Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (sáng 01/4): Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tổng số ca tử vong vì virus Corona Vũ Hán trên thế giới đã vượt mốc 40.000 ca. Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong kỷ lục trong ngày 31/3.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam

Việt Nam tăng lên 207 bệnh nhân virus corona Vũ Hán

Tối 31/3, Bộ Y tế công bố thêm 3 ca bệnh viêm phổi Vũ Hán, trong đó có 1 người là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh và 2 người liên quan tới bệnh nhân 124.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 207 ca nhiễm dịch COVID-19, trong đó có 57 trường hợp đã bình phục và ra viện. Còn lại 150 bệnh nhân hiện đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế.

Hà Nội - Phát hiện 3 ca dương tính trong một ngày xét nghiệm nhanh

Người dân đeo khẩu trang thực hiện giữ khoảng cách an toàn trong khi chờ xét nghiệm nhanh tại một địa điểm gần bệnh viện Bạch Mai hôm 31/3/2020. (Ảnh: MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)
Người dân đeo khẩu trang thực hiện giữ khoảng cách an toàn trong khi chờ xét nghiệm nhanh tại một địa điểm gần bệnh viện Bạch Mai hôm 31/3/2020. (Ảnh: MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)

Ông Khổng Minh Tuấn – Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết tính 17h ngày 31/3, ba trạm xét nghiệm dã chiến của thành phố đã xét nghiệm 753 trường hợp. CDC Hà Nội đã phát hiện 3 ca dương tính với virus corona Vũ Hán, đều ở quận Đống Đa, có lịch sử dịch tễ liên quan đến bệnh viện Bạch Mai. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 để theo dõi, cách ly.

Dừng toàn bộ hoạt động taxi, xe khách, xe buýt từ ngày 01/4

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ký văn bản về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm đối với các địa phương, theo Cổng thông tin Chính phủ. Văn bản quy định trong vòng 15 ngày (kể từ 0h ngày 01/4) dừng các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thông tin về dịch COVID-19 tại nơi khởi nguồn - Trung Quốc

Hơn 40.000 người ‘thầm lặng' mang virus Corona Vũ Hán

Chính phủ Trung Quốc chưa từng công bố dữ liệu nào về số người nhiễm virus Corona không biểu hiện triệu chứng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu ước tính có đến 59% người nhiễm virus có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng tại Trung Quốc, theo The Guardian.

Các tài liệu được South China Morning Post xem xét cho thấy: hơn 40.000 bệnh nhân không có triệu chứng không được thống kê trong tổng số hơn 80.000 ca nhiễm virus Corona của Trung Quốc. Người dân Trung Quốc đang dấy lên lo lắng bị lây nhiễm virus Vũ Hán (virus Corona) từ những người mang mầm bệnh Covid-19 nhưng không biểu hiện triệu chứng.

"Theo Caixin.com, chỉ riêng tại nhà tang lễ Hán Khẩu trong 2 ngày đã có 5.000 hộp tro cốt đưa tới đây, gấp đôi số ca tử vong do chính quyền Trung Quốc công bố..."
Rò rỉ số lượng tro cốt tại Vũ Hán, nghi vấn số ca tử vong cao gấp 20 lần công bố

Diễn biến tình hình dịch virus Corona Vũ Hán ở Hoa Kỳ

  • Trong ngày 31/3, Hoa Kỳ đã có thêm gần 22.800 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 186.685 ca, theo số liệu từ BNO News.
  • Số ca tử vong do dịch bệnh ở nước này đã tăng 838 ca trong ngày hôm qua, nâng tổng số lên con số 3.976. Như vậy số ca tử vong vì viêm phổi Vũ Hán ở Hoa Kỳ đã vượt qua con số được công khai tại Trung Quốc
  • Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều siêu tàu bệnh viện quân sự 1.000 giường bệnh tới cảng New York, nhằm hỗ trợ tiểu bang này đối phó với tình hình dịch bệnh corona Vũ Hán. Hôm 30/3, tàu bệnh viện hải quân này đã cập cảng New York để giúp giảm bớt áp lực của cuộc khủng hoảng virus corona đang đè nặng lên các bệnh viện của thành phố.
  • Thứ Ba (31/3), Lực lượng đặc nhiệm đối phó virus Corona Vũ Hán của Nhà Trắng đưa ra dự đoán về tình hình dịch bệnh ở Hoa Kỳ sẽ rất ảm đạm trong tháng tới, khi có thể có từ 100.000 đến 240.000 người sẽ chết vì dịch bệnh, theo The Washington Post.
ntdvn_49716103563-cac98cf5fd-c
Tàu bệnh viện USNS Comfort đến New York (Official White House Photo by Shealah Craighead)

Cập nhật thông tin dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán trên Thế giới

  • Pháp - Trong ngày 31/3, số ca tử vong trong ngày do virus Corona Vũ Hán tại Pháp đã đạt kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát tại nước này - 499 ca trong vòng 24h, theo ABC News đưa tin. Ông Jerome Salomon, Tổng giám đốc Y tế Pháp cho biết nước này đã có tổng cộng 3.523 ca tử vong.
  • Tây Ban Nha (TBN) - Hôm qua, TBN cũng thông báo con số tử vong trong ngày do COVID-19 đạt kỷ lục tại nước này, với 849 ca tử vong mới được ghi nhận trong vòng 24h, nâng tổng số người không qua khỏi trong đại dịch tại nước này lên 8.189 ca, The Washington Post cho biết.
  • Ý - Giới chức Y tế Ý ghi nhận con số tử vong do dịch bệnh cao nhất trong ngày 31/3 - 837 ca - kể từ khi dịch virus Corona Vũ Hán tấn công nước này, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên đến 12.443, theo The Guardian. Hiện Ý vẫn là nước có nhiều nạn nhân tử vong vì dịch bệnh nhất thế giới.
  • Vương quốc Anh - Số ca tử vong vì COVID-19 tại nước Anh trong ngày 31/3 là 381 ca, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh ở quốc gia này lên 1.408. Báo The Guardian cho biết đây là số ca tử vong cao nhất tại Anh kể từ khi đại dịch bùng nổ ở nước này. Đồng thời, trong ngày này cũng ghi nhận ca tử vong trẻ nhất do dịch bệnh tại Anh, là một bé trai 13 tuổi.

Vaccine phòng bệnh lao đang được thử nghiệm để chống lại COVID-19

Một loại vaccine phòng bệnh lao, căn bệnh truyền nhiễm thường tấn công phổi, đang được thử nghiệm trên các nhân viên y tế ở Úc để đánh giá khả năng bảo vệ của thuốc trước virus viêm phổi Vũ Hán. Đại học Y đa khoa Hoàng gia Úc (RACGP) cho biết khoảng 4.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe tại Melbourne đã tình nguyện tham gia thử nghiệm vaccine ngừa lao (trực khuẩn Calmette-Guerin, hoặc BCG). Theo tin tức từ Bloomberg, thử nghiệm sẽ bắt đầu vào thứ Hai (31/3).

The Technological Vaccine Center of the Federal University of Minas Gerais is Testing a Vaccine against the Coronavirus (COVID - 19) and also Testing Diagnosis Kits
Một sinh viên kỹ thuật tách protein để sản xuất vắc-xin ở Belo Horizonte, Brazil, vào ngày 24 tháng 3 năm 2020... (Pedro Vilela / Getty Images)

Tổng hợp số liệu tại 10 quốc gia có nhiều ca nhiễm virus Corona Vũ Hán nhất thế giới:

Quốc gia Số ca nhiễm COVID-19 Số ca tử vong
Hoa Kỳ 186.685 3.976
Ý 106.128 12.443
Tây Ban Nha 95.923 8.464
Trung Quốc 81.518 3.305
Đức 71.985 778
Pháp 52.128 3.523
Iran 44.606 2.898
Vương quốc Anh 25.150 1.789
Thụy Sỹ 16.176 388
Thổ Nhĩ Kỳ 13.531 214
Thế giới 861.132 42.196

Xem thống kê số liệu toàn cầu tại đây: Số liệu toàn thế giới

Du Miên

Đọc bản cập nhật chiều 31/3 tại đây


Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (sáng 01/4): Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục