Số phiếu bầu của bang Pennsylvania không khớp và sai lệch

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một nhóm các nhà lập pháp tiểu bang Pennsylvania đã cho rằng có "sự khác biệt đáng lo ngại" giữa số phiếu được kiểm và số cử tri đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020. Họ cáo buộc rằng việc chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống là "quá vội vàng, chưa được xác nhận và bị nhầm lẫn".

Các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa cho biết trong một tuyên bố vào ngày 28/12 rằng phân tích của họ dựa trên việc so sánh kết quả bầu cử chính thức của các quận hạt với tổng số cử tri đã bỏ phiếu vào ngày 3/11 ở tiểu bang Pennsylvania.

Họ nói rằng, theo số liệu của Bộ Nội vụ báo cáo, “có 6.962.607 tổng số phiếu bầu, trong khi trong hồ sơ của hệ thống DoS / SURE chỉ có 6.760.230 cử tri thực sự đã bỏ phiếu”.

Theo các nhà lập pháp, trong số 6.962.607 tổng số phiếu bầu, có 6.931.060 phiếu đã được kiểm trong cuộc bầu cử tổng thống, bao gồm cả lá phiếu ghi sẵn tên của ba ứng cử viên và lá phiếu được cử tri viết tên ứng cử viên mà họ bầu chọn.

Họ cho biết sự chênh lệch 202.377 phiếu bầu so với tổng số cử tri đi bỏ phiếu, cùng với 31.547 phiếu bầu có lỗi (thừa hoặc thiếu) trong cuộc đua tổng thống, tạo ra sự chênh lệch 170.830 phiếu bầu. Con số này gấp đôi so với con số chênh lệch được báo cáo trên toàn tiểu bang giữa Tổng thống Donald Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden.

“Những con số này không được bổ sung và chứng nhận bị cáo buộc về kết quả bầu cử tổng thống của Pennsylvania là quá vội vàng, chưa được xác nhận và có sự nhầm lẫn”, các nhà lập pháp viết.

Văn phòng Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang Pennsylvania đã không trả lời ngay yêu cầu bình luận của The Epoch Times. Người phát ngôn của Kathy Boockvar, Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang Pennsylvania nói với The Washington Examiner trong một tuyên bố rằng “cái gọi là phân tích của các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa dựa trên dữ liệu không đầy đủ” và rằng, cả thẩm phán tiểu bang và liên bang “đã sàng lọc hàng trăm trang cáo buộc sai, vô căn cứ và không tìm thấy bằng chứng về gian lận hoặc bỏ phiếu bất hợp pháp”.

Kết quả bầu cử ở tiểu bang Pennsylvania được chứng nhận đã đẩy Biden vượt lên dẫn trước Tổng thống Trump 80.555 phiếu bầu.

Người theo dõi kiểm đếm phiếu của đảng Dân chủ Edward Brennan (ở giữa) đang quan sát Giám đốc Cục Bầu cử Albert L. Gricoski (trái) mở các lá phiếu tạm thời tại Văn phòng Bầu cử Quận Schuylkill ở Pottsville, PA., vào ngày 10 tháng 11 năm 2020. (Nguồn ảnh: Lindsey Shuey / The Republican-Herald / AP)

Đánh giá hồ sơ của hệ thống DoS / SURE chỉ ra rằng đã có 4.216.030 cử tri bỏ phiếu trực tiếp trong Ngày Bầu cử ở Pennsylvania; 2.637.065 cử tri bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu vắng mặt; và 115.899 phiếu bầu tạm thời, trong đó có 90.684 lá phiếu đã được kiểm, 5.644 lá phiếu được kiểm một phần và 19.571 lá phiếu không hợp lệ. Điều này mang lại kết quả 6.949.423 lá phiếu được kiểm, bao gồm cả những lá phiếu được kiểm một phần.

Hệ thống DoS / SURE cũng hiển thị con số 9.090.962 cử tri được xác nhận đã đăng ký và nhấn mạnh rằng 76,5% trong số đó là các cử tri đi bỏ phiếu trực tiếp trong cuộc tổng tuyển cử, khiến tổng số cử tri đã đăng ký và đã đi bỏ phiếu trực tiếp là 6.954.586 người.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ tiểu bang Pennsylvania, ông Biden nhận được 3.458.229 phiếu bầu, ông Trump nhận được 3.377.674 phiếu bầu, và ứng cử viên của Đảng Tự do Jo Jorgensen nhận được 79.380, trong tổng số 6.915.283 phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống.

Nguyên Hương
Theo The Epoch Times

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Số phiếu bầu của bang Pennsylvania không khớp và sai lệch