Tổng thống Trump có thể sẽ thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhiều nguồn tin thân cận cho biết, Tổng thống Trump đang thảo luận về việc thành lập một đảng thứ 3 tại Mỹ cùng với những người thân cận của ông.

Một nguồn tin cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thảo luận về ý tưởng thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ với những người thân tín, theo tin tức từ The Wall Street Journal hôm 19/1.

Các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, Tổng thống Trump đã thảo luận về khả năng thành lập một đảng chính trị thứ ba ở Mỹ cùng các trợ lý và cộng sự thân cận. Các nguồn thân tín này cho biết, Tổng thống Trump có mong muốn đặt tên cho đảng mới là "Đảng Ái quốc", theo WSJ.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã từ chối bình luận về thông tin này, và không rõ liệu đây thực sự là ý định nghiêm túc của ông Trump hay chỉ đơn giản là một giả thuyết được đưa ra để thảo luận. Việc thành lập một đảng phái mới đòi hỏi một khoản đầu tư lớn cả về thời gian, nhân lực và nguồn lực tài chính.

Mặc dù lượng người ủng hộ ông Trump vẫn ổn định, vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ rời nhiệm sở với xếp hạng đồng thuận thấp nhất so với bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử hiện đại của Mỹ, theo Daily Caller. Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ là ông Mitch McConnell cùng một số thành viên đảng Cộng hòa khác đã công khai đổ lỗi cho Tổng thống Trump với lý do, bài phát biểu của ông hôm 6/1 đã kích động vụ đột nhập vào Điện Capitol Hoa Kỳ, đồng thời không có phản ứng thỏa đáng khi xảy ra vụ việc.

Trong lịch sử chính trị hiện đại của Mỹ, các đảng phái chính trị thuộc bên thứ 3 thường ít khi thành công trong việc thu hút đủ sự ủng hộ để trở thành một thế lực chính có tác động lớn đến các cuộc bầu cử cấp quốc gia.

Du Miên

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Tổng thống Trump có thể sẽ thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ