Mỹ đột kích lãnh sự quán Trung Quốc sau khi hết hạn đóng cửa

Giúp NTDVN sửa lỗi

Giới chức Mỹ đã phá cửa sau của lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston sau khi đến hạn chót đóng cửa vào ngày 24/7.

Một nhóm nhân viên thực thi pháp luật của Mỹ đã vào bên trong lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston khoảng 16h40 ngày 24/7 theo giờ địa phương, chưa đầy 1 tiếng sau hạn chót buộc đóng cửa cơ sở ngoại giao này, theo trang tin Houston Chronicle.

Các nhân viên thực thi pháp luật đang phá cửa sau của Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston sau khi hết hạn đóng cửa, rời đi. hôm 24/7. (Ảnh: MARK FELIX/AFP /AFP via Getty Images)
Các nhân viên thực thi pháp luật đang phá cửa sau của Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston sau khi hết hạn đóng cửa, rời đi. hôm 24/7. (Ảnh: MARK FELIX/AFP /AFP via Getty Images)

Một xe ô tô nhỏ được cho là chở quan chức ngoại giao của Mỹ cùng với một số người khác dừng bên ngoài lãnh sự quán. Ban đầu, họ tìm cách vào bên trong lãnh sự quán Trung Quốc qua 3 lối vào khác nhau nhưng không thành và buộc phải phá khóa cửa sau.

Các nhân viên thực thi pháp luật đang kéo cửa sau của Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston sau khi hết hạn đóng cửa, rời đi. hôm 24/7. (Ảnh: MARK FELIX/AFP /AFP via Getty Images)
Các nhân viên thực thi pháp luật đang kéo cửa sau của Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston sau khi hết hạn đóng cửa, rời đi. hôm 24/7. (Ảnh: MARK FELIX/AFP /AFP via Getty Images)

Khoảng một giờ sau đó, các xe và lính cứu hỏa cũng có mặt bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc.

Hôm 21/7, Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston trong vòng 72 giờ. Các quan chức Mỹ khẳng định cơ quan ngoại giao này là “một trung tâm gián điệp khổng lồ” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hôm 23/7, trả lời phỏng vấn truyền thông, người đứng đầu lãnh sự quán này đã không đồng ý đóng cửa văn phòng vào ngày 24/7 theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông Thái Vĩ (Cai Wei), Tổng lãnh sự của Trung Quốc tại Houston, nói rằng Trung Quốc đang phản đối lệnh đóng cửa và văn phòng của ông sẽ vẫn mở "cho đến khi có thông báo mới", theo báo Politico.

Cách đây không lâu, chính ông Thái Vĩ hộ tống một số người Trung Quốc xuất cảnh tại sân bay quốc tế Houston George Bush nhưng họ đã sử dụng giấy tờ tùy thân giả, theo thông tin của Trợ lý Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ David Stilwell.

Trong ngày 24/7, các nhân viên ngoại giao của lãnh sự quán Trung Quốc đã chuyển đồ ra khỏi cơ sở này. Ngay trước thời hạn đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc, cảnh sát địa phương cũng đã lập các rào chắn xung quanh tòa nhà, phong tỏa các con đường gần đó.

Cảnh sát chặn các lối đi xung quanh tòa lãnh sự Trung Quốc ở thành phố Houston sau khi hết hạn đóng cửa ngày 24/7. (Ảnh: Getty)
Cảnh sát chặn các lối đi xung quanh tòa lãnh sự Trung Quốc ở thành phố Houston sau khi hết hạn đóng cửa ngày 24/7. (Ảnh: Getty)

Tối hôm 21/7, Tổng Lãnh sự quán của ĐCSTQ tại Houston xuất hiện ánh lửa, còn có khói và mùi giấy cháy bốc lên. Sở cứu hỏa và Sở cảnh sát Houston đã nhanh chóng đến hiện trường. Xe cứu hỏa lớn đã đến trước Lãnh sự quán, nhưng Lãnh sự quán không cho phép họ vào, nói rằng "mọi thứ đều ổn", và sau đó những người trong Lãnh sự quán Trung Quốc đã tự dùng vòi nước dập tắt lửa.

Từ những bức ảnh chụp ở trên cao cho thấy có 6 hoặc 7 thùng lớn như thùng rác trong sân lãnh sự. Bên trong là những tài liệu đang được bị đốt và bốc cháy, theo tờ Click2houston.

Một nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc mang bao tải rác tài liệu đã bị xé vụn để tiêu hủy trước khi đóng cửa. (Ảnh: MARK FELIX/AFP /AFP via Getty Images)
Một nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc mang bao tải rác tài liệu đã bị xé vụn để tiêu hủy trước khi đóng cửa. (Ảnh: MARK FELIX/AFP /AFP via Getty Images)
Các túi rác được tiêu hủy tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston ngày 24/7. (Ảnh: MARK FELIX/AFP /AFP via Getty Images)
Các túi rác được tiêu hủy tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston ngày 24/7. (Ảnh: MARK FELIX/AFP /AFP via Getty Images)

Theo một quan chức đào thoát khỏi Trung Quốc, Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc trên toàn thế giới được ĐCSTQ giao nhiệm vụ gây ảnh hưởng đến các chính trị gia của các nước khác, đồng thời huy động cộng đồng người Hoa kiều và sinh viên du học thúc đẩy tầm ảnh hưởng của ĐCSTQ.

Gần đây nhất, Bộ Tư pháp Mỹ vừa truy tố 4 thành viên của quân đội Trung Quốc đội lốt các nhà nghiên cứu tại các trường đại học Mỹ.

Người biểu tình giơ biểu ngữ phản đối chính quyền Trung Quốc bên ngoài lãnh sự quán ở Houston ngày 24/7/2020 (Ảnh: MARK FELIX/AFP /AFP via Getty Images)
Người biểu tình giơ biểu ngữ phản đối chính quyền Trung Quốc bên ngoài lãnh sự quán ở Houston ngày 24/7/2020 (Ảnh: MARK FELIX/AFP /AFP via Getty Images)
Người biểu tình giơ biểu ngữ phản đối chính quyền Trung Quốc bên ngoài lãnh sự quán ở Houston ngày 24/7/2020 (Ảnh: MARK FELIX/AFP /AFP via Getty Images)
Người biểu tình giơ biểu ngữ phản đối chính quyền Trung Quốc bên ngoài lãnh sự quán ở Houston ngày 24/7/2020 (Ảnh: MARK FELIX/AFP /AFP via Getty Images)
Một xe tải mang biểu ngữ kêu gọi thoái đảng cộng sản Trung Quốc đậu ở bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston ngày 24/7/2020 (Ảnh: MARK FELIX/AFP /AFP via Getty Images)
Một xe tải mang biểu ngữ kêu gọi thoái đảng cộng sản Trung Quốc đậu ở bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston ngày 24/7/2020 (Ảnh: MARK FELIX/AFP /AFP via Getty Images)

Xem thêm:



BÀI CHỌN LỌC

Mỹ đột kích lãnh sự quán Trung Quốc sau khi hết hạn đóng cửa