Taliban kêu gọi phụ nữ Afghanistan ở nhà cho đến khi các tay súng được học cách tôn trọng họ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Taliban kêu gọi những phụ nữ Afghanistan có việc làm tạm thời ở trong nhà, cho đến khi các chiến binh của nhóm khủng bố này được huấn luyện về cách tôn trọng và cư xử với phụ nữ.

Đề cập đến một số chiến binh trong nhóm với các phóng viên tại một cuộc họp báo hôm 24/8, phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của nhóm phiến quân cho biết: “Lực lượng an ninh của chúng tôi không được đào tạo [về] cách đối xử với phụ nữ — cách nói chuyện với phụ nữ".

Ông khuyến nghị: “Chúng tôi đã yêu cầu họ [phụ nữ] nghỉ làm cho đến khi tình hình trở lại trật tự bình thường và các thủ tục liên quan đến phụ nữ được thực hiện, sau đó họ có thể quay trở lại công việc của mình sau khi được thông báo". Ông Mujahid còn nhấn mạnh rằng, điều này là vì sự an toàn của chính phụ nữ Afghanistan và việc này sẽ chỉ áp dụng ngắn hạn.

Chỉ thị được đưa ra khi cùng ngày 24/8, cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền là bà Michelle Bachelet thông báo rằng, bà đã nhận được các báo cáo đáng tin cậy về những hạn chế đối với quyền của phụ nữ đang diễn ra ở nhiều khu vực dưới sự kiểm soát gắt gao của Taliban trên khắp quốc gia Trung Đông bị bủa vây này.

Cao ủy Bachelet cảnh báo, việc đối xử tệ bạc với phụ nữ và trẻ em gái sẽ là “lằn ranh đỏ cơ bản” trong cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đang được tổ chức theo yêu cầu của Pakistan và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo.

Khi Taliban nắm quyền tại Afghanistan từ năm 1996 đến năm 2001, trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo cách đây hai thập kỷ, nhóm khủng bố đã cấm phụ nữ đến nơi làm việc và gần như tất cả phụ nữ chủ yếu bị giam giữ trong nhà của mình.

Nhóm khủng bố cũng cấm phụ nữ ra khỏi nhà mà không có người đi cùng, và buộc họ phải che kín toàn bộ cơ thể.

Một phụ nữ Afghanistan mặc áo khoác burqa đang tìm kiếm những món đồ cần mua tại một cửa hàng bày bán đồ gia dụng đã qua sử dụng tại một khu chợ ở Kabul vào ngày 25/8/2021, vốn trước đó đã được mua từ những người phải đối mặt với khó khăn tài chính và những người chạy trốn khỏi đất nước sau khi quân đội Taliban tiếp quản Afghanistan. (WAKIL KOHSAR / AFP qua Getty Images)
Một phụ nữ Afghanistan mặc áo khoác burqa đang tìm kiếm những món đồ cần mua tại một cửa hàng bày bán đồ gia dụng đã qua sử dụng tại một khu chợ ở Kabul vào ngày 25/8/2021, vốn trước đó đã được mua từ những người phải đối mặt với khó khăn tài chính và những người chạy trốn khỏi đất nước sau khi quân đội Taliban tiếp quản Afghanistan. (WAKIL KOHSAR / AFP qua Getty Images)

Mặc dù Taliban gần đây đã tuyên bố một lệnh ân xá chung, giải thích rằng nhóm này sẽ thể hiện bản thân ôn hòa hơn và khẳng định phụ nữ có thể đi làm, đi học hay học đại học, các thông tin gần đây về các động thái bạo lực do nhóm này thực hiện lại cho thấy một bức tranh khác về số phận của phụ nữ tại Afghanistan.

Tháng trước, khi nhóm khủng bố đang chiếm đoạt lãnh thổ từ các lực lượng chính phủ trên khắp Afghanistan, các chiến binh Taliban đã bước vào văn phòng của Ngân hàng Azizi ở thành phố Kandahar thuộc miền nam nước này, và yêu cầu 9 phụ nữ làm việc ở đó phải rời đi.

Bà Noor Khatera, một phụ nữ 43 tuổi từng làm việc trong bộ phận tài khoản của ngân hàng nói với hãng tin Reuters rằng: “Thật kỳ lạ khi không được phép đi làm, nhưng bây giờ là thế đấy. Tôi đã tự học tiếng Anh và thậm chí học cách sử dụng máy tính, nhưng bây giờ tôi sẽ phải tìm một nơi mà tôi có thể làm việc với nhiều phụ nữ xung quanh hơn”.

Hai ngày sau sự kiện tại Ngân hàng Azizi, một cảnh tương tự đã diễn ra tại một chi nhánh của một công ty cho vay khác ở Afghanistan là Bank Milli, ở thành phố phía tây của Herat, theo lời kể của hai nữ thu ngân chứng kiến sự việc.

Ba tên khủng bố Taliban mang theo súng tiến vào chi nhánh, răn đe các nữ nhân viên vì để lộ mặt ở nơi công cộng. Sau đó, những người phụ nữ làm việc tại đây đã nghỉ việc, và gửi những người thân là nam đến thay thế cho họ.

Các báo cáo về bạo lực đối với phụ nữ Afghanistan là một dấu hiệu ban đầu cho thấy, một số quyền mà phụ nữ nước này giành được trong hơn 20 năm kể từ khi điều luật Hồi giáo cực đoan của Taliban cai trị quốc gia này, có thể bị đảo ngược.

Theo Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

Taliban kêu gọi phụ nữ Afghanistan ở nhà cho đến khi các tay súng được học cách tôn trọng họ