Chuyên đề: Mối quan hệ giữa Phố Wall và ĐCSTQ thời đại dịch

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hàng triệu người ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới bị nhiễm virus, mà nguyên nhân là do sự che đậy của một quốc gia.

Curtis Ellis (Giám đốc Chính sách, America First Polices) nói: “Họ đe dọa bác sĩ, tra tấn bác sĩ, buộc bác sĩ phải im lặng.”

Thượng nghị sĩ Roger Roth (Chủ tịch Thượng viện bang Wisconsin) nói: “Họ đã ra sức che giấu vụ dịch bùng phát, lừa dối thế giới để cuối cùng chúng ta không còn kiểm soát được nữa”

Kyle Bass (Người sáng lập Hayman Capital) nói: “Họ cần máu bơm cho khối u ĐCSTQ và máu đó chính là đô la”

Frank Tian Xie (Giáo sư Kinh doanh, Đại học Sound Carolina Aiken) nói: “Phố Wall thực sự đang giúp đỡ và tăng cường sức mạnh cho ĐCSTQ”

Casey Fleming (CEO Blackops Parnerts) nói: “Cẩn thận khi nuôi một con hổ con, bởi biết đâu ngày nó lớn nó sẽ ăn thịt bạn”

Trong vài thập kỷ qua, sức mạnh kinh tế của ĐCSTQ đã tiếp tục mở rộng với sự trợ giúp tài chính từ Hoa Kỳ, dẫn đầu là Phố Wall. Mô hình cầm quyền của ĐCSTQ dựa trên thao túng thông tin và áp bức bạo lực chưa bao giờ thay đổi.

Chúng tôi tin rằng việc điều tra và phơi bày sự thật là cách duy nhất mà chúng ta có thể giữ an toàn.

Kênh "TRUNG QUỐC TIÊU ĐIỂM" là phiên bản tiếng Việt chính thức của China in Focus - NTD.

Mời Quý khán giả theo dõi Kênh chúng tôi để cập nhật các tin tức hấp dẫn, nổi bật và độc quyền từ Trung Quốc.



BÀI CHỌN LỌC

Chuyên đề: Mối quan hệ giữa Phố Wall và ĐCSTQ thời đại dịch