Biến thể Delta gây náo loạn Dương Châu, Trung Quốc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Dịch COVID-19 đang hoành hành ở Trung Quốc, và thành phố Dương Châu thuộc tỉnh Giang Tô hiện là nơi nghiêm trọng nhất. Từ ngày 28/7 đến nay, Dương Châu đã có hơn 300 ca nhiễm cộng đồng, ngay cả Chủ tịch tỉnh Giang Tô cũng thừa nhận dịch ở Dương Châu đang trong thời kỳ bùng phát tập trung và diễn biến rất nghiêm trọng, phức tạp.

Theo báo cáo ngày 9/8 của Ủy ban Y tế Trung Quốc, hôm 8/8 nước này có 94 trường hợp mới được xác nhận. Trong đó tỉnh Giang Tô có 38 ca và đều là các trường hợp lây nhiễm ở thành phố Dương Châu.

Kể từ ngày 28/7, Giang Tô có tổng cộng 592 ca nhiễm tại địa phương, tập trung tại 4 thành phố là Dương Châu (346 ca), Nam Kinh (231 ca), Hoài An (12 ca), Túc Thiên (3 ca).

Trước đó, thành phố Dương Châu thông báo trường hợp đầu tiên được xác nhận trong đợt dịch này là một phụ nữ 64 tuổi họ Mao. Bà Mao sống ở Nam Kinh và bắt xe buýt từ khu vực nguy cơ cao ở Nam Kinh đến nhà người chị họ ở Dương Châu. Tại đây, bà đã đến nhiều phòng đánh bài để chơi mạt chược trong nhiều ngày. Sau đó, bà Mao bị ho và sốt nên đến bệnh viện khám và được chẩn đoán nhiễm virus. Kể từ đó, số lượng ca nhiễm tại địa phương không ngừng tăng lên mỗi ngày.

Về vấn đề này, ông Ngô Chính Long (Wu Zhenglong), Chủ tịch tỉnh Giang Tô, chỉ ra rằng dịch bệnh ở Dương Châu đang trong thời kỳ bùng phát tập trung, tình hình phòng chống dịch rất nghiêm trọng và phức tạp.

Tình hình thực tế ở Dương Châu có nặng hơn những gì chính quyền thông báo?

Tuy nhiên, theo tờ báo The Epoch Times của Mỹ, vào tối ngày 27/7 sau khi bà Mao có kết quả xét nghiệm axit nucleic dương tính, quận Hàn Giang ở thành phố Dương Châu đã phong tỏa toàn bộ hơn 1.100 hộ gia đình trong 42 tòa nhà ở một ngôi làng mới tên là Niệm Tứ, với tổng số dân cư là hơn 3.000 người.

Một người đàn ông họ Lâm ở khu dân cư Võ Đường, phố Song Kiều, quận Hàn Giang, thành phố Dương Châu, tiết lộ rằng phần lớn dịch bệnh ở Dương Châu đến từ quận Hàn Giang, và hàng ngày hết tốp này đến tốp kia được đưa đi cách ly. Ông Lâm cho rằng chính quyền Dương Châu đã không phát hiện dịch bệnh kịp thời và có biện pháp xử lý thích đáng nên bà Mao nói trên mới có thể đến nhiều phòng đánh bài như vậy.

Ngoài ra, trên mạng còn đăng tải một đoạn video cho thấy, vào sáng sớm ngày 7/8, toàn bộ dân làng Liên Hợp ở thị trấn Loan Đầu, thành phố Dương Châu đã bị chuyển đến khu vực cách ly. Trong đêm khuya thanh vắng, nhiều người dân mang theo túi lớn, túi nhỏ, tuân theo hiệu lệnh của nhân viên phòng chống dịch và xếp hàng lên xe buýt, sau đó nhiều xe buýt lớn lần lượt xuất hành.

Vào ngày 7/8, một cư dân mạng đã chụp được cảnh cả làng đi cách ly ở Dương Châu. (Nguồn ảnh: Weibo)
Vào ngày 7/8, một cư dân mạng đã chụp được cảnh cả làng đi cách ly ở Dương Châu. (Nguồn ảnh: Weibo)

Tuy nhiên, phía chính quyền chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, và hiện không rõ những người dân này đã được đưa đi đâu.

11 trường hợp dương tính axit nucleic tại 1 điểm xét nghiệm trong cùng 1 ngày

Theo tờ Thời báo Sức khỏe (Jiankang Shibao) - một ấn phẩm phụ của tờ Nhân dân Nhật báo, nhiều điểm xét nghiệm ở Vũ Hán, Trịnh Châu và Dương Châu rất lộn xộn. Ngoài việc thiếu nhân viên ổn định trật tự, các địa điểm này thậm chí còn có người không đeo khẩu trang. Ngoài ra, trong dòng người đang xếp hàng, nhiều người đang cúi gằm mặt nghịch điện thoại, một số người quen nhau cũng tụ tập trò chuyện, ai nấy đều đứng sát nhau và hoàn toàn không giữ 1 mét khoảng cách an toàn.

Bài báo chỉ ra rằng, do quá trình lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic tập trung đông người và mất trật tự, Dương Châu đã phát hiện 11 trường hợp dương tính tại cùng một địa điểm xét nghiệm ở làng Liên Hợp, thị trấn Loan Đầu. Hai trong số các trường hợp này là nhân viên làm việc tại điểm lấy mẫu.

Dương Châu nâng cấp phòng ngừa và kiểm soát

Cơ quan phòng chống dịch bệnh của thành phố Dương Châu đã ban hành một thông báo vào ngày 8/8, nêu rõ rằng quận Giang Đô, quận Hàn Giang và các nơi khác cần tăng cường quản lý và kiểm soát các khu dân cư. Tại mỗi khu vực chỉ có duy nhất một lối vào và một lối ra, người dân sẽ bị cách ly bắt buộc tại nhà.

Chính quyền cũng nhấn mạnh rằng, mỗi khu dân cư bị phong tỏa sẽ bố trí nhân viên tuần tra suốt ngày đêm, cấm người hoặc xe cộ tùy ý ra vào; cứ mỗi 3 đến 5 ngày, mỗi hộ dân sẽ được cử 1 người đi ra ngoài để mua các nhu yếu phẩm với điều kiện người này phải có giấy phép ra ngoài, được kiểm tra nhiệt độ cơ thể, có mã y tế xanh lá và có giấy xét nghiệm axit nucleic âm tính.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, những cư dân không tuân thủ quy định, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nói trên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Hai thông báo liên tiếp tại quận Giang Đô, thành phố Dương Châu

Ngoài ra, quận Giang Đô, thành phố Dương Châu đã ra thông báo khẩn cấp ngày 8/8, quyết định đình chỉ hoạt động kiểm tra axit nucleic đợt 3 đối với toàn bộ cư dân. Cùng ngày, chính quyền quận cũng ra thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh các cửa hàng, khu phức hợp thương mại, các khu chợ dọc tuyến phố, và chưa thông báo thời gian hoạt động trở lại cụ thể.

Tính đến ngày 8/8, Dương Châu có 2 khu vực nguy cơ cao và 83 khu vực có nguy cơ. Dịch bệnh vẫn đang tiếp tục lan rộng.

Đông Phương

Theo Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

Biến thể Delta gây náo loạn Dương Châu, Trung Quốc