Thượng nghị sĩ Úc kêu gọi trừng phạt chính quyền độc tài của ĐCS Trung Quốc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ông Eric Abetz, Thượng nghị sĩ Đảng Tự do bang Tasmania phát biểu rằng cần phải “trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các lãnh đạo của đảng này” do đã quản lý tắc trách khiến virus viêm phổi Vũ Hán lây lan, gây họa loạn và cướp đi bao sinh mệnh trên toàn thế giới.

Ông Eric Abetz, Thượng nghị sĩ Đảng Tự do bang Tasmania phát biểu rằng cần phải “trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các lãnh đạo của đảng này” do đã quản lý tắc trách khiến virus viêm phổi Vũ Hán lây lan, gây họa loạn và cướp đi bao sinh mệnh trên toàn thế giới.

“Vấn đề không phải ở hành vi quy phạm của người dân Trung Quốc mà là việc cai trị độc tài của ĐCSTQ đã khiến người dân Trung Quốc phải chịu bao khổ sở”, ông nói với The Epoch Times.

Ông Abetz đưa ra một số lý do tại sao cần đưa ĐCSTQ ra công lý.

“Thứ nhất, khu chợ hải sản Hoa Nam ẩm ướt” (được cho là ổ dịch) vẫn được phép hoạt động, mặc dù trước đó đã có các cảnh báo và quan ngại rằng căn bệnh viêm phổi mới xuất hiện này giống với SARS”. Ông nhấn mạnh rằng Thủ tướng Scott Morrison của Úc cũng đã kêu gọi khu chợ này phải đóng cửa.

“Thứ hai, số phận của bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên công khai cảnh báo cho chính quyền Trung Quốc về virus cần phải được giải trình đầy đủ”.

Sau khi bác sĩ Lý đăng tin về virus cho một nhóm đồng nghiệp trên WeChat, anh đã bị cảnh sát triệu tập và khiển trách do “lan truyền tin đồn trên mạng” và “phá hoại nghiêm trọng trật tự xã hội”. Bác sĩ Lý cuối cùng đã bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hãn và qua đời vì căn bệnh này.

Một buổi cầu nguyện cho bác sĩ Trung Quốc Lý Văn Lượng tại Hồng Kông ngày 07/2/2020. (Kin Cheung/AP Photo) 
Một buổi cầu nguyện cho bác sĩ Trung Quốc Lý Văn Lượng tại Hồng Kông ngày 07/2/2020. (Kin Cheung/AP Photo)

“Thứ ba, ĐCSTQ đã biết được tính nghiêm trọng của virus này, đó là lý do tại sao họ yêu cầu các doanh nghiệp và tổ chức của họ ở Úc thu mua tất cả các thiết bị và vật dụng bảo hộ cá nhân gửi về Trung Quốc. Hành động này đặc biệt đáng lên án”, ông Abetz nói tiếp.

“Chúng ta đang phải trả giá đắt cho những sai lầm của ĐCSTQ vì họ đã vi phạm các nghĩa vụ đạo đức liên quan đến việc phải kịp thời thông báo về sự xuất hiện của dịch bệnh ngay khi nó khởi phát, tư vấn, cũng như trợ giúp các nước khác đối phó với dịch bệnh.”

Ông Abetz cho biết, sau khi kết thúc đại dịch, nhất định sẽ có một cuộc điều tra quy mô quốc tế về sự che đậy về virus viêm phổi Vũ Hán.

Ông nói: “Tại thời điểm bây giờ, thế giới đang phải tập trung chiến đấu chống lại loại virus quỷ quyệt này.”

Về tác động lâu dài của đại dịch ở Úc, ông Abetz cho biết, “Đại dịch sẽ điều chỉnh lại chính sách quốc gia, lấy sự thông thái của ông cha làm kim chỉ nam để tập trung đề cao những giá trị đạo đức vĩnh hằng, chuẩn bị ứng phó tốt, tự lực, tự cường, luôn chủ động nhiều phương án, có phương án dự trữ trong hoạn nạn, và khuyến khích người dân tự bảo vệ mình”.

Ông nói: “Cần phải điều chỉnh lại các khoản ưu tiên để không có gánh nặng trả nợ”.

Thu Hường

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Thượng nghị sĩ Úc kêu gọi trừng phạt chính quyền độc tài của ĐCS Trung Quốc