Ông Trump tại CPAC 2021: Ông Biden đã có 'tháng đầu tiên thảm hại nhất' trong nhiệm kỳ tổng thống

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhiều nguồn tin dự đoán, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tuyên bố, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden “đã có tháng đầu tiên thảm hại nhất so với bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử hiện đại” của nước Mỹ.

Một trích đoạn từ bài phát biểu của ông mà The Epoch Times có được nêu rõ: “Tất cả chúng ta đều biết rằng Chính quyền ông Biden sẽ trở nên thảm hại - nhưng không ai trong chúng ta tưởng tượng được họ sẽ tồi tệ đến mức nào, và họ sẽ đi bao xa".

Theo các trích đoạn, cựu tổng thống sẽ chỉ trích thẳng thừng người kế nhiệm trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng tại Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu (CPAC) ở Orlando, Florida, vào hôm Chủ nhật ngày 28/2 (theo giờ Mỹ).

Đây là lần đầu tiên ông Trump công khai bình luận về các chính sách của ông Biden, sau khi ứng viên này của đảng Dân chủ nhậm chức vào ngày 20/1.

Dự kiến, cựu tổng tư lệnh Hoa Kỳ ​​sẽ chỉ trích các chính sách nhập cư bất hợp pháp và trái đạo đức của chính quyền ông Biden.

Nội dung bài phát biểu có đoạn đánh giá về các chính sách này như sau: "Chúng thật vô tâm, và là sự phản bội các giá trị cốt lõi của quốc gia chúng ta".

Nhà Trắng đã không trả lời yêu cầu bình luận từ The Epoch Times.

Chỉ trong hơn một tháng sau khi tiếp quản Nhà Trắng, ông Biden đã ban hành 57 động thái hành pháp, bao gồm 35 sắc lệnh hành pháp, nhắm vào chương trình nghị sự khuynh hữu của người tiền nhiệm.

Tân thổng thống Mỹ đã ký phê duyệt 19 động thái trong số này vào ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Ông đã thay thế chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của cựu Tổng thống Trump bằng cách tiếp cận theo chủ nghĩa toàn cầu, khi để nước Mỹ tái gia nhập WHO, Thỏa thuận Paris và Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc. Ông cũng đảo ngược việc kiểm soát biên giới nghiêm ngặt của ông Trump thông qua các động thái hành pháp.

Đồng thời, ông Biden dường như cũng đã vay mượn một số ý tưởng chính sách từ chương trình nghị sự của cựu tổng thống. Ông đã ký một lệnh hành pháp để thắt chặt các quy tắc "Mua hàng Mỹ" trong việc mua sắm của chính phủ vào ngày 25/1.

Cũng có nhiều kỳ vọng rằng ông Biden sẽ tiếp tục đối đầu với chế độ cộng sản Trung Quốc trong một số lĩnh vực và hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong những lĩnh vực khác, chẳng hạn như xử lý đại dịch virus Corona Vũ Hán và biến đổi khí hậu.

Dự kiến, tân tổng thống Mỹ ​​sẽ giữ thuế quan như một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình, theo đề cử của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) Katherine Kai. Đây là những phần thuế quan mới bắt đầu gần đây dưới thời Tổng thống Trump.

Dưới đây là nội dung trích đoạn từ "Bài phát biểu CPAC" của ông Donald Trump:

Tôi đứng trước các bạn ngày hôm nay để tuyên bố rằng, cuộc hành trình đáng kinh ngạc mà chúng ta đã bắt đầu cùng nhau 4 năm trước còn lâu mới kết thúc…

Chiều nay chúng ta tụ họp để nói về tương lai - tương lai của phong trào, tương lai của đảng chúng ta và tương lai của đất nước thân yêu của chúng ta. …

Tất cả chúng ta đều biết rằng Chính quyền ông Biden sẽ trở nên thảm hại - nhưng không ai trong chúng ta tưởng tượng được họ sẽ tồi tệ đến mức nào, và họ sẽ đi bao xa…

Ông Joe Biden đã có tháng đầu tiên thảm hại nhất so với bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử hiện đại…

Các chính sách nhập cư cấp tiến của ông Biden không chỉ là bất hợp pháp mà còn vô đạo đức, vô tâm và phản bội các giá trị cốt lõi của quốc gia chúng ta…

Tôi kêu gọi ông Joe Biden mở cửa các trường học ngay bây giờ. Không có thêm bất kỳ sự chậm trễ vụ lợi đặc biệt nào nữa! …

Tương lai của đảng Cộng hòa là một đảng bảo vệ các lợi ích và giá trị xã hội, kinh tế và văn hóa của các gia đình người lao động Mỹ – thuộc mọi chủng tộc, mọi màu da và mọi tín ngưỡng. Đảng Cộng hòa tin rằng nhu cầu của công dân hàng ngày phải được đặt lên hàng đầu…

Chúng tôi tin tưởng vào việc đứng lên chống lại Trung Quốc, ngừng gia công phần mềm, khôi phục lại các nhà máy và chuỗi cung ứng của chúng ta, đồng thời đảm bảo rằng là nước Mỹ, chứ không phải Trung Quốc, sẽ thống trị trong tương lai. Các công ty rời Mỹ để tạo việc làm ở Trung Quốc và các quốc gia khác đã tước đoạt của chúng ta trong nhiều năm liền, thì không nên được nhận thưởng, họ phải bị đánh thuế, phạt tiền và trừng phạt…

Đã đến lúc phải phá bỏ thế độc tôn của [các công ty] Công nghệ lớn Big Tech…

Đảng Cộng hòa đang thống nhất. Sự chia rẽ duy nhất là giữa một số ít các đảo lộn trong hệ thống chính trị ở Washington DC và những người khác trên khắp đất nước…

Thử thách càng lớn và nhiệm vụ càng khó, chúng ta càng phải quyết tâm vượt qua và chiến thắng!

- Donald J. Trump -

Du Miên

Theo Epoch Times tiếng Anh

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Ông Trump tại CPAC 2021: Ông Biden đã có 'tháng đầu tiên thảm hại nhất' trong nhiệm kỳ tổng thống