Số ca tử vong mới do virus Corona Vũ Hán của Ý thấp nhất kể từ đầu tháng Ba

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chính quyền Ý báo cáo số ca tử vong mới do nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) thấp nhất kể từ đầu tháng Ba.

Ngày 21/6, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết nước này đã ghi nhận thêm 24 ca tử vong mới trong vòng 24 giờ, là con số thấp nhất kể từ ngày 2/3.

Hiện tại, tổng số người tử vong vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán tại Ý là khoảng 34.000 người, trong khi đó tổng số ca nhiễm bệnh là khoảng 21.000, theo số liệu từ CNN.

Reuters cho biết, theo giới chức Y tế Ýt, số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt đã giảm từ 152 người (ngày 20/6) xuống còn 148 người (ngày 21/6). Khoảng 182.000 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán đã phục hồi.

Tháng 6/2020, Ý là quốc gia châu Âu đầu tiên mở lại biên giới, cũng như chấm dứt yêu cầu bắt buộc cách ly 14 ngày đối với những người nhập cảnh vào nước này.

Tuần trước, giới chức y tế Ý đã cảnh báo về nguy cơ tái bùng phát dịch virus Corona Vũ Hán, đặc biệt là sau khi phát hiện một số ổ dịch mới ở Rome.

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) khi ông tới tòa Thượng viện để phát biểu trước Quốc hội về cuộc họp Hội đồng châu Âu tiếp theo, tại Rome, Ý, ngày 17/6/2020. (Mauro Scrobogna / LaPresse qua AP)
Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) khi ông tới tòa Thượng viện để phát biểu trước Quốc hội về cuộc họp Hội đồng châu Âu tiếp theo, tại Rome, Ý, ngày 17/6/2020. (Mauro Scrobogna / LaPresse qua AP)

Viện nghiên cứu y tế cấp cao (ISS) cho biết: “Một số khu vực tiếp tục báo cáo số lượng lớn các ca nhiễm COVID-19 mới”, theo The Local đưa tin.

Các quan chức y tế xác nhận đang tiến hành truy tìm những người từng tiếp xúc với các bệnh nhân này.

Báo cáo của ISS nêu rõ: “Điều này nhắc nhở [chúng ta] cần cẩn trọng vì nó chứng tỏ rằng, virus [Corona Vũ Hán] vẫn đang hoành hành một cách đáng lo ngại ở một số vùng của đất nước”.

Vào giữa tháng Ba, Ý đã tiến hành kiểm dịch toàn quốc, điều này khiến ngân sách quốc gia bị thâm hụt đáng kể.

Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết hôm Chủ nhật (21/6) rằng, ngân sách của Ý có khả năng sẽ còn bị thâm hụt nhiều hơn nữa khi chính phủ cố gắng thúc đẩy nền kinh tế.

“Có khả năng thâm hụt ngân sách sẽ còn gia tăng hơn nữa”, ông Conte nói trong một cuộc họp báo.

Du Miên

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Số ca tử vong mới do virus Corona Vũ Hán của Ý thấp nhất kể từ đầu tháng Ba