Hoa Kỳ xác nhận chương trình vũ khí tối tân, chào hàng ‘Tên lửa siêu cấp’

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc đã xác nhận rằng Hoa Kỳ đang có kế hoạch phát triển đối với các loại vũ khí siêu âm khác nhau, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sự tồn tại của một “Tên lửa siêu cấp”, nhanh hơn tất cả các loại vũ khí của bất kỳ đối thủ địa chiến lược nào của Hoa Kỳ.

Trong một tweet đăng ngày 15/5, ông Jonathan Jonathan Hoffman - thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng - cho biết: “Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang nghiên cứu phát triển một loạt tên lửa siêu thanh để chống lại những kẻ thù của chúng ta”.

Trong một sự kiện ngắn tại Phòng Bầu dục, khi các quan chức của Bộ Quốc phòng tặng ông Hoffman lá cờ “Lực lượng Không gian mới”, Tổng thống Trump đã đưa ra nhận xét rằng “tên lửa siêu cấp” này có thể di chuyển “nhanh hơn 17 lần so với những gì chúng ta có ngay lúc này”.

Tổng thống Trump cho biết: “Chúng ta đang tạo nên, ngay bây giờ, thiết bị quân sự đáng kinh ngạc ở một cấp độ chưa từng thấy trước đây. Chúng ta không có sự lựa chọn. Chúng ta phải làm điều đó, với những đối thủ mà chúng ta có ngoài kia”, ám chỉ tới Nga và Trung Quốc. “Bạn đã nghe rằng Nga [đang tăng tốc độ của tên lửa lên] năm lần và Trung Quốc đang làm việc [để đẩy tốc độ lên] năm hoặc sáu lần”.

Tổng thống Trump tiếp tục: “Chúng ta có một [tên lửa với tốc độ nhanh gấp] 17 lần. Và nó được ra đời trước”.

Tại cuộc họp, trước khi mời tướng John Raymond - chỉ huy các hoạt động không gian - nói về lá cờ của Lực lượng Không gian mới, ông Trump nói rằng [lĩnh vực] biên giới không gian sẽ là “tương lai, cả về phòng thủ và tấn công”.

Tổng thống Donald Trump đứng cạnh người đứng đầu Lực lượng Không gian Vũ trụ Hoa Kỳ John Raymond (thứ hai bên trái), và Trung sĩ trưởng Roger Towberman (thứ hai bên phải, đang cầm cờ Lực lượng Không gian Hoa Kỳ), với Bộ trưởng Không quân Barbara Barrett đứng ở ngoài cùng bên trái, trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 15/5/2020. (Ảnh Alex Brandon / AP)
Tổng thống Donald Trump đứng cạnh người đứng đầu Lực lượng Không gian Vũ trụ Hoa Kỳ John Raymond (thứ hai bên trái), và Trung sĩ trưởng Roger Towberman (thứ hai bên phải, đang cầm cờ Lực lượng Không gian Hoa Kỳ), với Bộ trưởng Không quân Barbara Barrett đứng ở ngoài cùng bên trái, trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 15/5/2020. (Ảnh Alex Brandon / AP)

Ông Raymond cho biết: “Sao Bắc Cực biểu thị giá trị cốt lõi của chúng ta, đó là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta, nếu bạn muốn [hiểu theo cách đó]. Và [hình ảnh] quỹ đạo quanh Trái Đất biểu thị khả năng [sức mạnh] không gian thúc đẩy lối sống Mỹ và [phong] cách chiến tranh của Mỹ”.

Lá cờ màu xanh và trắng sẫm cũng bao gồm các chi tiết gợi lên những khoảng trống rộng lớn của không gian ngoài vũ trụ.

Lá cờ này được sản xuất bởi các nghệ sĩ và thợ thủ công tại phòng cờ của Cơ quan Hậu cần Quốc phòng ở Philadelphia, bắt nguồn từ một thiết kế được hoàn thiện bởi Học viện Heraldry của Cục Belvoir, Virginia.

Lực lượng Không gian được chính thức thành lập vào tháng 12 năm ngoái, là dịch vụ quân sự mới đầu tiên kể từ khi Không quân Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1947. Lực lượng này bao gồm 16.000 phi công và thường dân; trên lý thuyết đây vẫn là một phần của Không quân Hoa Kỳ - lực lượng vốn đã giám sát các cuộc tấn công trong không gian trước đây.

Con dấu của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ, được treo trên một tấm bảng màu đen có viền bạch kim với dòng chữ “Lực lượng Không gian Hoa Kỳ” và chữ số La Mã MMXIX (2019) bên dưới con dấu. (Bộ Quốc phòng)
Con dấu của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ, được treo trên một tấm bảng màu đen có viền bạch kim với dòng chữ “Lực lượng Không gian Hoa Kỳ” và chữ số La Mã MMXIX (2019) bên dưới con dấu. (Bộ Quốc phòng)

Bộ trưởng Quốc phòng Mark T. Esper nhắc tới phần trình bày về lá cờ lịch sử. “Hoa Kỳ đã là một quốc gia du hành vũ trụ trong nhiều thập kỷ”, ông nói trong một buổi lễ ngắn.

Ông Esper nhấn mạnh, việc thiết lập Lực lượng Không gian là cần thiết bởi vì những kẻ thù đã “vũ khí hóa” vũ trụ, và ông bổ sung rằng không gian vũ trụ đã trở thành một vùng chiến địa.

Ông Esper nói: “Hoa Kỳ hiện đang làm những gì cần làm để bảo vệ tài sản của chúng ta trong không gian và đảm bảo rằng không gian vẫn là thiên đàng, bằng cách đó chúng ta không chỉ bảo vệ nước Mỹ, mà còn [giúp] duy trì nền kinh tế, duy trì khả năng thương mại, duy trì phong cách sống Mỹ”.

Du Miên

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Hoa Kỳ xác nhận chương trình vũ khí tối tân, chào hàng ‘Tên lửa siêu cấp’