Nhóm vận động kêu gọi chính quyền TT Trump loại các công ty Trung Quốc khỏi thị trường tài chính Hoa Kỳ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khi Nhà Trắng đang trong quá trình nghiên cứu biện pháp trừng phạt Trung Quốc, một nhóm vận động gồm có cả cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump loại các công ty của Trung Quốc khỏi thị trường tài chính Hoa Kỳ.

Trong lá thư ngày 11/6, Ủy ban về Mối đe dọa Hiện tại từ Trung Quốc (CPDC) kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin thực hiện động thái này bởi vì gần đây Thượng viện đã báo cáo về sự giám sát lơi lỏng đối với các công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

Lời kêu gọi này cũng xuất phát từ việc Tổng thống Trump giao nhiệm vụ cho nhóm làm việc về thị trường tài chính, bao gồm Bộ trưởng Mnuchin, tiến hành nghiên cứu các công ty Trung Quốc niêm yết ở Hoa Kỳ, nhằm mục đích bảo vệ các nhà đầu tư của Hoa Kỳ. Những nhà chính trị “cẩn trọng” với Trung Quốc ở Washington đã cảnh báo các nhà đầu tư Hoa Kỳ phòng tránh rủi ro khi đầu tư vào các công ty của Trung Quốc, vì khác với các công ty Hoa Kỳ, các công ty của Trung Quốc được miễn tuân thủ quy tắc kiểm toán và minh bạch.

Steve Bannon, cựu trưởng ban chiến lược Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, phát biểu tại một cuộc tranh luận với Lanny Davis, cựu cố vấn đặc biệt của ông Bill Clinton, tại Cung điện Zofin ở Prague, Cộng hòa Séc, vào ngày 22 tháng 5 năm 2018. (Sean Gallup / Getty Hình ảnh) 
Steve Bannon, cựu trưởng ban chiến lược Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, phát biểu tại một cuộc tranh luận với Lanny Davis, cựu cố vấn đặc biệt của ông Bill Clinton, tại Cung điện Zofin ở Prague, Cộng hòa Séc, vào ngày 22 tháng 5 năm 2018. (Sean Gallup / Getty Hình ảnh)

Bức thư của tổ chức vận động, trong đó có ông Kyle Bass là người quản lý quỹ phòng hộ, lưu ý rằng các công ty Trung Quốc được gắn cờ cảnh báo [bởi báo cáo của Thượng viện] bao gồm China Telecom Americas, China Unicom Americas, ComNet USA, và China Mobile đã bị “đánh bật” khỏi thị trường tiêu dùng của Hoa Kỳ từ năm 2019. Hiện các công ty này đang khai thác thị trường vốn của Hoa Kỳ để giúp củng cố “các hoạt động gây ảnh hưởng xấu” của họ.

Bức thư kêu gọi nhóm làm việc của Bộ trưởng Tài chính Mnuchin xác minh rằng “các công ty Trung Quốc không nên được cấp phép lên sàn chứng khoán hoặc thực hiện giao dịch dựa trên vốn chủ sở hữu và mua bán nợ của Hoa Kỳ, trừ khi họ tuân thủ tất cả các quy định luật pháp, tiêu chuẩn kế toán và các quy định khác của ngành tài chính”.

Các công ty này không trả lời yêu cầu bình luận ngay lập tức. Bộ Tài chính cũng không trả lời yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, một quan chức của Bộ Tài chính [yêu cầu giấu tên] thừa nhận rằng họ đã nhận được bức thư này.

Bức thư được gửi đi trong bối cảnh áp lực gia tăng đối với các công ty viễn thông Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Vào tháng Tư, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác đã kêu gọi Ủy ban Truyền thông Liên bang thu hồi quyền cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế đến và đi từ Hoa Kỳ của tập đoàn China Telecom (Americas).

Nguyên Hương

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Nhóm vận động kêu gọi chính quyền TT Trump loại các công ty Trung Quốc khỏi thị trường tài chính Hoa Kỳ