Ảnh: Vũ Hán dỡ phong tỏa, hàng chục nghìn người tỏa đi khắp nơi

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hàng chục nghìn người Vũ Hán (Trung Quốc) đang rời khỏi thành phố sau khi bị phong tỏa suốt 2 tháng qua.

Các biện pháp phong tỏa chưa từng có tiền lệ ở Vũ Hán đã được dỡ bỏ từ 0 giờ hôm nay (8/4). Hàng chục nghìn người đã “mắc kẹt” tại thành phố đang chuẩn bị tỏa đi khắp nơi. Họ có thể quay về với gia đình, hoặc đi đến các khu vực khác để làm việc, theo SCMP.

Hành khách trong trang phục bảo hộ xếp hàng ở ga tàu Hankou ở Vũ Hán để rời khỏi thành phố vào sáng ngày 8/4/2020. (Ảnh: NOEL CELIS/AFP via Getty Images)
Hành khách trong trang phục bảo hộ xếp hàng ở ga tàu Hankou ở Vũ Hán để rời khỏi thành phố vào sáng ngày 8/4/2020. (Ảnh: NOEL CELIS/AFP via Getty Images)
Hành khách trong trang phục bảo hộ đi đến ga tàu Wuchang ở Vũ Hán để rời khỏi thành phố vào sáng ngày 8/4/2020. (Ảnh: NOEL CELIS/AFP via Getty Images)
Hành khách trong trang phục bảo hộ đi đến ga tàu Wuchang ở Vũ Hán để rời khỏi thành phố vào sáng sớm ngày 8/4/2020. (Ảnh: NOEL CELIS/AFP via Getty Images)
Hành khách trong trang phục bảo hộ đi đến ga tàu Wuchang ở Vũ Hán để rời khỏi thành phố vào sáng ngày 8/4/2020. (Ảnh: NOEL CELIS/AFP via Getty Images)
Hành khách trong trang phục bảo hộ xếp hàng ở ga tàu Wuchang ở Vũ Hán để rời khỏi thành phố vào sáng ngày 8/4/2020. (Ảnh: NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

Người dân hiện có thể rời Vũ Hán nếu họ có chứng nhận đảm bảo sức khỏe tốt và phần lớn hệ thống giao thông thành phố bao gồm phà và taxi đã được phép hoạt động trở lại.

Giới chức Trung Quốc ước tính sẽ có khoảng 55.000 người rời Vũ Hán sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Mọi người trong trang phục bảo vệ đứng đợi trước ga tàu Hankou ở Vũ Hán vào sáng sớm 8/4/2020. (Ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)
Hai mẹ con mặc áo mưa để đề phòng dịch bệnh, trong khi vội vã đến ga tàu Hankou ở Vũ Hán vào sáng sớm ngày 8/4/2020. (Ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)
Hai mẹ con khác cũng đang chuẩn bị rời khỏi thành phố Vũ Hán vào sáng sớm 8/4/2020. (Ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)
Mọi người trong trang phục đang vội vã đến ga tàu Hankou ở Vũ Hán vào sáng sớm 8/4/2020. (Ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)
Những hành khách khác cũng đang chuẩn bị rời đi ở sân bay Tianhe ở thành phố Vũ Hán, ngày 8/4/2020, sau khi sân bay mở cửa hoạt động trở lại. (Ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)
Một hành khách mặc áo mưa, đeo khẩu trang tại sân bay Tianhe ở thành phố Vũ Hán, ngày 8/4/2020, sau khi sân bay mở cửa hoạt động trở lại. (Ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)
Những hành khách khác cũng đang chuẩn bị rời đi ở sân bay Tianhe ở thành phố Vũ Hán, ngày 8/4/2020, sau khi sân bay mở cửa hoạt động trở lại. (Ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)
Những hành khách khác cũng đang chuẩn bị rời đi ở sân bay Tianhe ở thành phố Vũ Hán, ngày 8/4/2020, sau khi sân bay mở cửa hoạt động trở lại. (Ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)
Những hành khách khác cũng đang chuẩn bị rời đi ở sân bay Tianhe ở thành phố Vũ Hán, ngày 8/4/2020, sau khi sân bay mở cửa hoạt động trở lại. (Ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)
Những hành khách khác cũng đang chuẩn bị rời đi ở sân bay Tianhe ở thành phố Vũ Hán, ngày 8/4/2020, sau khi sân bay mở cửa hoạt động trở lại. (Ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)
Một hành khách khác trong trang phục bảo hộ ở sân bay Tianhe ở thành phố Vũ Hán, ngày 8/4/2020, sau khi sân bay mở cửa hoạt động trở lại. (Ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)
Một gia đình chuẩn bị trang phục bảo vệ cẩn thận có mặt ở sân bay Tianhe ở thành phố Vũ Hán, ngày 8/4/2020, sau khi sân bay mở cửa hoạt động trở lại. (Ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)
Dòng xe ô tô xếp hàng trên cao tốc ở thành phố Vũ Hán, để rời khỏi thành phố vào sáng sớm ngày 8/4/2020. (Ảnh: STR/AFP via Getty Images)
Dòng xe ô tô xếp hàng trước trạm thu phí trên cao tốc ở thành phố Vũ Hán, để rời khỏi thành phố vào sáng sớm ngày 8/4/2020. (Ảnh: STR/AFP via Getty Images)
Dòng xe ô tô xếp hàng trước trạm thu phí trên cao tốc ở thành phố Vũ Hán, để rời khỏi thành phố vào sáng sớm ngày 8/4/2020. (Ảnh: STR/AFP via Getty Images)

Theo SCMP, giới chức Vũ Hán hiện vẫn phải đối mặt với một nhiệm vụ phức tạp nhằm xác định những người mang virus nhưng không có triệu chứng, đồng thời theo dõi những người đã hồi phục nhưng có khả năng dương tính trở lại với virus corona.

Nguyễn Sơn



BÀI CHỌN LỌC

Ảnh: Vũ Hán dỡ phong tỏa, hàng chục nghìn người tỏa đi khắp nơi