TT Trump khen ngợi lực lượng cảnh sát trong sự kiện công khai đầu tiên hậu COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong một sự kiện được tổ chức tại Nhà Trắng hôm 11/10, Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi sự hỗ trợ dành cho lực lượng cảnh sát.

“Tôi rất vinh dự được chào đón, chúng tôi gọi đây là một ‘cuộc biểu tình ôn hòa’ tới Nhà Trắng để ủng hộ những người đàn ông và phụ nữ đáng kinh ngạc trong lực lượng cảnh sát, và tất cả những người làm việc rất tốt với chúng tôi”, ông nói.

“Tôi muốn cảm ơn lực lượng cảnh sát của chúng ta, và tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người trong cộng đồng và các phong trào quần chúng đã hợp tác với họ. Tôi muốn cảm ơn họ”, Tổng thống Trump nói thêm.

Ông Trump đứng trên ban công của Phòng Xanh đeo khẩu trang và phát biểu về sự ủng hộ của ông đối với cơ quan này.

Ông nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ những người ủng hộ mình.

Sự kiện hôm thứ Bảy (10/10) do Tổ chức Candace Owens’s BLEXIT thực hiện, là sự kiện công khai đầu tiên mà Tổng thống Donald Trump trực tiếp tham dự, sau khi ông được chẩn đoán nhiễm virus Corona Vũ Hán.

Hàng trăm người ủng hộ ông Trump từ phong trào BLEXIT - một chiến dịch kêu gọi người Mỹ da đen rời bỏ Đảng Dân chủ - đã tham dự sự kiện này, sau khi họ tập hợp để ủng hộ cảnh sát trong sự kiện “BLEXIT Back the Blue” được tổ chức tại công viên Ellipse giữa Nhà Trắng và Đài tưởng niệm Washington.

Yolanda de la Torre, một tiếp viên đến từ California, nói với các phóng viên rằng cô cảm thấy sự kiện này giống như một “lễ ăn mừng”.

Cô cho biết: “Chúng tôi nghe nói rằng chúng tôi sẽ ở đây để hỗ trợ màu xanh (màu trang phục của cảnh sát) và gia đình chúng tôi rất ủng hộ cảnh sát, lực lượng thực thi pháp luật, luật pháp và trật tự. Vì vậy, chúng tôi phải ra đây và làm phần việc của mình.

“Tôi cảm thấy nó giống như một lễ ăn mừng”, cô nói thêm.

Những người ủng hộ hò reo khi họ chờ đợi Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc vận động ủng hộ luật pháp và trật tự tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng, ở Quận Columbia vào ngày 10/10/2020 (Samuel Corum / Getty Images)
Những người ủng hộ hò reo khi họ chờ đợi Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc vận động ủng hộ luật pháp và trật tự tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng, ở Quận Columbia vào ngày 10/10/2020 (Samuel Corum / Getty Images)

Hôm thứ Năm (8/10), bác sĩ Nhà Trắng - Tiến sĩ Sean P. Conley đã thông báo Tổng thống có thể trở lại các buổi giao lưu với công chúng vào cuối tuần này.

Bác sĩ Conley nói: “Tôi hoàn toàn mong đợi sự trở lại an toàn của Tổng thống trong các cuộc giao lưu với công chúng” vào thứ Bảy (10/10). Cùng ngày hôm đó, Tổng thống Trump thông báo rằng ông cảm thấy khỏe sau khi được điều trị COVID-19, và ông đã sẵn sàng tiếp tục các cuộc vận động tranh cử.

Ông Conley nói thêm rằng, tình trạng thể chất của đương kim Tổng thống Hoa Kỳ "vẫn ổn định và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự tiến triển của bệnh", kể từ khi ông Trump trở về Nhà Trắng từ Viện Quân y Quốc gia Walter Reed vào thứ Hai (5/10).

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 9/10, ông Trump cho biết bản thân không còn cần dùng thuốc điều trị virus Corona Vũ Hán.

Lập trường mạnh mẽ của Tổng thống Trump về luật pháp và trật tự

Giữa làn sóng biểu tình và bạo động trên khắp Hoa Kỳ sau cái chết của George Floyd vào tháng Năm, chính quyền Tổng thống Trump đã có lập trường mạnh mẽ trong việc khôi phục luật pháp và trật tự, thể hiện sự ủng hộ quyết liệt đối với việc thực thi nhiệm vụ của cảnh sát trên khắp đất nước.

Kết quả là, Tổng thống đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong cuộc vận động tái tranh cử năm nay từ lực lượng cảnh sát trên toàn Hoa Kỳ, bao gồm cả sự ủng hộ từ một số tổ chức cảnh sát hoặc công đoàn cảnh sát, vốn chưa từng bày tỏ ửng hộ bất kỳ ứng cử viên Tổng thống nào trong các cuộc bầu cử trước đó.

Hiệp hội Cảnh sát trưởng Florida (FPCA) hôm thứ Sáu (9/10) đã công bố sự ủng hộ ông Trump tái tranh cử.

Chủ tịch FPCA Jeff Pearson nói: “Hết lần này đến lần khác, Tổng thống Trump đã thể hiện sự ủng hộ vững chắc của ông với lực lượng cảnh sát, cũng như với những người đàn ông và phụ nữ liều mạng để bảo vệ hòa bình. Chúng tôi nghiêng mình trước Tổng thống Trump vì cam kết của ông ấy nhằm tôn vinh các cảnh sát đã ngã xuống của quốc gia chúng ta, và để tưởng nhớ sự hy sinh của họ".

Chủ tịch Patrick Lynch (thứ 2 bên trái) của Hiệp hội Cảnh sát Tình nguyện Thành phố New York (PBA) tặng Tổng thống Donald Trump một bức tượng, sau khi hiệp hội cảnh sát lớn nhất ở Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ việc ông Trump tái tranh cử tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Bedminster, NJ, vào ngày 14/8/2020. (Jim Watson / AFP qua Getty Images)
Chủ tịch Patrick Lynch (thứ 2 bên trái) của Hiệp hội Cảnh sát Tình nguyện Thành phố New York (PBA) tặng Tổng thống Donald Trump một bức tượng, sau khi hiệp hội cảnh sát lớn nhất ở Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ việc ông Trump tái tranh cử tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Bedminster, NJ, vào ngày 14/8/2020. (Jim Watson / AFP qua Getty Images)

Hồi tháng Tám, Hiệp hội Cảnh sát Tình nguyện Thành phố New York (PBA), hiệp hội cảnh sát lớn nhất ở Hoa Kỳ, cũng có động thái chưa từng có khi ủng hộ ông Trump tái tranh cử, The Epoch Times đưa tin.

Chủ tịch Patrick Lynch của PBA cho biết: “Tôi đã làm công việc này 36 năm, 21 năm là chủ tịch của tổ chức tốt đẹp này. Cho đến tận bây giờ, tôi nhớ là chúng ta chưa từng ủng hộ ai tranh cử tổng thống Hoa Kỳ. [Việc ấy chứng tỏ] điều này quan trọng như thế nào”.

"Thưa Ngài Tổng thống, ông đã giành được nhiều sự ủng hộ, và ông đã giành được sự ủng hộ này. Tôi tự hào vì đã biểu đạt điều này”, ông nói thêm.

Du Miên

Theo Epoch Times tiếng Anh

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

TT Trump khen ngợi lực lượng cảnh sát trong sự kiện công khai đầu tiên hậu COVID-19