TNS đảng Cộng hòa đề xuất đạo luật truy cứu trách nhiệm của WHO trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ông Hawley khẳng định: "Tiến sĩ Tedros và các nhà lãnh đạo khác của WHO phải chịu trách nhiệm cho việc xao nhãng nhiệm vụ này, và WHO phải tiến hành cải cách toàn diện trước khi được phép thu lợi từ tiền thuế của Mỹ một lần nữa".

Để yêu cầu WHO giải trình và chịu trách nhiệm vì đã hỗ trợ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che đậy thông tin về chủng virus Corona Vũ Hán gây ra đại dịch toàn cầu, ngày 9/2, 2 Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rick Scott và Josh Hawley đã đề xuất Đạo luật Trách nhiệm Giải trình của Tổ chức Y tế Thế giới WHO (World Health Organisation Accountability Act - WAA), theo tuyên bố chính thức trên trang web chính phủ của ông Rick Scott.

Theo đề xuất trong dự luật, các thượng nghị sĩ yêu cầu WHO phải thay thế ban lãnh đạo của tổ chức này và phải công nhận tư cách thành viên của Đài Loan, nếu không chính phủ Hoa Kỳ sẽ giữ lại khoản tiền ủng hộ cho WHO trích từ phần tiền thuế của người dân Mỹ kể từ ngày 1/1/2020. Đồng thời, đạo luật này cũng giới hạn tổng giá trị các khoản tiền Mỹ ủng hộ cho WHO sẽ không vượt quá số tiền mà quốc gia đóng góp nhiều nhất cho tổ chức này hàng năm.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley đại diện cho tiểu bang Missouri đánh giá, WHO đã nhiều lần liên tục "ưu tiên thúc đẩy lợi ích" của ĐCSTQ, thay vì quan tâm đến việc cải thiện sức khỏe chung của toàn thế giới.

Ông Hawley khẳng định: "Tiến sĩ Tedros và các nhà lãnh đạo khác của WHO phải chịu trách nhiệm cho việc xao nhãng nhiệm vụ này, và WHO phải tiến hành cải cách toàn diện trước khi được phép thu lợi từ tiền thuế của Mỹ một lần nữa".

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Josh Hawley (R-MO) lắng nghe trong khi thẩm phán được đề cử của Tối cao Pháp viện Amy Coney Barrett làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào ngày thứ hai của phiên điều trần tại Capitol Hill vào ngày 13 tháng 10 năm 2020 ở Washington, DC (Ảnh: Getty)
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Josh Hawley (R-MO) lắng nghe trong khi thẩm phán được đề cử của Tối cao Pháp viện Amy Coney Barrett làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào ngày thứ hai của phiên điều trần tại Capitol Hill vào ngày 13 tháng 10 năm 2020 ở Washington, DC (Ảnh: Getty)

Trước đó, vào ngày 7/7/2020, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố, Hoa Kỳ chính thức rút khỏi WHO vì những nghi ngờ kéo dài về cách cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ) xử lý sự bùng phát của virus Corona Vũ Hán. Một phát ngôn viên của WHO đã xác nhận khi đó rằng: “Chúng tôi đã nhận được thông tin rằng Hoa Kỳ đã gửi thông báo chính thức cho Tổng thư ký LHQ về việc họ sẽ rút khỏi WHO, có hiệu lực vào ngày 6/7/2021”.

Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên nhậm chức của mình hôm 20/1/2021, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố sẽ tìm cách kết nối lại mối quan hệ của Hoa Kỳ với tổ chức này.

Thượng nghị sĩ Rick Scott - đồng giới thiệu Đạo luật Trách nhiệm Giải trình của WHO - nhận định, trách nhiệm hàng đầu của WHO đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu, là nhanh chóng đưa ra các thông tin có tầm ảnh hưởng trên diện rộng để chính phủ các nước có thể kịp thời đưa ra các biện pháp tốt nhất bảo đảm an toàn sức khỏe cho công dân của họ. Tuy nhiên, phản ứng của WHO trong lúc đại dịch virus Corona Vũ Hán bùng phát năm vừa qua không chỉ là thất bại của riêng tổ chức này khi không thể hoàn thành sứ mệnh của mình, mà còn khiền toàn thế giới thất vọng, ông đánh giá.

Vị Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Florida khẳng định, WHO "đã phục vụ như một con rối cho Đảng Cộng sản Trung Quốc - nhại lại những thông tin sai lệch và giúp [chế độ] cộng sản Trung Quốc chê đậy một đại dịch toàn cầu".

Ông nói: "Tháng Hai năm ngoái tôi đã kêu gọi WHO tự mình thực hiện phân tích chuyên sâu về phạm vi và nguồn gốc của virus corona. Họ đã mất gần một năm để hành động và chúng ta vẫn chưa có câu trả lời. Họ thậm chí đã hủy bỏ cuộc điều tra về việc liệu COVID-19 có bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán hay không. Sự thụ động của họ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng".

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Rick Scott phát biểu trong một cuộc họp báo về việc chính phủ đóng cửa một phần tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington vào ngày 17/1/2019. (Alex Wong / Getty Images)
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Rick Scott phát biểu trong một cuộc họp báo về việc chính phủ đóng cửa một phần tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington vào ngày 17/1/2019. (Alex Wong / Getty Images)

Ngày 28/1 vừa qua, sau nhiều lần bị chính quyền ĐCSTQ từ chối, các thành viên trong đoàn chuyên gia của WHO cuối cùng đã có thể tiếp cận vùng dịch của nước này để chuẩn bị điều tra nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán, sau khi kết thúc 14 ngày cách ly. Tuy nhiên, cuộc điều tra này phải chịu sự giám sát chặt chẽ của chế độ Trung Quốc.

Vào chiều ngày 9/2, nhóm chuyên gia hợp tác giữa WHO và ĐCSTQ đã tổ chức một cuộc họp báo để công bố kết quả sơ bộ của cuộc điều tra kéo dài 14 ngày về nguồn gốc dịch bệnh, trong đó phái đoàn của tổ chức quốc tế đã lặp lại hầu như toàn bộ những tuyên truyền sai lệch trước đây của ĐCSTQ. Bản báo cáo mang nhiều tuyên bố gây tranh cãi, trong đó đáng chú ý nhất là tổ chuyên viên điều tra của WHO khẳng định, Viện Virus học Vũ Hán "không thể" làm rò rỉ virus và do đó, WHO sẽ không tiến hành điều tra nguồn gốc của virus theo hướng sự cố rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Ngoài ra, ông Scott còn đề cập đến những động thái của WHO là bằng chứng cho thấy tổ chức này đang "đồng lõa" với ĐCSTQ để cô lập Đài Loan. Ông yêu cầu tổ chức này phải giải thích cho việc liên tục từ chối công nhận tư cách thành viên của Đài Loan, cũng như khước từ những nỗ lực hỗ trợ của quốc đảo này trong lúc đại dịch bùng phát, như các cuộc họp và các thông tin mà nước này cung cấp.

Thượng nghị sĩ Scott tiếp tục tuyên bố: "Không có lý do gì những người đóng thuế Hoa Kỳ phải chi hàng trăm triệu [USD] mỗi năm, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, để tài trợ cho WHO mà không có cải cách đáng kể nào. Tôi tự hào giới thiệu Đạo luật Trách nhiệm Giải trình của WHO để giữ lại tiền đóng thuế của người Mỹ khỏi tay WHO, cho đến khi họ bắt đầu thực sự quan tâm đến sức khỏe cộng đồng, ngừng hành động như một con rối cho [ĐCSTQ] và cho phép Đài Loan [tham gia với tư cách] thành viên”.

Trong nhiều năm qua, Hoa Kỳ là nhà tài trợ lớn nhất cho WHO khi thường xuyên rót các khoản trợ hàng năm trị giá hàng trăm triệu USD cho tổ chức này. Theo ước tính của Fox News, mỗi năm cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới sẽ rót khoảng 450 triệu USD cho quỹ của WHO.

Du Miên



BÀI CHỌN LỌC

TNS đảng Cộng hòa đề xuất đạo luật truy cứu trách nhiệm của WHO trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán COVID-19