Đài Loan khẳng định với WHO rằng Trung Quốc không có quyền đại diện cho họ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vào ngày 05/2, Bộ Ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh, chỉ có chính phủ được bầu chọn một cách dân chủ của Đài Loan mới có thể đại diện cho người dân của quốc đảo này trên các diễn đàn thế giới, chứ không phải Trung Quốc. Bộ này đồng thời kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) “thoát khỏi” sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong đại dịch virus Corona Vũ Hán.

Đài Loan không thể tham gia WHO vì sự phản đối của chính quyền Bắc Kinh khi ĐCSTQ coi quốc đảo này là một trong những tỉnh của mình. Việc này đã gây phẫn nộ cho Đài Bắc, chính quyền này cho biết điều này đã tạo ra một khoảng trống nguy hiểm trong cuộc chiến toàn cầu chống lại virus Corona Vũ Hán.

Đài Loan đang vận động sự ủng hộ từ phía quốc tế để có thể trở thành một quan sát viên của WHO. Tuy nhiên, trong cuộc họp tháng này của Hội đồng Y tế Thế giới (WHA) - cơ quan ra quyết định của WHO, các nguồn tin chính phủ và ngoại giao cho biết Trung Quốc sẽ ngăn chặn động thái này.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan Trần Thời Trung (Chen Shih-chung) trong cuộc họp báo tại trụ sở của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tại Đài Bắc, Đài Loan, vào ngày 11/3/2020. (Sam Yeh / AFP qua Getty Images)
Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan Trần Thời Trung (Chen Shih-chung) trong cuộc họp báo tại trụ sở của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tại Đài Bắc, Đài Loan, vào ngày 11/3/2020. (Sam Yeh / AFP qua Getty Images)

WHO đã công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là “đại diện hợp pháp của Trung Quốc”, là phù hợp với chính sách của Liên Hợp Quốc (LHQ) từ năm 1971. Đồng thời, vào ngày 04/5, ông Steven Solomon, quan chức phụ trách pháp lý chính của WHO cho biết, câu hỏi về sự tham dự của Đài Loan với tư cách thành viên chính thức, là vấn đề đặt ra cho 194 quốc gia thành viên của WHO.

Theo quyết định năm 1971, Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa thay thế Trung Hoa Dân quốc và đảm nhận vị trí đại diện cho Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan, bà Âu Giang An (Joanne Ou) cho biết, quyết định này chỉ giải quyết vấn đề ai đại diện cho Trung Quốc, chứ không phải vấn đề của Đài Loan và không trao cho Trung Quốc quyền đại diện cho Đài Loan trên trường quốc tế.

Bà Âu nói với phóng viên rằng: “Chỉ có chính phủ Đài Loan đắc cử thông qua bỏ phiếu dân chủ mới có thể đại diện cho 23 triệu người dân Đài Loan trên trường quốc tế”.

Người dân xếp hàng chờ đợi tại một hiệu thuốc để lấy khẩu trang được đặt hàng trực tuyến, tại Đài Bắc, Đài Loan, vào ngày 18/3/2020. (Paula Bronstein / Getty Images)
Người dân xếp hàng chờ đợi tại một hiệu thuốc để lấy khẩu trang được đặt hàng trực tuyến, tại Đài Bắc, Đài Loan, vào ngày 18/3/2020. (Paula Bronstein / Getty Images)

Bà Âu còn nói thêm rằng WHO nên “loại bỏ sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc”, và để Đài Loan tham gia đầy đủ vào công tác phòng chống thảm họa đại dịch virus Corona Vũ Hán trên toàn cầu.

“Đừng để cho việc Trung Quốc can thiệp chính trị không đúng cách trở thành một trở ngại, cản trở thế giới cùng đoàn kết chiến đấu chống lại virus”.

Đài Loan tham dự Hội nghị Y tế Thế giới với tư cách quan sát viên từ năm 2009-2016 khi quan hệ Đài Bắc - Bắc Kinh dần ấm lên. Nhưng Trung Quốc đã ngăn không để Đài Loan tham gia sâu hơn sau khi bà Thái Anh Văn đắc cử Tổng thống Đài Loan. ĐCSTQ gọi bà Thái là một kẻ ly khai, nhưng bà đã bác bỏ cáo buộc này.

Học sinh đeo khẩu trang để ngăn ngừa sự lây lan của virus Corona Vũ Hán khi tham dự một lớp học tại Trường tiểu học Dajia ở Đài Bắc, Đài Loan, vào ngày 29/4/2020. (Sam Yeh / AFP qua Getty Images)
Học sinh đeo khẩu trang để ngăn ngừa sự lây lan của virus Corona Vũ Hán khi tham dự một lớp học tại Trường tiểu học Dajia ở Đài Bắc, Đài Loan, vào ngày 29/4/2020. (Sam Yeh / AFP qua Getty Images)

Hoa Kỳ đã mạnh mẽ ủng hộ việc Đài Loan tham gia WHA với tư cách là một quan sát viên- Đây được cho là một “đường gãy” trong quan hệ ngoại giao Washington - Bắc Kinh. Mối quan hệ này càng thêm lu mờ khi chính quyền Trump liên tục lên tiếng chỉ trích cách thức ĐCSTQ và WHO xử lý đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

Trung Quốc nói rằng Đài Loan được đại diện đầy đủ bởi chính quyền Bắc Kinh và Đài Loan chỉ có thể tham gia vào WHO theo chính sách “một Trung Quốc”, trong đó Đài Loan sẽ phải chấp nhận trở thành một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Đây là điều kiện mà chính phủ bà Thái Anh Văn không bao giờ chấp nhận.

Trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán, tính đến thời điểm hiện tại, số trường hợp báo cáo nhiễm dịch tại Đài Loan ít hơn hẳn so với nhiều nước láng giềng. Đây là kết quả nhờ vào công tác phát hiện, phòng ngừa sớm và có hiệu quả của chính quyền quốc đảo này.

Du Miên

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Đài Loan khẳng định với WHO rằng Trung Quốc không có quyền đại diện cho họ