Chính phủ Trung Quốc tiếp tục nâng mức cảnh báo lũ cấp quốc gia

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 12/7, chính phủ Trung Quốc đã nâng cảnh báo lũ cấp quốc gia lên mức cao thứ II. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính là 82,23 tỷ nhân dân tệ (khoảng 272.2 nghìn tỷ VNĐ).

Ngày 12/7, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, chính phủ nước này đã nâng cảnh báo lũ cấp quốc gia lên mức cao thứ II. Các khu vực dọc theo sông Dương Tử đều bị ngập lụt, trong đó nghiêm trọng nhất là ở 2 tỉnh Giang Tô và Giang Tây phía đông Trung Quốc.

Mực nước hồ Bà Dương tại tỉnh Giang Tây, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, đã dâng lên hơn 22,52m, vượt qua mức cao lịch sử xảy ra năm 1998 và vượt quá mức báo động 19,5m.

Cũng theo truyền hình nhà nước đưa tin, tối ngày 11/7, giới chức quân sự tỉnh Giang Tây đã điều động hàng nghìn binh sĩ đi gia cố gần 9 km đê quanh hồ Bà Dương.

Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ 4 mức, trong đó, mức nghiêm trọng nhất là mức I.

Tân Hoa Xã đưa tin, tính đến nay, khoảng 141 người Trung Quốc đã bị thiệt mạng hoặc mất tích do trận lụt, 3,53 triệu ha đất nông nghiệp bị phá huỷ và 28.000 ngôi nhà bị đổ. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính là 82,23 tỷ nhân dân tệ (khoảng 272.2 nghìn tỷ VNĐ).

Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, mực nước của 212 con sông tại nước này đã vượt quá mức báo động kể từ đầu tháng Bảy, trong đó mực nước của 19 con sông đã dâng lên mức cao chưa từng có.

Nguyễn Minh
Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Chính phủ Trung Quốc tiếp tục nâng mức cảnh báo lũ cấp quốc gia