Tin nhanh nước Mỹ: Trump cảnh báo Biden về Tu chính án 25, Facebook mất 60 tỷ USD trong 2 ngày

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một số tin đáng chú ý diễn ra trong đêm qua: Tướng lĩnh quân đội Mỹ khẳng định Joe Biden sẽ là Tổng tư lệnh thứ 46, Phó TT Mike Pence từ chối kích hoạt Tu chính án 25.

Dưới đây là điểm tin nhanh của NTD Việt Nam về tình hình nước Mỹ ngày 12/1 (giờ địa phương):

Tổng thống Trump cảnh báo Joe Biden về Tu chính án thứ 25

Tổng thống Donald Trump mới có bài phát biểu ở thành phố Alamo, bang Texas, hôm 12/1. Tại đó, Tổng thống khẳng định ông đối mặt với "rủi ro bằng không" từ Tu chính án thứ 25 và thay vào đó cảnh báo Joe Biden về hậu quả của nó.

“Tự do ngôn luận đang bị tấn công hơn bao giờ hết,” ông Trump nói. “Tu chính án thứ 25 không có rủi ro đối với tôi nhưng sẽ trở lại ám ảnh Joe Biden và chính quyền Biden. Hãy cẩn thận với những gì họ mong muốn”, theo báo Daily Wire.

Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã yêu cầu Phó Tổng thống Mike Pence viện dẫn Tu chính án thứ 25 nhằm tước bỏ Trump khỏi vị trí tổng thống. Nếu Pence từ chối, Hạ viện sẽ bỏ phiếu về một bản luận tội cáo buộc Tổng thống "kích động một cuộc nổi dậy" tại Quốc hội vào tuần trước.

Tổng thống Trump cũng đề cập đến khả năng về cuộc luận tội này, gọi cáo buộc mới là một "trò lừa bịp".

“Trò lừa bịp luận tội là sự tiếp nối của cuộc săn lùng phù thủy lớn nhất và độc ác nhất trong lịch sử đất nước và đang gây ra sự tức giận và chia rẽ to lớn. Điều này rất nguy hiểm cho nước Mỹ, đặc biệt là tại thời điểm này”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump phát biểu tại bước tường biên giới bang Texas hôm 12/1. (Ảnh: Chụp màn hình)
Tổng thống Trump phát biểu tại bước tường biên giới bang Texas hôm 12/1. (Ảnh: Chụp màn hình)

Phó Tổng thống Pence từ chối sử dụng Tu chính án 25

Phó Tổng thống Mike Pence nói rằng ông từ chối viện dẫn Tu chính án thứ 25 để loại bỏ Tổng thống Trump khỏi nhiệm kỳ, nói rằng điều đó sẽ đặt ra một “tiền lệ khủng khiếp”.

Trong một lá thư gửi cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Pence nói ông không tin rằng việc viện dẫn Tu chính án 25 là vì lợi ích của quốc gia hoặc phù hợp với Hiến pháp.

Ông Pence nói thêm: "Tuần trước, tôi đã không nhượng bộ trước áp lực phải sử dụng quyền lực vượt quá thẩm quyền hiến định của mình để quyết định kết quả của cuộc bầu cử. Bây giờ tôi sẽ không nhượng bộ trước những nỗ lực của Hạ viện để dùng trò chơi chính trị vào thời điểm quan trọng này”, theo báo Epoch Times đưa tin.

Phó Tổng thống Mike Pence thuộc đảng Cộng hòa và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thuộc đảng Dân chủ đang chủ trì Phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 6/1/2021 tại Washington, DC. (Ảnh của Erin Schaff - Pool / Getty Images)
Phó Tổng thống Mike Pence thuộc đảng Cộng hòa và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thuộc đảng Dân chủ đang chủ trì Phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 6/1/2021 tại Washington, DC. (Ảnh của Erin Schaff - Pool / Getty Images)

Quân đội Mỹ khẳng định Joe Biden sẽ là Tổng tư lệnh thứ 46

Trong một thông báo gửi đến quân đội Mỹ hôm 12/1, các tướng lĩnh Hoa Kỳ khẳng định: "Vào ngày 20/1, theo Hiến pháp và được xác nhận bởi Quốc hội Mỹ, Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tuyên thệ và trở thành Tổng tư lệnh thứ 46", theo trang web Học viên Hải quân Hoa Kỳ.

Trước đó, thông báo lên án vụ bạo động ở điện Capitol hôm 6/1 và nhấn mạnh: "Là những quân nhân, chúng ta phải thực hiện theo các giá trị và lý tưởng của Quốc gia. Chúng ta ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp. Bất cứ hành động phá bỏ Hiến pháp nào đều không chỉ là chống lại các giá trị, truyền thống của chúng ta, mà còn chống lại luật pháp".

Thông điệp của tướng lĩnh Mỹ gửi lực lượng quân đội
Thông điệp của tướng lĩnh Mỹ gửi lực lượng quân đội. (Ảnh: Học viện Hải quân Hoa Kỳ)

Hãng Facebook mất hơn 60 tỷ USD giá trị công ty trong 2 ngày

Tính đến ngày 12/1, giá trị thị trường của Facebook tụt giảm 60 tỷ USD vì cổ phiếu lao dốc trong 2 ngày qua, theo Daily Mail.

Gần đây, nhiều tập đoàn đã quyết định dừng quảng cáo trên Facebook vì những thông tin, video bạo lực lan truyền trên mạng xã hội này. Các hãng lớn đã từ bỏ Facebook bao gồm: Starbuck, Ford, Pepsi, Unilever, Adidas, Coca-Cola, HP, Lululemon, Clorox và Verizon. Doanh thu quảng cáo của Facebook năm 2020 là hơn 70 tỷ USD.

Giám đốc điều hành và người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg điều trần trong phiên điều trần của Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ về Năng lượng và Thương mại về Facebook trên Đồi Capitol ở Washington, DC, ngày 11 tháng 4 năm 2018 (Ảnh: SAUL LOEB / AFP qua Getty Images )
Giám đốc điều hành và người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg điều trần trong phiên điều trần của Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ về Năng lượng và Thương mại về Facebook trên Đồi Capitol ở Washington, DC, ngày 11 tháng 4 năm 2018 (Ảnh: SAUL LOEB / AFP qua Getty Images )

Các lãnh đạo thế giới chỉ trích việc Big Tech chặn Tổng thống Trump

Các nhà lãnh đạo trên toàn cầu đã lên tiếng phản đối sự kiểm duyệt của các hãng công nghệ lớn đối với Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador chỉ trích việc Twitter chặn tài khoản của ông Trump.

“Luật ở đâu, quy định ở đâu, quy chuẩn ở đâu? Đây là vấn đề của chính phủ. Đây không phải là vấn đề đối với các công ty tư nhân”, Tổng thống Mexico nói.

Tổng thống Mexico trong một buổi gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng. (Ảnh: White House)
Tổng thống Mexico trong một buổi gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng. (Ảnh: White House)

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng gọi các lệnh cấm trên mạng xã hội là “có vấn đề”, vì "quyền tự do quan điểm có tầm quan trọng cơ bản".

Nhiều quan chức châu Âu khác cũng liên tiếng phản đối việc Twitter, Facebook cấm tài khoản mạng xã hội của Tổng thống Trump, theo Western Journal.

Xem thêm:

 

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Tin nhanh nước Mỹ: Trump cảnh báo Biden về Tu chính án 25, Facebook mất 60 tỷ USD trong 2 ngày