Chủ tịch Tập Cận Bình bổ nhiệm người soạn thảo bài phát biểu mới, cho thấy dấu hiệu nhiều thay đổi về nhân sự

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ông Vương Hỗ Ninh, người phụ trách soạn các bài phát biểu của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, vừa thôi giữ vị trí mà ông từng đảm nhiệm trong hơn hai thập kỷ qua. Vị trí này được lặng lẽ thay thế và bổ nhiệm cho ông Giang Kim Quyền đảm nhận. 

Ông Vương, nguyên Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPRO), có tầm ảnh hưởng lớn đến việc soạn thảo các bài phát biểu tại các sự kiện lớn và nhiều chính sách quan trọng của ông Tập.

Ngày 30/10, Tân Hoa xã thông báo rằng ông Giang Kim Quyền, Phó Giám đốc của Văn phòng, sẽ được bổ nhiệm vị trí Giám đốc của CPRO, thay thế ông Vương Hỗ Ninh, người đã đảm nhiệm vị trí này từ năm 2002.

Nhiệm vụ chính của CPRO là đưa ra các khuyến nghị về mặt chính sách và các phân tích sâu sắc về các vấn đề quản trị trong lĩnh vực chính trị, xã hội và kinh tế.

Giám đốc CPRO là người chịu trách nhiệm soạn thảo hệ tư tưởng và cơ sở lý luận của ĐCSTQ, cũng như các tuyên bố về mặt chính sách tại các đại hội hoặc hội nghị trung ương lớn.

Ông Vương là quan chức hiếm hoi được ưu ái nắm giữ vị trí này dưới thời của ba thế hệ lãnh đạo ĐCSTQ là ông Giang Trạch Dân, ông Hồ Cẩm Đào và ông Tập Cận Bình.

Dưới thời ông Tập Cận Bình, ông Vương trở thành một trong những quan chức quyền lực nhất trong ĐCSTQ. Ông là ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định hàng đầu của ĐCSTQ. Ông cũng là Bí thư thứ nhất của Ban Bí thư, là quan chức hàng đầu phụ trách bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc.

Sự thay đổi vị trí đột ngột này là điều bất thường, khiến các nhà bình luận suy đoán về việc liệu ông Tập có tiến hành việc thay đổi nhân sự từ nay cho đến phiên họp kín tiếp theo của ĐCSTQ — Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 vào năm 2022 hay không. Các vị trí lãnh đạo của Đảng được quyết định tại mỗi kỳ đại hội, được tổ chức năm năm một lần.

Nhưng ông Tập đã mở đường cho phép ông có thể giữ vị trí lãnh đạo ĐCSTQ lâu dài, bằng cách xóa bỏ thời hạn của các nhiệm kỳ chủ tịch nước.

“Ông Tập đang bắt đầu tiến hành thay đổi các vị trí cấp cao cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 sắp tới”, nhà bình luận về các vấn đề Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ, ông Tang Jingyuan cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. “Ông Tập sẽ bổ nhiệm thêm các quan chức trung thành với ông ấy trong những tháng tới”.

Giang Kim Quyền, người đã được thăng chức trở thành giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, vào ngày 1 tháng 11 năm 2019. Vị trí này phụ trách soạn thảo các bài phát biểu và các chính sách lớn cho người lãnh đạo ĐCSTQ. (GREG BAKER / AFP qua Getty Images)
Giang Kim Quyền, người đã được thăng chức trở thành giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, vào ngày 1 tháng 11 năm 2019. Vị trí này phụ trách soạn thảo các bài phát biểu và các chính sách lớn cho người lãnh đạo ĐCSTQ. (GREG BAKER / AFP qua Getty Images)

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, ông Giang Kim Quyền năm nay 61 tuổi, quê ở tỉnh Hồ Bắc và đã làm việc dưới quyền của ông Vương kể từ khi bắt đầu công tác ở CPRO vào những năm 1990. Sau năm 2018, khi được cất nhắc giữ vị trí Phó Giám đốc của CPRO, ông Giang đã nhiều lần tham gia các cuộc họp nội bộ quan trọng của Đảng với tư cách là người bạn đồng hành của ông Tập.

“Bề ngoài ông Giang tỏ ra trung thành với ông Tập và là tín đồ của ông Vương”, ông Tang cho biết. “Ông Tập đang sử dụng ông Giang, có thể vì ông ấy tin rằng ông Giang sẽ là người tuân theo các chiến lược mà ông ấy đã đưa ra trong những năm qua”.

Thùy Minh

Theo The Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

Chủ tịch Tập Cận Bình bổ nhiệm người soạn thảo bài phát biểu mới, cho thấy dấu hiệu nhiều thay đổi về nhân sự