Trung Quốc phát hiện thêm 5090 ca nhiễm COVID-19 và 121 ca tử vong

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tổng cộng hiện có 63.851 người nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc, 55.748 ca đang được điều trị, 1380 trường hợp đã tử vong...

Ngày 14/02, giới chức Y tế Trung Quốc công bố, dịch Coronavirus mới hay COVID-19 hiện đã có thêm 5.090 người nhiễm bệnh và 121 người tử vong - kể từ cuối ngày 13/02, theo Reuters.

Kể từ cuối ngày 13/02, Tỉnh Hồ Bắc đã báo cáo thêm 4.823 ca nhiễm mới và 116 trường hợp tử vong mới.

Cùng ngày, tỉnh Hắc Long Giang báo cáo thêm 02 trường hợp tử vong. Ba tỉnh An Huy, Hà Nam, Trung Khánh, mỗi nơi báo cáo thêm 01 trường hợp tử vong.

Thứ Năm (13/02) là ngày Trung Quốc bắt đầu thay đổi tiêu chí phát hiện COVID-19.

Cho đến nay, Trung Quốc chẩn đoán xác định bệnh nhân nhiễm virus chỉ khi phát hiện phản ứng dương tính với acid ribonucleic (RNA) trong cơ thể. Nhưng do xét nghiệm này mất nhiều thời gian, nên phản ứng dương tính trong CT scanner được dùng để xác nhận bệnh nhân viêm phổi mới - tức là nếu bị viêm phổi thì sẽ được chẩn đoán dương tính.

Từ cuối ngày thứ Tư (12/02), số ca nhiễm virus và tử vong cho đến nay bắt đầu tăng vọt.

Phát ngôn viên của WHO tuyên bố với Reuters: "Định nghĩa về nhiễm virus mới đã dẫn đến sự gia tăng số người nhiễm bệnh, vì nó không chỉ bao gồm các trường hợp được xác nhận bằng xét nghiệm mà cả các trường hợp được chẩn đoán lâm sàng dựa trên triệu chứng".

WHO kêu gọi Trung Quốc "hãy tăng tính minh bạch" đối với các tiêu chí chẩn đoán và quy trình báo cáo.

Hiền Anh.



BÀI CHỌN LỌC

Trung Quốc phát hiện thêm 5090 ca nhiễm COVID-19 và 121 ca tử vong