300 cư dân trong tòa nhà cao tầng ở Cáp Nhĩ Tân bị cách ly

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 24/2, một bệnh nhân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân được chẩn đoán bị nhiễm virus Corona. Tất cả những người hàng xóm của bệnh nhân này ở Tòa nhà số 2 của khu phố Baoyu - khoảng 300 người, đã được đưa đi cách ly tại một khách sạn theo chỉ định.

Địa điểm: Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Thông báo cho biết mọi cư dân phải hợp tác nếu không sẽ bị truy tố trước pháp luật..

Người phụ nữ trong hình: Căn hộ ở tòa số 2, dãy đầu tiên của tòa số 2.

Người đàn ông trong hình: Nhiều xe cứu thương đang ở đây, và cả xe cảnh sát nữa. Họ đang ở trước một khách sạn, không biết tên của khách sạn này.

Một người đàn ông khác: Nhìn kìa. Hơn 10 xe cứu thương đã đến hôm nay để chở hơn 300 người từ khu phố Baoyu.

Thành phố Cáp Nhĩ Tân bị phong tỏa chặt chẽ

Vào ngày 25/2, mức độ bùng phát dịch virus Corona ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã được nâng lên ngang bằng với tỉnh Hồ Bắc. Ủy ban Phát triển Đô thị Cáp Nhĩ Tân đã cấm tất cả cư dân Cáp Nhĩ Tân đi đến Bắc Kinh. Đồng thời, những người đã ở Bắc Kinh được yêu cầu tự cách ly ngay lập tức.

Một tài xế: Biển số xe của tôi bị bỏ lại trên đường. Xin hãy giúp chúng tôi, hãy cầu xin họ, đồng chí cảnh sát.

Cảnh sát: Cáp Nhĩ Tân hiện đang phong tỏa. Quay trở lại nơi anh đến. Cáp Nhĩ Tân bị phong tỏa, không ai được vào. Quay trở lại tuyến đường mà anh đã đến đây.

Tài xế: Quay trở lại tuyến đường chúng tôi đến đây ư...

Nguyễn Minh

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

300 cư dân trong tòa nhà cao tầng ở Cáp Nhĩ Tân bị cách ly