Vatican từ chối để Joe Biden tham dự thánh lễ với Giáo Hoàng Francis

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một số giám mục tuyên bố rằng, một chính trị gia Công giáo như Joe Biden – vốn là người coi thường giáo huấn Công giáo về các vấn đề đạo đức then chốt, và sử dụng vị trí của mình để cổ xúy cho các hành động xấu xa về bản chất – thì không nên được phép rước lễ.

Breitbart đưa tin rằng, theo một báo cáo vào hôm thứ Tư (16/6) từ Cơ quan Thông tấn Công giáo (CNA), trong chuyến thăm châu Âu mới đây của Tổng thống Joe Biden, đoàn tùy tùng của ông đã đề xuất được phép tham dự Thánh lễ với Giáo hoàng Francis – [vốn là] điều mà Tòa thánh Vatican đã “từ chối” trước đó.

Báo cáo trích dẫn nguồn tin từ một người thuộc Vatican giấu tên tiết lộ rằng, sự từ chối của Vatican xuất phát từ “tác động của việc ông Biden được Đức giáo hoàng cho rước lễ sẽ ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ [USCCB]”. Hội đồng này đang có kế hoạch tổ chức một cuộc họp bắt đầu vào hôm Thứ Tư (ngày 16/6).

Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã bị nhiều giám mục Hoa Kỳ chỉ trích vì việc cổ súy cho “những tệ nạn đạo đức nghiêm trọng” như phá thai – việc này đã đặt ông Biden vào thế đối lập với niềm tin Công giáo. Trong số các vấn đề sẽ được thảo luận bởi các giám mục trong cuộc họp tuần này, đó là “sự gắn kết với Thánh Thể” – một thuật ngữ bao gồm các điều kiện cần thiết để một người Công giáo được rước lễ trong Thánh lễ.

Một số giám mục tuyên bố rằng, một chính trị gia Công giáo như Joe Biden – vốn là người coi thường giáo huấn Công giáo về các vấn đề đạo đức then chốt, và sử dụng vị trí của mình để cổ xúy cho các hành động xấu xa về bản chất – thì không nên được phép rước lễ.

Người Công giáo tin rằng, phá thai là một sự bất công nghiêm trọng, vì nó liên quan đến việc cố ý giết một người vô tội. Chẳng hạn như trong một bài viết của Đức Tổng Giám mục San Francisco – ông Salvatore Cordileone – vào hồi tháng trước, ông viết rằng, các chính trị gia thúc đẩy luật ủng hộ phá thai đã tham gia vào một “tội ác đạo đức nghiêm trọng” – đó là giết một đứa trẻ chưa sinh, và do vậy, họ không được phép rước lễ.



BÀI CHỌN LỌC

Vatican từ chối để Joe Biden tham dự thánh lễ với Giáo Hoàng Francis