Tổng thống Donald Trump đã ký dự luật trừng phạt Trung Quốc vì các hành động áp bức người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm thứ Tư (17/6) Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành luật quy định các biện pháp trừng phạt những cá nhân chịu trách nhiệm trong các cuộc đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Dự luật đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua với sự nhất trí gần như hoàn toàn. Dự luật này là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới chính quyền Trung Quốc về nhân quyền i thông qua thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với những người chịu trách nhiệm trong các cuộc đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc.

Liên Hợp Quốc ước tính rằng hơn 1 triệu người Hồi giáo đã bị giam giữ trong các trại tập trung ở Tân Cương, Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump cho biết trong một tuyên bố rằng một số yêu cầu về trừng phạt trong dự luật có thể bị giới hạn trong thẩm quyền tổng thống của ông. Một số đó dưới dạng khuyến nghị ngoại giao chứ không phải là yêu cầu bắt buộc.

Nguyễn Minh
Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Tổng thống Donald Trump đã ký dự luật trừng phạt Trung Quốc vì các hành động áp bức người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ