Nhà ngoại giao hàng đầu EU phơi bày thủ đoạn tuyên truyền của Bắc Kinh giữa đại dịch virus Vũ Hán

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh Châu Âu (EU) gần đây đã nhấn mạnh những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc hướng sự chú ý của quốc tế ra khỏi sự che đậy ban đầu về việc bùng phát virus ĐCSTQ...

The Epoch Times gọi virus Corona mới (gây bệnh COVID-19) là virus Đảng Cộng sản Trung Quốc (virus ĐCSTQ), bởi vì sự che đậy và xử lý sai lầm của ĐCSTQ đã khiến virus này lây lan khắp Trung Quốc và tạo ra đại dịch toàn cầu.

Trong tuyên bố ngày 23/3, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell Fontelles đã lưu ý rằng, chính quyền Trung Quốc gần đây đã bắt đầu thể hiện mình như một nhà lãnh đạo quốc tế trong việc phòng chống đại dịch. Ông cảnh báo rằng có một “thành phần địa chính trị đứng sau cuộc đấu tranh giành quyền ảnh hưởng bằng việc xoay vòng, đảo chiều (dư luận) và có yếu tố chính trị đằng sau chiến lược ‘chính trị hào phóng’".

Ông nói: Giữa một “cuộc chiến định hướng dư luận toàn cầu... chúng ta cần phải bảo vệ châu Âu chống lại những phỉ báng (từ ĐCSTQ)”.

ĐCSTQ gần đây đã triển khai một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ để làm chệch hướng việc đổ lỗi, đưa ra lý thuyết vô căn cứ cho rằng virus ĐCSTQ có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, đồng thời tuyên bố rằng họ là một hình mẫu trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh toàn cầu.

Ông Borrell đã mô tả cách mà Bắc Kinh định hướng dư luận đầy biến hóa kể từ khi dịch bệnh bắt đầu.

“Vào tháng Một, khung cảnh chiếm ưu thế là một cuộc khủng hoảng cục bộ diễn ra ở tỉnh Hồ Bắc, và nó trở nên trầm trọng hơn bởi sự che đậy thông tin quan trọng từ phía các quan chức ĐCSTQ”.

Các nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ để giúp ngăn chặn sự lây lan của một loại virus chết người bắt đầu trong thành phố, đang vận chuyển một bệnh nhân tại Bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào ngày 25 tháng 1 năm 2020. (Ảnh: Hector Retamal / AFP qua Getty Images)
Các nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ để giúp ngăn chặn sự lây lan của một loại virus chết người bắt đầu trong thành phố, đang vận chuyển một bệnh nhân tại Bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào ngày 25 tháng 1 năm 2020. (Ảnh: Hector Retamal / AFP qua Getty Images)

Vào thời điểm đó, “Châu Âu đã gửi rất nhiều thiết bị y tế để giúp đỡ nhà chức trách Trung Quốc đang bị áp đảo” - ông Borrell kể tiếp.

Tuy nhiên, vì virus đã lây lan nhanh chóng ra bên ngoài Trung Quốc, cụ thể là ở châu Âu, vai trò giữa các bên đã xuất hiện sự đảo ngược.

“Trung Quốc đang ráo riết đẩy mạnh thông điệp rằng: không giống như Hoa Kỳ, đây (Trung Quốc) là một đối tác có trách nhiệm và đáng tin cậy” - ông Borrell nói.

Chính quyền Trung Quốc và các cơ quan truyền thông do nhà nước kiểm soát đã mời chào và gửi đi các chuyên gia y tế cũng như viện trợ tới các nước châu Âu, như Ý, Tây Ban Nha và Pháp; nhưng một số trong đó thực tế là mua theo thỏa thuận xuất khẩu, không phải là quyên góp.

Bà Bonnie Glaser là cố vấn cấp cao ở châu Á và là Giám đốc của Dự án điện Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Nghiên cứu quốc tế có trụ sở tại Washington, đã nói với tờ Epoch Times rằng: những khởi đầu ​​như vậy đã hình thành một phần trong kế hoạch của Bắc Kinh nhằm “thúc đẩy mục tiêu lãnh đạo việc cải cách quản trị toàn cầu và quảng bá mô hình Trung Quốc như một lựa chọn cho các nước đang phát triển noi theo”.

Nếu Bắc Kinh khắc họa thành công việc xử lý khủng hoảng một cách hiệu quả, ĐCSTQ “có thể làm suy yếu sức hấp dẫn của nền dân chủ và chủ nghĩa tư bản trên toàn thế giới” - bà Bonnie cho hay.

Trọng Nguyên
- Theo The Epoch Times.



BÀI CHỌN LỌC

Nhà ngoại giao hàng đầu EU phơi bày thủ đoạn tuyên truyền của Bắc Kinh giữa đại dịch virus Vũ Hán