Số ca nhiễm Covid-19 ở Ý vọt lên 2.000, thế giới có hơn 90.000 người nhiễm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tình hình dịch bệnh ở 4 tâm điểm trên thế giới tiếp tục tăng cao trong 24 giờ qua. Thế giới đã có hơn 90.000 ca bệnh do virus corona.

Số người chết vì virus corona ở Ý đã tăng lên 52 vào ngày 2/3 (giờ địa phương), so với 34 trường hợp của ngày hôm trước. Tổng số ca nhiễm được xác nhận tại quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất ở châu Âu này đã vượt qua mốc 2.000, theo hãng tin Reuters.

Cho đến nay, thành phố Bologna, gần thủ đô tài chính Milan, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 38 trường hợp tử vong.

Tổng cộng, 2.036 người đã xét nghiệm dương tính ở Ý, tăng từ mạnh so với 1.694 ca vào hôm trước, 1/3. Trong số này, 149 đã phục hồi, theo báo cáo của cơ quan bảo vệ dân sự. Tổng cộng, Ý đã kiểm tra 23.345 người về căn bệnh này.

Một điều kỳ lạ là 50% trong số 258 người có kết quả xét nghiệm dương tính (trong 24 giờ qua) không có triệu chứng hoặc đang được chăm sóc tại nhà.

Hơn 90.000 người nhiễm Covid-19 trên thế giới

Covid-19 xuất hiện tại 76 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 90.433 người nhiễm nCoV, trong đó 3.118 trường hợp tử vong, tăng 66 ca so với hôm qua.

Số ca nhiễm nCoV tại Hàn Quốc, Italy và Iran tiếp tục tăng mạnh. Hàn Quốc hiện ghi nhận 4.335 ca nhiễm và 28 người đã tử vong, trong khi Italy là 2.036 và Iran là 1.501.

Dưới đây là tình hình dịch bệnh ở 4 quốc gia trong tâm điểm, theo số liệu của Worldometers.

Quốc gia Tổng số ca Số tử vong Số phục hồi Số ca nghiêm trọng
Trung Quốc 80.151 2.944 47.224 6.806
Hàn Quốc 4.812 34 30 27
Ý 2.036 52 149 166
Iran 1.501 66 291

6 người chết vì nCoV tại Mỹ

Mỹ ghi nhận 6 ca tử vong do virus corona, toàn bộ đều ở bang Washington. Chính quyền bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với Covid-19, theo hãng tin AFP.

5 trong số 6 người tử vong vì Covid-19 đều ở hạt King, nơi có thành phố Seattle với hơn 700.000 người sinh sống. Hai người tử vong đầu tiên tại bang Washington là đàn ông ở độ tuổi 50 và 70, đều có bệnh lý nền, theo giới chức bang.

Mỹ hiện ghi nhận 99 trường hợp dương tính với nCoV, khoảng 50% số này trở về từ Trung Quốc hoặc trên du thuyền Diamond Princess đang neo đậu ở Nhật Bản. Một số ca bệnh khác có nguồn gốc hoặc có liên quan đến Iran và Italy, hai quốc gia có số ca bệnh cùng ca tử vong ngày càng tăng.

Xem thêm:



BÀI CHỌN LỌC

Số ca nhiễm Covid-19 ở Ý vọt lên 2.000, thế giới có hơn 90.000 người nhiễm