Bắc Kinh khuyến cáo người dân không rời thành phố, nâng mức độ khẩn cấp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bắc Kinh kêu gọi người dân không rời thành phố, đồng thời nâng cấp độ ứng phó khẩn cấp với dịch Covid-19.

Trong cuộc họp báo cuối ngày 16/6, Phó bí thư thành ủy Bắc Kinh Chen Bei nói: "Bất cứ ai rời khỏi Bắc Kinh đều phải trình kết quả xét nghiệm acid nucleic âm tính với nCoV được thực hiện trong vòng 7 ngày", theo hãng tin AFP.

Ngoài ra, cư dân sống trong những khu vực nguy cơ lây nhiễm corona trung bình hoặc cao bị cấm rời khỏi thủ đô của Trung Quốc. Những người không cư trú và phương tiện bên ngoài cũng không được phép vào các khu vực này.

Ông Chen cho biết, những khu dân cư nguy cơ lây nhiễm cao tại Bắc Kinh "được phong tỏa và kiểm soát hoàn toàn", tương tự các biện pháp nghiêm ngặt từng áp dụng tại Vũ Hán

Chính quyền Bắc Kinh còn khuyến cáo người dân nên tránh "di chuyển không cần thiết" khỏi thành phố.

Bắc Kinh nâng mức độ ứng phó

Bắc Kinh đã quyết định nâng mức ứng phó với tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng từ "mức 3" lên "mức 2", biểu thị mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát dịch, theo hãng tin Reuters.

Hôm 16/6, Sở Giao thông thủ đô Bắc Kinh cũng cấm taxi và các dịch vụ chở khách đưa khách ra khỏi thành phố.

Các doanh nghiệp được khuyến khích sắp xếp công việc linh hoạt như làm việc từ xa trong khi thư viện, bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật và công viên phải giới hạn năng lực ở mức 30%.

Tất cả các địa điểm thể thao và giải trí trong nhà ở Bắc Kinh được lệnh đóng cửa từ 15/6.

Thủ đô của Trung Quốc cũng đã đóng cửa 11 chợ, khử trùng 276 chợ nông sản và 33.000 doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống.

Người dân Bắc Kinh xếp hàng để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 hôm 16/6/2020. (Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)
Người dân Bắc Kinh xếp hàng để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 hôm 16/6/2020. (Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)

Đóng cửa tất cả trường học ở Bắc Kinh

Giới chức ngành giáo dục ở Bắc Kinh tuyên bố, tất cả trường học (đã tái mở cửa) sẽ phải đóng cửa một lần nữa, thay thế bằng các lớp học trực tuyến. Sinh viên cũng hoãn trở lại trường đại học.

Người dân được yêu cầu đeo khẩu trang khi ở trong khu vực công cộng.

"Tình hình dịch bệnh tại thủ đô vô cùng nghiêm trọng", phát ngôn viên thành phố Bắc Kinh Xu Hejian cảnh báo.

Hầu hết số ca nhiễm mới có liên quan tới chợ Tân Phát Địa ở quận Phong Đài, phía nam Bắc Kinh. Ít nhất 11 khu dân cư xung quanh đã bị phong tỏa và người dân được lệnh ở lại trong nhà.

Giới chức địa phương nói rằng, có khoảng 200.000 người đã tới khu chợ Tân Phát Địa kể từ ngày 30/5, họ đang truy dấu những người này để tiến hành xét nghiệm và cách ly.

Xem thêm:



BÀI CHỌN LỌC

Bắc Kinh khuyến cáo người dân không rời thành phố, nâng mức độ khẩn cấp