Ông Biden vấp té khi lên máy bay, phụ tá khẳng định 'không sao'

Giúp NTDVN sửa lỗi

Dù ông Biden bị vấp ngã nhiều lần khi bước lên chuyên cơ AF1, phụ tá Nhà Trắng vẫn khẳng định sức khỏe của ông ổn.

Ngày 19/3, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã vấp ngã nhiều lần khi leo lên cầu thang để lên chuyên cơ Không Lực Một (Air Force One - AF1). Tuy nhiên, một phụ tá Nhà Trắng cho biết ông không cần chăm sóc y tế.

Ông Biden năm nay đã 78 tuổi, là vị tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Khi đang leo thang được nửa chừng để lên máy bay thì ông bị vấp té. Sau đó ông đã lấy lại được cân bằng nhưng lại tiếp tục vấp ngã. Cuối cùng, ông phải đặt đầu gối trái lên một bậc thang khi cố gắng đứng thẳng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nắm chặt tay nắm cầu thang lúc vấp ngã khi lên máy bay Không lực Một (Air Force One - AF1) tại Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland vào ngày 19/3/2021. (Ảnh của ERIC BARADAT / AFP qua Getty Images)
Tổng thống Mỹ Joe Biden nắm chặt tay nắm cầu thang lúc vấp ngã khi lên máy bay Không lực Một (Air Force One - AF1) tại Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland vào ngày 19/3/2021. (Ảnh của ERIC BARADAT / AFP qua Getty Images)

Sau cùng thì tân tổng thống Mỹ cũng lên được hết cái cầu thang. Ông quay lại và chào trước khi bước vào máy bay.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield cho biết: “Tôi biết mọi người đã nhìn thấy Tổng thống Biden trượt chân trên đường lên cầu thang AF1, nhưng tôi vui mừng thông báo rằng, ông ấy vẫn ổn và thậm chí không cần bất kỳ sự chăm sóc nào từ đội ngũ y tế đi cùng ông ấy. Không gì khác hơn là một bước hụt trên cầu thang".

Trao đổi với các phóng viên từ AF1, phó thư ký báo chí chính Karine Jean-Pierre nói: “Bên ngoài trời khá gió. Trời rất gió. Tôi đã suýt ngã khi tự mình bước lên các bậc thang, ông ấy đang làm tốt 100%”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bước lên Air Force One AF1 tại Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland vào ngày 19/3/2021. (Eric Baradat / AFP qua Getty Images)
Tổng thống Mỹ Joe Biden bước lên Air Force One AF1 tại Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland vào ngày 19/3/2021. (Eric Baradat / AFP qua Getty Images)

Chuyên cơ của tổng thống Mỹ Không Lực Một AF1 tại Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland đang bay đến Georgia. Trong chuyến công du của mình, ông Biden đã đến đây để quảng bá gói cứu trợ COVID-19 mà ông ký gần đây. Tuy nhiên, nhóm của ông ấy đang tái định vị chuyến đi để tập trung vào tình trạng bạo lực gần đây đối với người Mỹ gốc Á.

Trao đổi với các phóng viên trước khi khởi hành, ông Biden khẳng định tự hào về Ngoại trưởng Antony Blinken, người đã đối đầu trực diện với các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Alaska trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi tân tổng thống Mỹ nhậm chức.

Tổng thống Joe Biden chào khi ông lên Không lực Một (Air Force One - AF1) tại Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland vào ngày 19/3/2021. (Eric Baradat / AFP qua Getty Images)
Tổng thống Joe Biden chào khi ông lên Không lực Một (Air Force One - AF1) tại Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland vào ngày 19/3/2021. (Eric Baradat / AFP qua Getty Images)

Ông cũng cho biết, chính quyền của ông đang lên kế hoạch trừng phạt bổ sung chống lại Nga và nhiều khả năng ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào một thời điểm nào đó.

Tổng thống Gerald Ford đã ngã trên các bậc thang khi bước lên AF1 ở Áo vào năm 1975, và sự kiện nhanh chóng trở thành tin tức quốc tế. Phó Tổng thống Mike Pence cũng từng vấp ngã khi lên máy bay vào năm ngoái.

Du Miên

Theo Epoch Times tiếng Anh

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Ông Biden vấp té khi lên máy bay, phụ tá khẳng định 'không sao'