Tổng chưởng lý New York: Thống đốc Cuomo quấy rối tình dục nhiều phụ nữ, trả đũa nhân viên

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cùng với lời cáo buộc vị thống đốc đảng Dân chủ vi phạm luật, Tổng chưởng lý New York Letitia James cho biết, Thống đốc New York Andrew Cuomo từng quấy rối tình dục nhiều phụ nữ và có hành động trả đũa một nhân viên cũ. 

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 3/8, Tổng chưởng lý James nêu rõ: "Thống đốc Andrew Cuomo đã quấy rối tình dục nhiều phụ nữ, và việc làm như vậy đã vi phạm luật liên bang và tiểu bang". Ngoài ra, bà còn cho biết thêm rằng, ông Cuomo khuyến khích một môi trường làm việc "thù địch" và "không an toàn". Thống đốc tiểu bang New York đã tham gia vào việc “nắn bóp, hôn và ôm [mà] không được đồng ý”, cũng như đưa ra những nhận xét không phù hợp, nữ tổng chưởng lý cho biết.

Văn phòng của bà James đồng thời phát hành một báo cáo dài 165 trang (pdf) sau một cuộc điều tra, bắt đầu vào tháng Ba khi một số phụ nữ công khai cáo buộc Thống đốc Cuomo về hành vi sai trái. Bản báo cáo không có bất kỳ hậu quả hình sự nào, trong đó bao gồm các cuộc phỏng vấn 179 nhân chứng và xem xét hàng nghìn tài liệu.

Thống đốc Cuomo thuộc đảng Dân chủ đã quấy rối các nhân viên của chính mình, các thành viên của công chúng, và thậm chí là một quân nhân của nhà nước, báo cáo cho biết.

Báo cáo của tổng chưởng lý tiểu bang New York đã nhấn mạnh sự thất sủng đáng kinh ngạc mà vị thống đốc này phải đối mặt, sau khi ông hầu như được toàn bộ truyền thông nước Mỹ ca ngợi — bao gồm cả giải thưởng và một hợp đồng sách — về cách ông đối phó với đại dịch COVID-19. Ông Cuomo cũng bị cáo buộc có hành vi sai trái trong cách văn phòng của ông xử lý các viện dưỡng lão trong bối cảnh đại dịch, có thể dẫn đến hàng nghìn ca tử vong do virus Corona Vũ Hán.

Khi những người phụ nữ bắt đầu đưa ra các cáo buộc về hành vi của vị thống đốc, một số quan chức đảng Dân chủ tại tiểu bang New York đã thúc giục ông nên từ chức. Tuy nhiên, ông Cuomo đã phủ nhận các cáo buộc và từ chối từ chức. Ngay cả Tổng thống Joe Biden cũng nhận định, Thống đốc Cuomo nên từ chức nếu những cáo buộc chống lại ông được xác nhận trong cuộc điều tra của Tổng chưởng lý James.

Cũng theo báo cáo của bà James, ông Cuomo đã phủ nhận những cáo buộc nghiêm trọng nhất, và đưa ra những tuyên bố chung chung hoặc thiếu sự thu hồi về một số chi tiết nhất định khi được hỏi.

Tổng chưởng lý New York Letitia James (giữa) và các điều tra viên độc lập Anne L. Clark (trái) và Joon H. Kim trình bày kết quả điều tra độc lập về cáo buộc của nhiều phụ nữ rằng Thống đốc New York Andrew Cuomo quấy rối tình dục họ vào ngày 3/8/2021 tại Thành phố New York. Các nhà điều tra độc lập Joon H. Kim và Anne L. Clark kết luận rằng Thống đốc đã quấy rối tình dục nhiều phụ nữ. (David Dee Delgado / Getty Images)
Tổng chưởng lý New York Letitia James (giữa) và các điều tra viên độc lập Anne L. Clark (trái) và Joon H. Kim trình bày kết quả điều tra độc lập về cáo buộc của nhiều phụ nữ rằng Thống đốc New York Andrew Cuomo quấy rối tình dục họ vào ngày 3/8/2021 tại Thành phố New York. Các nhà điều tra độc lập Joon H. Kim và Anne L. Clark kết luận rằng Thống đốc đã quấy rối tình dục nhiều phụ nữ. (David Dee Delgado / Getty Images)

Hồi tháng Ba, ông Cuomo tuyên bố: “Tôi không bao giờ quấy rối bất cứ ai, tôi không bao giờ hành hung bất cứ ai, tôi không bao giờ lạm dụng bất cứ ai. Tôi sẽ không từ chức". Tuy nhiên, ông ấy vẫn đưa ra lời xin lỗi vì đã khiến một số phụ nữ cảm thấy không thoải mái.

Tại thời điểm đó, ông Cuomo khẳng định bản thân “chưa bao giờ, chưa bao giờ có ý xúc phạm bất kỳ ai hoặc làm tổn thương bất kỳ ai hoặc gây ra đau đớn cho bất kỳ ai”, và ông cảm thấy “khủng khiếp khi những người này cảm thấy khó chịu, cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy đau đớn vì các tương tác, và tôi xấu hổ vì điều đó, và tôi cảm thấy tồi tệ vì nó".

Cựu công tố viên Hoa Kỳ Joon Kim và Anne Clark đã được Tổng chưởng lý James lựa chọn để đứng đầu cuộc điều tra. Trong các tuyên bố với báo chí, ông Cuomo đã cáo buộc 2 viên quan chức này có thành kiến ​​với ông.

Nhưng các nhà điều tra nhận thấy rằng, những gì mà ông Cuomo nhớ và nêu ra trong các cuộc phỏng vấn "hoàn toàn trái ngược với sức mạnh, tính cụ thể và tính chứng thực của những gì mà người khiếu nại ghi nhớ và nêu ra, cũng như báo cáo của nhiều cá nhân khác, những người đã đưa ra quan sát và kinh nghiệm về hành vi của thống đốc", báo cáo nêu rõ.

Với tư cách là đồng nghiệp trong đảng Dân chủ, trong một tuyên bố, bà James cho biết: “Đây là một ngày đáng buồn đối với New York, vì các nhà điều tra độc lập đã kết luận rằng, Thống đốc Cuomo đã quấy rối tình dục nhiều phụ nữ và làm như vậy là vi phạm pháp luật. Tôi biết ơn tất cả những người phụ nữ đã đến kể câu chuyện của họ một cách tỉ mỉ, chi tiết, tạo điều kiện cho các nhà điều tra biết được sự thật. Không một người đàn ông nào - dù quyền lực đến đâu - có thể được phép quấy rối phụ nữ hoặc vi phạm luật nhân quyền của chúng tôi, chấm hết”.

The Epoch Times đã liên hệ với văn phòng Thống đốc Cuomo để đưa ra bình luận.

Theo Epoch Times tiếng Anh

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Tổng chưởng lý New York: Thống đốc Cuomo quấy rối tình dục nhiều phụ nữ, trả đũa nhân viên