Súng nổ ngoài Nhà Trắng, Tổng thống Trump dừng họp báo

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mật vụ Mỹ nhanh chóng đưa Tổng thống Trump rời cuộc họp báo ngày 10/8 do một vụ nổ súng bên ngoài Nhà Trắng.

Sự việc xảy ra tại cuộc họp báo thường nhật về dịch Covid-19 của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, theo hãng tin Reuters.

Cuộc họp báo vừa bắt đầu vài phút, một nhân viên mật vụ bất ngờ xuất hiện trên bục phát biểu và thông báo riêng cho Tổng thống Trump.

“Thưa ngài, chúng tôi phải can thiệp”, một mật vụ nói. “Có chuyện gì?”, ông Trump quay sang hỏi người này. Mật vụ thì thầm vào tai của tổng thống, sau đó ông Trump quay xuống cáo lỗi với các phóng viên và rời đi.

Tổng thống phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 10/8/2020. (Ảnh: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)
Tổng thống phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 10/8/2020. (Ảnh: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russell Vought cũng tham dự họp báo và được đưa đi sau Tổng thống Trump.

Sau đó ít phút, Tổng thống Trump quay trở lại và nói: "Có một vụ nổ súng bên ngoài Nhà Trắng. Dường như tình hình đã được kiểm soát tốt rồi. Nhưng đó là một vụ nổ súng thực sự, có người đã phải nhập viện. Tôi chưa rõ tình hình hiện tại của người đó".

Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông đã được đưa tới Phòng Bầu dục (nơi làm việc của tổng thống) sau khi ông được sơ tán khỏi phòng họp báo.

Lực lượng mật vụ Mỹ xuất hiện bên ngoài Nhà Trắng sau khi xảy ra sự cố sáng 10/8. (Ảnh: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)
Lực lượng mật vụ Mỹ xuất hiện bên ngoài Nhà Trắng sau khi xảy ra sự cố sáng 10/8. (Ảnh: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

Ông Trump cho biết thêm, vụ nổ súng xảy ra gần hàng rào của Nhà Trắng và không có ai bị thương trong vụ nổ súng này. Ông khen ngợi Mật vụ đã phản ứng nhanh và cho biết thêm Cơ quan Mật vụ sẽ thông báo thêm về vụ việc.

Một mật vụ Mỹ đứng trên nóc Nhà Trắng sau khi lực lượng an ninh bắn hạ 1 người mang vũ khí bên ngoài Nhà Trắng sáng 10/8. (Ảnh: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)
Một mật vụ Mỹ đứng trên nóc Nhà Trắng sau khi lực lượng an ninh bắn hạ 1 người mang vũ khí bên ngoài Nhà Trắng ngày 10/8. (Ảnh: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

Một phóng viên hỏi “có phải mối đe dọa này nhắm vào ngài không?”. Nhưng Tổng thống Trump nói ông cũng chỉ vừa được biết chuyện này.

Ông Trump cho biết người bị bắn có mang theo vũ khí, và hẹn sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi vụ việc được làm rõ.

Cảnh sát phong tỏa Đại lộ Pennsylvania gần Nhà Trắng, sau khi cảnh sát bắn hạ 1 người mang súng gần đó vào ngày 10/8/2020 (Ảnh: ERIC BARADAT/AFP via Getty Images)
Cảnh sát phong tỏa Đại lộ Pennsylvania gần Nhà Trắng, sau khi cảnh sát bắn hạ 1 người mang súng gần đó vào ngày 10/8/2020 (Ảnh: ERIC BARADAT/AFP via Getty Images)

"Cơ quan Mật vụ có thể xác nhận một sĩ quan liên quan đến vụ nổ súng tại phố 17 và Đại lộ Pennsylvania. Quan chức thực thi pháp luật đang ở hiện trường. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin sau". Cơ quan Mật vụ Mỹ đăng Twitter.

Xem thêm:

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Súng nổ ngoài Nhà Trắng, Tổng thống Trump dừng họp báo