Chính quyền Trung Quốc chi hàng triệu đô la Mỹ cho tuyên truyền trên mạng xã hội

Giúp NTDVN sửa lỗi

Các nền tảng truyền thông mạng xã hội phổ biến được coi là các công cụ chủ yếu để thúc đẩy chương trình nghị sự của chính quyền Trung Quốc. 

Chế độ Bắc Kinh gọi các nền tảng này là “phương tiện truyền thông hội tụ”: là các hình thức truyền thông tổng hợp các chức năng của đài phát thanh, truyền hình và mạng internet.

Gần đây, the Epoch Times đã nhận được tài liệu nội bộ chính phủ tiết lộ rằng chính quyền địa phương của Trung Quốc đã trả những khoản tiền đáng kể cho các ứng dụng này để quảng bá nội dung họ muốn.

Mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cập đến khái niệm “truyền thông hội tụ” này trong các bài phát biểu và bài viết trước công chúng kể từ tháng 1/2019.

Ngày 16/3/2020, tạp chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đăng một bài viết của ông Tập kêu gọi “thúc đẩy sự phát triển của các phương tiện truyền thông hội tụ”.

Ngày 16/9/2020, một văn phòng thuộc Ủy ban Trung ương ĐCSTQ và Hội đồng Nhà nước giống như nội các đã cùng ban hành một văn bản kêu gọi các chính quyền địa phương tăng cường vai trò của “phương tiện truyền thông hội tụ” và “tạo ra các kênh truyền thông không thể thiếu được của quần chúng nhân dân".

Chính quyền địa phương

Vào tháng 4/2019, chính quyền thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam đã thống nhất với ứng dụng chia sẻ video Douyin để quảng bá lễ hội hoa mẫu đơn do chính phủ tổ chức, theo một tài liệu bị rò rỉ.

Phòng tuyên giáo chính quyền thành phố chỉ phải trả 250.000 nhân dân tệ (khoảng 37.300 USD) cho thỏa thuận này. Douyin sẽ tùy chỉnh mức độ tương tác của những người dùng sống ở Lạc Dương và hiển thị hình ảnh và video về lễ hội hoa.

Thỏa thuận giữa chính quyền Lạc Dương và Douyin (Do the Epoch Times cung cấp)
Thỏa thuận giữa chính quyền Lạc Dương và Douyin (Do the Epoch Times cung cấp)

Sau đó, trong một tài liệu ngày 18/6, cơ quan tuyên truyền Lạc Dương đã ra thông báo kêu gọi chính quyền các quận và huyện địa phương lấy quận Mengjin làm mô hình điển hình trong việc đẩy mạnh “phương tiện truyền thông hội tụ”.

Cơ quan này cũng cho biết các quận của Lạc Dương đều thành lập “trung tâm truyền thông hội tụ” để các cơ quan tuyên truyền làm việc với các nền tảng truyền thông mạng xã hội để thực hiện các chính sách của họ.

Thông báo nội bộ của Ủy ban thành phố Lạc Dương phát hành. (Do the Epoch Times cung cấp).
Thông báo nội bộ của Ủy ban thành phố Lạc Dương phát hành. (Do the Epoch Times cung cấp).

Dưới đây là các khoản đầu tư của các quận vào các “trung tâm truyền thông hội tụ”, gọi tắt là Trung tâm:

Trung tâm quận Mengjin: 6,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 972.000 USD), thành lập tháng 8/2019;

Trung tâm quận Yanshi: 2,9 triệu nhân dân tệ (khoảng 433.661 USD), thành lập tháng 9/2019;

Trung tâm quận Xin’an: 10 triệu nhân dân tệ, thành lập tháng 12/2018;

Trung tâm quận Yichuan: 3,05 triệu nhân dân tệ, thành lập tháng 12/2018;

Trung tâm quận Ruyang: 3,45 triệu nhân dân tệ, thành lập tháng 5/2019;

Trung tâm quận Luoning: 4,5 triệu nhân dân tệ, thành lập tháng 9/2019;

Trung tâm huyện Luân Xuyên: 8,05 triệu nhân dân tệ, thành lập tháng 2/2020;

Trung tâm quận Song: 3,3 triệu nhân dân tệ, thành lập tháng 9/2019;

Trung tâm quận Yibin: 3,4 triệu nhân dân tệ, thành lập tháng 9/2019.

Tổng cộng, các quận đã chi 45,15 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,74 triệu USD).

Nhà bình luận các vấn đề Trung Quốc Li Linyi cho biết những tiết lộ này cho thấy chính quyền Trung Quốc đã bị mất uy tín trước với người dân, vì họ cần mua dịch vụ của các nền tảng truyền thông mạng xã hội để quảng bá các sự kiện và thông điệp của chính họ.

Thùy Minh

Theo The Epoch Times tiếng Anh

Trung Quốc Góc nhìn


BÀI CHỌN LỌC

Chính quyền Trung Quốc chi hàng triệu đô la Mỹ cho tuyên truyền trên mạng xã hội