm đó. 28 ngư dân Trung Quốc trên các thuyền này cuối cùng đã được trả tự do và trở về Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo ĐCSTQ và của Triều Tiên đã trao đổi thông điệp vào đầu năm nay để tái khẳng định mối quan hệ đồng minh lịch sử của họ.

Vào ngày 23/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi tăng cường "đoàn kết và hợp tác" với ĐCSTQ để đối phó với những thách thức của "các thế lực thù địch", phương tiện truyền thông chính thức của nước này cho biết. Người ta tin rằng, "các thế lực thù địch" mà Kim đề cập là để ám chỉ Hoa Kỳ, theo hãng tin Voice of America. Hai ngày trước đó, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa tầm ngắn, vụ thử tên lửa đầu tiên kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức vào tháng Giêng.

Nhà bình luận các vấn đề Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ là ông Li Linyi cho biết: “Mặc dù thực tế là chế độ Kim ở Triều Tiên thường giết những người tiền tuyến của Trung Quốc, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ quy trách nhiệm cho Triều Tiên và trong hầu hết các trường hợp đều giấu kín chuyện này với người dân Trung Quốc”.

Các binh sĩ Triều Tiên đứng trên một chiếc thuyền tuần tra của Triều Tiên dọc theo sông Áp Lục gần Sinuiju, Triều Tiên vào ngày 22/10/2006. (Cancan Chu / Getty Images)
Các binh sĩ Triều Tiên đứng trên một chiếc thuyền tuần tra của Triều Tiên dọc theo sông Áp Lục gần Sinuiju, Triều Tiên vào ngày 22/10/2006. (Cancan Chu / Getty Images)

Vào tháng 8/2020, trang tin Daily NK của Hàn Quốc đã công bố một bài báo, dựa trên các nguồn tin của Trung Quốc, rằng một tàu tuần tra của Triều Tiên đã bắn vào một tàu Trung Quốc đang đánh bắt trái phép trong lãnh hải của nước này, khiến ít nhất 3 ngư dân Trung Quốc thiệt mạng.

Sự việc vẫn chưa được nhà chức trách ĐCSTQ xác nhận.

Theo Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

Rò rỉ tài liệu cho thấy, ĐCSTQ che giấu báo cáo Triều Tiên bắn ngư dân Trung Quốc