Nghị sĩ Mỹ kêu gọi gây áp lực với Bắc Kinh để ngăn chặn cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một nghị sĩ Hoa Kỳ cho biết, cần phải có nhận thức toàn cầu nhiều hơn về cuộc bức hại kéo dài 2 thập kỷ của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công.

Trong một cuộc phỏng vấn, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Scott Perry (Pennsylvania) cũng chỉ ra cách các học viên ở Trung Quốc đã bị nhà nước nhắm mục tiêu vì cưỡng bức thu hoạch nội tạng, điều này “thật sự khủng khiếp như những gì bạn có thể tưởng tượng đến”.

Ông nói, cần phải hành động để ngăn chặn cuộc bức hại tàn ác này.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 13/7 với NTD, đài truyền hình cùng hệ thống với hãng tin The Epoch Times, ông Perry cho biết: “Vì vậy, tôi nghĩ rằng cả chính quyền và Quốc hội [Mỹ] đều có vai trò to lớn và có thể làm được nhiều việc. Và không có thời gian để lãng phí".

Ông nêu rõ: “[Vì] mỗi ngày trôi qua lại có thêm nhiều người bị tra tấn, và điều đó đang khuyến khích Đảng Cộng sản [Trung Quốc] tiếp tục làm những điều mà nó đã làm trong quá khứ, mà không có bất kỳ trách nhiệm giải trình nào".

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân và tâm, bao gồm 5 bài tập thiền định và một bộ giáo lý đạo đức dựa trên các nguyên tắc Chân - Thiện - Nhẫn. Pháp môn tu luyện cổ xưa này đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc trong những năm 1990, ước tính có khoảng 70 đến 100 triệu người theo học, trước khi chế độ cầm quyền ở Bắc Kinh tiến hành cuộc đàn áp vào tháng 7/1999.

Các học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) cầm ảnh tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc bức hại tà ác của ĐCSTQ đối với các học viên của pháp môn, tại Đồi Capitol ở Washington, vào ngày 17/7/2014. (Jim Watson / AFP / Getty Images)
Các học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) cầm ảnh tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc bức hại tà ác của ĐCSTQ đối với các học viên của pháp môn, tại Đồi Capitol ở Washington, vào ngày 17/7/2014. (Jim Watson / AFP / Getty Images)

Kể từ đó, hàng triệu học viên đã bị giam giữ bên trong các nhà tù, trại lao động và các cơ sở khác, với hàng trăm nghìn người bị tra tấn khi bị giam giữ, theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Xem thêm: Vì sao ĐCSTQ muốn che giấu cuộc đàn áp Pháp Luân Công (P1): Pháp Luân Công là gì?

Rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã chết vì bị cưỡng bức mổ cướp nội tạng, với những bộ phận cơ thể quan trọng của họ sau đó được bán trên thị trường cấy ghép của Trung Quốc. Việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng của chế độ độc tài Trung Quốc đã bị các nhà lập pháp liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ lên án. Ví dụ, Thượng viện Texas đã thông qua một nghị quyết vào tháng Sáu mô tả hành vi này là “sát nhân”.

Năm nay, ngày 20/7 sẽ đánh dấu kỷ niệm 22 năm ngày bắt đầu cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Hạ nghị sĩ Perry gọi chế độ Trung Quốc là “tổ chức tội phạm toàn trị”. Ông cho biết, Hoa Kỳ có thể thực hiện một số hành động để buộc chế độ Trung Quốc chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền, bao gồm cả những hành động chống lại Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.

Theo ông Perry, những hành động này bao gồm việc áp đặt các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các quan chức ĐCSTQ, loại bỏ các nhà ngoại giao Trung Quốc khỏi Hoa Kỳ hoặc từ chối Trung Quốc tiếp cận thị trường tài chính của Hoa Kỳ.

Dân biểu Hoa Kỳ nhấn mạnh: “Chúng ta phải nói [cho ĐCSTQ biết] rằng sẽ có những hậu quả. Sẽ có nỗi đau, sẽ có nỗi đau về kinh tế, nỗi đau về ngoại giao, sẽ có hậu quả về danh tiếng. Đây là tất cả những điều mà chúng ta có thể làm và nên làm ngay lập tức".

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Scott Perry (Pennsylvania) phát biểu tại một hội thảo có tiêu đề “Mối nguy hiểm hiện tại: Trung Quốc” tại Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu (CPAC) ở National Harbour, Maryland, vào ngày 27/2/2020. (Samira Bouaou / The Epoch Times)
Hạ nghị sĩ Cộng hòa Scott Perry (Pennsylvania) phát biểu tại một hội thảo có tiêu đề “Mối nguy hiểm hiện tại: Trung Quốc” tại Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu (CPAC) ở National Harbour, Maryland, vào ngày 27/2/2020. (Samira Bouaou / The Epoch Times)

Vào ngày 12/5, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Trung Quốc tên là Yu Hui, cựu giám đốc của một cơ quan Trung Quốc được đặc nhiệm thực hiện việc đàn áp Pháp Luân Công. Ông Yu là quan chức ĐCSTQ thứ 2 bị trừng phạt sau các lệnh trừng phạt tương tự của Hoa Kỳ đối với một cảnh sát trưởng khu vực Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái.

Xem thêm: Nạn mổ cướp tạng sống học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Ông Perry nói rằng, các quốc gia khác cũng nên có những hành động tương tự, do đó cần "cô lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và để họ đưa ra lựa chọn".

Vị dân biểu Cộng hòa nhận định, điều quan trọng không kém là các cá nhân cũng có thể đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

“Tất cả chúng ta đều có thể thực hiện các hành động cá nhân bằng cách nói ra những điều này và thông báo cho hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác kinh doanh, v.v.”, ông nói.

Theo Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi gây áp lực với Bắc Kinh để ngăn chặn cuộc đàn áp Pháp Luân Công