Thêm 2 dân biểu Dân chủ Texas bỏ trốn dương tính với virus Corona Vũ Hán

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm 18/7, các quan chức cho biết, 2 thành viên khác của phái đoàn nghị sĩ đảng Dân chủ Texas đã bay đến Washington để phản đối việc đảng Cộng hòa cải tổ luật bầu cử tại tiểu bang này, đã có kết quả dương tính với virus Corona Vũ Hán (COVID-19).

Trong số hơn 50 nhà lập pháp bỏ trốn khỏi Texas, có tổng cộng 5 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona Vũ Hán, chủng virus gây ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán toàn cầu. Tất cả 5 thành viên đã được tiêm chủng vaccine đầy đủ để chống lại virus, Hội đồng kín của đảng Dân chủ tại Hạ viện Texas (House Democrat Caucus - HDC) cho biết trong một tuyên bố.

Hội đồng kín cho biết, "tất cả các thành viên HDC có kết quả xét nghiệm dương tính đều cảm thấy tốt, không có triệu chứng hoặc chỉ có các triệu chứng nhẹ". Tuyên bố này không nêu tên thành viên nào đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ bang Texas Trey Martinez Fischer vào tối ngày 18/7 đã xác nhận rằng, ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính trước đó cùng ngày.

Trong một tuyên bố, Dân biểu Fischer cho biết: “Tôi sẽ làm việc từ xa với các đồng nghiệp, nhân viên, đối tác và đồng minh của mình. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho những rắc rối tốt hơn và hy vọng sẽ sớm đưa ra thông báo. Nền dân chủ đang bị đe dọa, và chúng ta sẽ không bị dừng lại trong cuộc chiến bảo vệ nó".

Trong khi ở Washington tuần trước, các thành viên phái đoàn đã gặp Phó Tổng thống Kamala Harris và các thành viên Quốc hội Mỹ khác, bao gồm Lãnh đạo phe Đa số Dân chủ Thượng viện Chuck Schumer (New York) và Thượng nghị sĩ Dân chủ Joe Manchin (West Virginia).

Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer (New York), thứ 2 từ trái sang, phát biểu khi các Thượng nghị sĩ Dân chủ Patty Murray (Washington), Kamala Harris (California) và Sherrod Brown (Ohio) lắng nghe trong một cuộc họp báo tại Washington vào ngày 31/1/2020. (Brendan Smialowski / AFP qua Getty Images)
Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer (New York), thứ 2 từ trái sang, phát biểu khi các Thượng nghị sĩ Dân chủ Patty Murray (Washington), Kamala Harris (California) và Sherrod Brown (Ohio) lắng nghe trong một cuộc họp báo tại Washington vào ngày 31/1/2020. (Brendan Smialowski / AFP qua Getty Images)

Bà Symone Sanders - cố vấn cấp cao và người phát ngôn chính của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris - cho biết trong một tuyên bố ngày 17/7 rằng, bà Harris đã gặp 2 thành viên có kết quả xét nghiệm dương tính với virus, nhưng bà Harris “không có nguy cơ bị phơi nhiễm”.

Nữ phát ngôn viên cho biết: “Dựa trên hành trình của những va xét nghiệm dương tính này, đã xác định được rằng Phó Tổng thống và các nhân viên của bà có mặt tại cuộc họp không có nguy cơ bị phơi nhiễm, vì họ không tiếp xúc gần với những người có kết quả xét nghiệm dương tính và do đó không cần phải xét nghiệm hoặc cách ly".

Bà Harris đã đến thăm bệnh viện Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed của Mỹ vào ngày 18/7 để có một cuộc hẹn thăm khám sức khỏe không liên quan đến các chẩn đoán COVID-19, văn phòng của bà cho biết.

Tin tức về cuộc rút lui hồi tuần trước của phe Dân chủ tại Texas, được lên kế hoạch để cản trở nỗ lực thông qua luật cải cách bầu cử, được NBC News đưa tin lần đầu và sau đó được xác nhận bởi Chủ tịch Đảng Dân chủ Texas, ông Gilberto Hinojosa. Nhóm dân biểu Dân chủ Texas đã đến Washington bằng một chuyến bay thuê riêng và cung cấp một bức ảnh của chính họ không đeo khẩu trang trên máy bay.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Texas Gilberto Hinojosa phát biểu tại một cuộc mít tinh tại Điện Capitol của bang vào ngày 20/6/2021, ở Austin, Texas. (Sergio Flores / Getty Images)
Chủ tịch Đảng Dân chủ Texas Gilberto Hinojosa phát biểu tại một cuộc mít tinh tại Điện Capitol của bang vào ngày 20/6/2021, ở Austin, Texas. (Sergio Flores / Getty Images)

Động thái này đã khiến Thống đốc tiểu bang Texas là ông Greg Abbott tuyên bố vào ngày 12/7 rằng, ông sẽ tiếp tục các phiên họp đặc biệt, trích dẫn một cuộc thăm dò cho thấy hơn một nửa số người dân Texas phản đối cuộc tháo chạy của phe Dân chủ.

Trong bài đăng trên Twitter hôm 12/7, vị thống đốc thuộc đảng Cộng hòa của Texas nêu rõ: “Người Texas phản đối các cuộc rút lui để tránh bỏ phiếu. Không ai khác được trả tiền để rời bỏ công việc của họ. Những người bỏ cuộc không bao giờ giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ tiếp tục các Phiên họp đặc biệt liên tiếp cho đến khi các dân biểu đắc cử làm những gì họ được bầu để làm — tranh luận các vấn đề và bỏ phiếu".

Cuộc tháo chạy diễn ra sau cuộc bỏ phiếu của ủy ban Hạ viện bang Texas vào ngày 11/7 để thúc đẩy luật đưa ra một số đề xuất liên quan đến tính liêm chính trong việc bầu cử, đã không được thông qua trong phiên họp trước. Các nhà lập pháp Thượng viện Texas đã nâng cao phiên bản dự luật biểu quyết của họ vào cuối ngày hôm đó trong một cuộc bỏ phiếu của ủy ban.

Các thành viên đảng Cộng hòa coi 2 dự luật này là những điều cần thiết để chống lại gian lận cử tri và các bất thường trong bầu cử.

Theo Epoch Times tiếng Anh

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Thêm 2 dân biểu Dân chủ Texas bỏ trốn dương tính với virus Corona Vũ Hán