Trung Quốc mở phiên tòa xử người Canada thứ hai, 28 nhà ngoại giao đứng ngoài tòa án lên tiếng ủng hộ Canada

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm nay (22/3), chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mở phiên toà xét xử kín cựu quan chức ngoại giao Canada Michael Kovrig ở Bắc Kinh. Phiên toà đã thu hút sự chú ý của giới chức các nước phương Tây, đồng thời bày tỏ bất mãn trước sự thiếu minh bạch của phiên tòa này. 28 nhà ngoại giao của 26 nước đã đến bên ngoài tòa án để ủng hộ Canada.

Vào sáng ngày 22/3, Tòa án Nhân dân Trung thẩm số 2 của Bắc Kinh đã tiến hành mở phiên tòa xử kín đối với ông Michael Kovrig, cựu quan chức ngoại giao, cũng là người thứ hai trong số hai công dân Canada bị giam giữ tại Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp và theo dõi bí mật nước ngoài.

VOA đưa tin rằng, ông Jim Nickel, đại diện tạm thời của Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc nói với giới truyền thông nước ngoài bên ngoài tòa án rằng: “Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu dự thính phiên tòa xét xử ông Kovrig, nhưng đều bị từ chối. Hiện tại chúng tôi thấy rằng thủ tục xét xử của phiên tòa này không minh bạch, nên cảm thấy rất bất an về điều này".

Ông Jim Nickel (bên trái), đại diện tạm thời của Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc nói với các kênh truyền thông nước ngoài bên ngoài tòa án rằng: “Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu dự thính phiên tòa xét xử ông Kovrig, nhưng đều bị từ chối. (Kevin Frayer / Getty)
Ông Jim Nickel (bên trái), đại diện tạm thời của Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc nói với các kênh truyền thông nước ngoài bên ngoài tòa án rằng: “Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu dự thính phiên tòa xét xử ông Kovrig, nhưng đều bị từ chối. (Kevin Frayer / Getty)
Hôm nay (22/3), chính quyền ĐCSTQ đã tiến hành thẩm vấn kín đối vấn cựu quan chức ngoại giao Canada Michael Kovrig. Động thái này đã thu hút sự chú ý của các nước phương Tây. 28 nhà ngoại giao của 26 nước đã đến bên ngoài tòa án để lên tiếng ủng hộ Canada. (NICOLAS ASFOURI / AFP qua Getty)
Hôm nay (22/3), chính quyền ĐCSTQ đã tiến hành thẩm vấn kín đối vấn cựu quan chức ngoại giao Canada Michael Kovrig. Động thái này đã thu hút sự chú ý của các nước phương Tây. 28 nhà ngoại giao của 26 nước đã đến bên ngoài tòa án để lên tiếng ủng hộ Canada. (NICOLAS ASFOURI / AFP qua Getty)
Ông Jim Nickel (bên trái), đại diện tạm thời của Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc nói với các kênh truyền thông nước ngoài bên ngoài tòa án rằng: “Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu dự thính phiên tòa xét xử ông Kovrig, nhưng đều bị từ chối. (Kevin Frayer / Getty)
Ông Jim Nickel (bên trái), đại diện tạm thời của Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc nói với các kênh truyền thông nước ngoài bên ngoài tòa án rằng: “Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu dự thính phiên tòa xét xử ông Kovrig, nhưng đều bị từ chối. (Kevin Frayer / Getty)

 

Một phóng viên của Reuters phỏng vấn tại hiện trường cho biết, dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát Bắc Kinh, 28 nhà ngoại giao của 26 nước như Mỹ, Anh, Đức, Úc, Hà Lan, v.v. đã đến bên ngoài tòa án để lên tiếng ủng hộ Canada. Ông William Klein, Người phụ trách Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc (đứng cạnh ông Jim Nickel) nói với các phóng viên rằng: "Tổng thống Biden và Ngoại trưởng Brinken từng nói rằng, liên quan đến vụ án của ông Michael Kovrig và ông Michael Spavor, Hoa Kỳ sẽ xem hai người này là công dân của Mỹ”.

Những người phụ trách của Đại sứ quán Mỹ và Canada tại Trung Quốc đã đến bên ngoài tòa án Bắc Kinh, nơi xét xử cựu nhà ngoại giao Canada Michael Kovrig vào ngày 22/3. (Kevin Frayer / Getty)
Những người phụ trách của Đại sứ quán Mỹ và Canada tại Trung Quốc đã đến bên ngoài tòa án Bắc Kinh, nơi xét xử cựu nhà ngoại giao Canada Michael Kovrig vào ngày 22/3. (Kevin Frayer / Getty)
Những người phụ trách của Đại sứ quán Mỹ và Canada tại Trung Quốc đã đến bên ngoài tòa án Bắc Kinh, nơi xét xử cựu nhà ngoại giao Canada Michael Kovrig vào ngày 22/3. (Kevin Frayer / Getty)
Những người phụ trách của Đại sứ quán Mỹ và Canada tại Trung Quốc đã đến bên ngoài tòa án Bắc Kinh, nơi xét xử cựu nhà ngoại giao Canada Michael Kovrig vào ngày 22/3. (Kevin Frayer / Getty)

Vào ngày 19/3, cùng thời điểm Hoa Kỳ và các quan chức cấp cao của ĐCSTQ gặp mặt tại thành phố Anchorage, Alaska, Mỹ, tòa án thành phố Đan Đông, Trung Quốc đã tiến hành xử kín đối với công dân Canada Michael Spavor với tội danh theo dõi, phi pháp cung cấp bí mật quốc gia. Phiên toà kéo dài chưa đầy 2 giờ đồng hồ và kết thúc không có phán quyết.

Tại phiên tòa, các quan chức lãnh sự Canada không được vào trong phòng xử án; các đại diện đến từ Úc, Mỹ, Anh, Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Đức cũng bị chặn ngoài cửa. Trung Quốc tuyên bố rằng, các vụ án liên quan đến bí mật quốc gia sẽ không được mở công khai.

Cảnh sát Bắc Kinh đang canh gác bên ngoài tòa án của phiên tòa xét xử cựu quan chức ngoại giao Canada Michael Kovrig vào ngày 22/3/2021. (NICOLAS ASFOURI / AFP qua Getty)
Cảnh sát Bắc Kinh đang canh gác bên ngoài tòa án của phiên tòa xét xử cựu quan chức ngoại giao Canada Michael Kovrig vào ngày 22/3/2021. (NICOLAS ASFOURI / AFP qua Getty)

 

Cảnh sát Bắc Kinh đang canh gác bên ngoài tòa án của phiên tòa xét xử cựu quan chức ngoại giao Canada Michael Kovrig vào ngày 22/3/2021. (NICOLAS ASFOURI / AFP qua Getty)
Cảnh sát Bắc Kinh đang canh gác bên ngoài tòa án của phiên tòa xét xử cựu quan chức ngoại giao Canada Michael Kovrig vào ngày 22/3/2021. (NICOLAS ASFOURI / AFP qua Getty)

 

Cảnh sát Bắc Kinh đang canh gác bên ngoài tòa án của phiên tòa xét xử cựu quan chức ngoại giao Canada Michael Kovrig vào ngày 22/3/2021. (NICOLAS ASFOURI / AFP qua Getty)
Cảnh sát Bắc Kinh đang canh gác bên ngoài tòa án của phiên tòa xét xử cựu quan chức ngoại giao Canada Michael Kovrig vào ngày 22/3/2021. (NICOLAS ASFOURI / AFP qua Getty)

Chính quyền ĐCSTQ bất ngờ bắt giữ hai công dân Canada vào tháng 12/2018. Cộng đồng quốc tế thường cho rằng, động thái này của ĐCSTQ là để trả đũa các nhà chức trách Canada khi thực hiện bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính của Huawei theo yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh luôn khẳng định rằng, việc giam giữ hai công dân Canada không liên quan gì đến vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu.

Mai Hạ

Theo NTDTV tiếng Trung



BÀI CHỌN LỌC

Trung Quốc mở phiên tòa xử người Canada thứ hai, 28 nhà ngoại giao đứng ngoài tòa án lên tiếng ủng hộ Canada