Đăng video chiến đấu cơ tuyên truyền cho lễ 100 năm của đảng, truyền thông Trung Quốc bị tố đạo nhái

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm 30/6, Mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN), công ty con thuộc CCTV, đã phát hành video "Máy bay chiến đấu J-10 phóng tên lửa" lên Twitter chính thức. Kết quả bị phát hiện là đạo nhái video "Chiến đấu cơ Tejas phóng tên lửa" 8 năm trước của Không quân Ấn Độ. CGTN đã ngay lập tức xóa video này nhưng đã bị cư dân mạng chụp lại và lan truyền.

Để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hôm 30/6, CGTN đã đăng trên Twitter một video tuyên truyền ra hải ngoại. CGTN cho biết, Lực lượng Không quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã cất cánh chiếc chiến đấu cơ J-10 đầu tiên vào đầu những năm 2000, và giới thiệu một phi công quân sự đã lái máy bay chiến đấu 15 năm.

CGTN đăng video nhằm tuyên truyền ra hải ngoại nhưng bị phát hiện là sản phẩm đạo nhái. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Twitter)
CGTN đăng video nhằm tuyên truyền ra hải ngoại nhưng bị phát hiện là sản phẩm đạo nhái. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Twitter)

Có thể thấy trong video, một chiếc máy bay chiến đấu từ trên cao bay qua những ngọn núi, trên đỉnh núi có thể nhìn thấy lớp tuyết trắng dày. Ngoài ra, camera lắp dưới đáy chiếc máy bay cũng quay lại cảnh chiến cơ phóng tên lửa.

Tuy nhiên, video này đã ngay lập tức bị những cư dân mạng tinh mắt phát hiện, rằng một số cảnh trong đó được trích xuất từ đoạn phim "Chiến đấu cơ Tejas phóng tên lửa" của Không quân Ấn Độ 8 năm trước. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã chỉnh màu nền và hậu kỳ của video để làm cho hình ảnh có chiều sâu hơn so với bản gốc.

Cư dân mạng cũng so sánh hình ảnh trong hai video và phát hiện ra chúng có góc quay giống nhau. Hiện tại, CGTN đã xóa video khỏi Twitter nhưng chưa đưa ra phản hồi nào, cư dân mạng cũng chụp ảnh màn hình và bàn tán xôn xao.

CGTN đăng video nhằm tuyên truyền ra hải ngoại nhưng bị phát hiện là sản phẩm đạo nhái. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Twitter)
CGTN đăng video nhằm tuyên truyền ra hải ngoại nhưng bị phát hiện là sản phẩm đạo nhái. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Twitter)

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập ĐCSTQ được tổ chức tại Thiên An Môn, Bắc Kinh vào lúc 8 giờ sáng nay (ngày 1/7) theo giờ địa phương. Ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư ĐCSTQ, cũng có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị.

Đông Phương

Theo Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

Đăng video chiến đấu cơ tuyên truyền cho lễ 100 năm của đảng, truyền thông Trung Quốc bị tố đạo nhái