Rating truyền hình Mỹ giảm mạnh trong tuần đầu ông Biden ở Bạch Ốc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo báo cáo, nếu không có cựu Tổng thống Donald Trump tạo ra sự chú ý và là nguồn tin tức đáng kể từ cho các hãng thông tấn trong 5 năm qua, thì các mạng tin tức truyền hình cáp có thể bị chững lại.

Xếp hạng của các mạng tin tức lớn đã giảm mạnh trong suốt tuần đầu tiên chính quyền tân Tổng thống Joe Biden đi vào vận hành.

Tạp chí Variety tổng kết: “Phân tích của Variety Intelligence Platform về dữ liệu lượng người xem trên 2 chỉ số chính — mục tiêu nhân khẩu học mục tin tức nhắm đến những người trong độ tuổi 25-54, và tổng số khán giả đang xem — cho thấy CNN đã kết thúc tuần cuối cùng của tháng Giêng với xếp hạng giảm khoảng 44% cho tổng số khán giả so với tuần trước, trong cả 3 khung giờ vàng".

Ngoài CNN, các hãng truyền thông Fox NewsMSNBC cũng có xếp hạng chung thấp hơn vào các khung giờ 8 giờ tối, 9 giờ tối và 10 giờ tối, trong tuần từ ngày 25/1 đến ngày 29/1. Trong khi đó, ông Biden chính thức nhậm chức vào ngày 20/1.

Các chương trình vào lúc 8 giờ tối của CNN trong tuần từ ngày 4/1 đến ngày 8/1 có lượng khán giả Hoa Kỳ trung bình là 5,19 triệu lượt xem, theo Variety. Theo báo cáo, con số này giảm xuống chỉ còn 2,04 triệu lượt trong tuần từ ngày 25/1 đến ngày 29/1.

Trong khi đó, lượt xem đài của Fox đã giảm từ 4,18 triệu trong tuần từ ngày 4/1 đến ngày 8/1, xuống còn 3,5 triệu trong tuần từ ngày 25/1 đến ngày 29/1. Báo cáo cho thấy, xếp hạng của MSNBC đã giảm từ 4,6 triệu lượt trong tuần từ ngày 4/1 đến 8/1, xuống đến 2,33 triệu trong tuần từ ngày 25/1 đến ngày 29/1.

Trong tuần từ ngày 4/1 đến ngày 8/1 đã diễn ra ​​các cuộc bầu cử ở Thượng viện Georgia, cũng như vụ bạo động tấn công Điện Capitol Hoa Kỳ diễn ra hôm 6/1 giữa lúc Phiên họp chung của Quốc hội Mỹ.

Khán giả lắng nghe khi ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden tham gia vào một sự kiện ở tòa thị chính CNN ở Moosic, Pennsylvania, vào ngày 17/9/2020. (Drew Angerer / Getty Images)
Khán giả lắng nghe khi ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden tham gia vào một sự kiện ở tòa thị chính CNN ở Moosic, Pennsylvania, vào ngày 17/9/2020. (Drew Angerer / Getty Images)

Báo cáo lưu ý rằng, đối với những khán giả mục tiêu là người xem trong độ tuổi từ 25 đến 54, sự sụt giảm xếp hạng dường như tác động nặng nề nhất đến chương trình “Cuomo Prime Time” lúc 9 giờ tối của CNN.

Kết quả cũng cho thấy, chương trình “Tucker Carlson Tonight” của Fox News là “chương trình duy nhất" không bị giảm lượng theo dõi.

Theo báo cáo, nếu không có cựu Tổng thống Donald Trump tạo ra sự chú ý và là nguồn tin tức đáng kể từ cho các hãng thông tấn trong 5 năm qua, thì các mạng tin tức truyền hình cáp có thể bị chững lại.

“Điều đó nói lên rằng, có thể sự sụt giảm này chỉ là tạm thời, vì phiên tòa luận tội thứ 2 của [ông] Trump sẽ bắt đầu vào ngày 8/2, điều này có thể khiến khán giả đổ xô trở lại”, Variety cho biết.

Fox News cũng chứng kiến ​​sự sụt giảm xếp hạng sau cuộc bầu cử ngày 3/11, do nhiều người ủng hộ đảng Cộng hòa bày tỏ không hài lòng với việc đài này đã xác định ông Biden giành được các bang quan trọng ngay vào Đêm bầu cử. Cùng lúc đó, Newsmax, một đối thủ nhỏ hơn được cựu Tổng thống Trump tuyên truyền trên Twitter cho biết, họ đã đạt mức xếp hạng kỷ lục vào tháng trước.

Sau cuộc bầu cử năm 2020, Tổng thống Trump kêu gọi những người ủng hộ có thể theo dõi các lựa chọn kênh truyền thông thay thế như NewsmaxOne America News Network (OANN).

Du Miên

Theo Epoch Times tiếng Anh

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Rating truyền hình Mỹ giảm mạnh trong tuần đầu ông Biden ở Bạch Ốc