Thế chiến thứ III 'có thể xảy ra': Đài Loan yêu cầu phương Tây giúp đỡ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo các chuyên gia, Trung Quốc đang ngày càng thực hiện ý định xâm lược Đài Loan vốn đã được tuyên bố từ lâu và phương Tây cần sẵn sàng nếu xung đột leo thang thành Thế chiến III.

Sky News Australia đưa tin, các cuộc xâm nhập quân sự chưa từng có của Trung Quốc vào không phận Đài Loan đã khẳng định với các chuyên gia rằng, 'khả năng xảy ra' Thế chiến III là rất mạnh mẽ. Điều này đã thôi thúc Đài Loan tìm kiếm sự giúp đỡ từ Australia và các nền dân chủ phương Tây 'cùng chí hướng' khác.

“Đó là một khả năng”, nhà phân tích cấp cao của Viện Chính sách Chiến lược Úc Michael Davis nói với Sky News Australia. "Chúng ta cần nghiêm túc rằng xung đột giữa hai cường quốc có thể xảy ra".

Bắc Kinh đã điều 80 máy bay chiến đấu mô phỏng một cuộc tấn công trên không phận phía nam của Đài Loan vào cuối tuần trước, và kể từ đó tiếp tục các cuộc xâm nhập chưa từng có.

Ông Davis nói, sự đe dọa của Đài Loan được coi là đại diện cho sự đối đầu với phương Tây. “Khi bạn nhìn vào quá trình hiện đại hóa của Quân đội Nhân dân Trung Quốc đã diễn ra như thế nào trong vài năm qua - họ đang tích cực chuẩn bị cho khả năng khơi mào chiến tranh và đánh bại Hoa Kỳ".

Ông Davis nói tiếp, Bắc Kinh biết rủi ro là gì và họ hiểu rằng không thể để Đài Loan vẫn độc lập như hiện tại. Ông tin rằng ông Tập sẽ làm mọi cách để chiếm Đài Loan.

Ông Davis cũng nhận định rằng Australia và phương Tây phải sẵn sàng. Việc không hành động về cơ bản đồng nghĩa với việc mở đường cho Trung Quốc đi vào khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và "điều đó sẽ có kết cục rất thảm khốc”.

Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp nói với truyền thông Australia vào cuối tuần rằng Đài Loan đã đề nghị Australia giúp đỡ. Ông nói: Chúng tôi muốn tham gia vào các cuộc tọa đàm về an ninh hoặc tình báo với các đối tác cùng chí hướng khác, bao gồm cả Australia để Đài Loan có thể chuẩn bị tốt hơn cho tình hình chiến tranh".

Vào tháng 4, Michael Goldman, một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Canberra xác nhận Australia và Mỹ đang thảo luận về các kế hoạch dự phòng trong trường hợp xung đột quân sự nổ ra ở Đài Loan. Chiến lược của Trung Quốc đối với Đài Loan không chỉ là quân sự. Ông Ngô nói: “Cũng như mối đe dọa quân sự, họ đã thiết lập các tay chân của mình bên trong Đài Loan và thực hiện rất nhiều chiến dịch tung tin giả”.

Ông Ngô cho biết, việc tập trung ngày càng nhiều vào Đài Loan có liên quan đến các vấn đề của Chủ tịch Tập Cận Bình ở Đại lục.

Ông Ngô cảnh báo: “Chúng tôi rất lo ngại nếu sự bất mãn trong nước hoặc suy thoái kinh tế ngày càng nghiêm trọng, Đài Loan có thể trở thành mục tiêu”.

Tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 7, ông Tập cho biết bất kỳ nỗ lực nào nhằm củng cố nền độc lập của Đài Loan sẽ bị đáp trả bằng “hành động kiên quyết”.

Ông Tập nói: “Giải quyết vấn đề Đài Loan và hiện thực hóa sự thống nhất hoàn toàn của Trung Quốc là một sứ mệnh lịch sử và cam kết không thể lay chuyển của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu lập Kiên cho biết “chỉ có một Trung Quốc trên thế giới” và “Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Trung Quốc”.

Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã xây dựng một nền kinh tế và quân sự sánh ngang với Hoa Kỳ.

Úc, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh gần đây đã ký kết liên minh AUKUS, liên minh này củng cố quan hệ đối tác quân sự của họ.

Reuters cho hay, trong những ngày gần đây, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết họ sẽ rất chú ý đến cuộc gặp thượng đỉnh đã được lên kế hoạch giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Hoa Kỳ là người ủng hộ quan trọng nhất của Đài Loan.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ tại Đài Bắc và Washington để đảm bảo rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan không thay đổi", phát ngôn viên Âu Giang An của Bộ cho biết.

Theo The Epoch Times, người đứng đầu Hải quân Hoa Kỳ, Đô đốc Carlos Del Toro cho biết, chiến lược hải quân mới sẽ ngăn chặn Trung Quốc chiếm Đài Loan và vô hiệu hóa sự bành trướng quân sự trên biển của Trung Quốc.

Ông Carlos Del Toro nói, chiến lược mới bao gồm duy trì sự hiện diện của hải quân Hoa Kỳ và tạo quan hệ đối tác mạnh mẽ trên toàn cầu, chủ yếu là với các nước trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, theo thông tin từ bản hướng dẫn mà Defense News ngày 5/10. Hướng dẫn về chiến lược mới được công bố trong tuần này.

Ông Del Toro nhấn mạnh, mục tiêu không phải là chống lại Trung Quốc. “Không ai muốn tham gia vào một cuộc xung đột... Trách nhiệm cuối cùng của chúng ta là ngăn họ [Trung Quốc] thực hiện những gì họ đang cố gắng làm như việc tiếp quản Đài Loan”.

Chính phủ Đài Loan đã lên án các động thái gây hấn của Trung Quốc và nói rằng họ sẽ kiên quyết bảo vệ nền tự do và dân chủ của hòn đảo, và chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.

Vào ngày 8/10, tại Diễn đàn Yushan hàng năm ở Đài Bắc, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng, Tổng thống Đài Loan Thái Anh văn khẳng định, quốc đảo sẽ bảo vệ nền dân chủ của mình bằng mọi giá trước bất kỳ mối đe dọa bên ngoài nào, bao gồm những mối đe dọa từ nước láng giềng Trung Quốc.

Bà Thái nói: “Đài Loan hướng đến hòa bình, ổn định, và cùng có lợi với các nước láng giềng. Nhưng Đài Loan cũng sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ quyền tự do và nền dân chủ của mình”, The Epoch Times đưa tin.

Nguyên Hương



BÀI CHỌN LỌC

Thế chiến thứ III 'có thể xảy ra': Đài Loan yêu cầu phương Tây giúp đỡ