Mỹ: 4.115 người tiêm vaccine đầy đủ đã chết hoặc nhập viện vì nhiễm COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo CDC Hoa Kỳ, tổng số người đã chết vì COVID-19 sau khi tiêm chủng là 750 người. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, 76% số ca nhập viện và tử vong là do các ca “đột phá” vaccine xảy ra ở những người trên 65 tuổi.

Theo The Epoch Times đưa tin, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) thông báo, đã có hơn 4.000 người tại Mỹ phải nhập viện hoặc tử vong do các ca nhiễm “đột phá” vaccine COVID-19. Ca nhiễm “đột phá” tức là phát hiện virus hoặc kháng nguyên SARS-CoV-2 sau 14 ngày ở người đã tiêm đủ vaccine.

Cụ thể, trong một cập nhật vào cuối tuần trước, cơ quan này cho biết, có 4.115 người đã phải nhập viện hoặc tử vong do virus Corona Vũ Hán mặc dù đã được tiêm phòng đầy đủ.

Theo CDC Hoa Kỳ, tổng số người đã chết vì COVID-19 sau khi tiêm chủng là 750 người. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, 76% số ca nhập viện và tử vong là do các ca “đột phá” vaccine xảy ra ở những người trên 65 tuổi.

CDC Hoa Kỳ cho biết trong bản cập nhật ngày 25/6 rằng: “Tính đến ngày 21/6/2021, tại Hoa Kỳ đã có hơn 150 triệu người được tiêm chủng đầy đủ ngăn ngừa COVID-19. Đồng thời, CDC đã nhận được báo cáo từ 47 tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ về 4.115 bệnh nhân bị nhiễm đột phá vaccine COVID-19 đã phải nhập viện hoặc tử vong”.

Trước các dữ liệu mới từ CDC, các quan chức y tế liên bang đã hạ thấp dữ liệu này và nói rằng, họ đã dự đoán trước được các ca đột phá vaccine, nhiễm bệnh và tử vong.

Tiến sĩ Paul Offit, cố vấn hàng đầu của FDA Hoa Kỳ về vaccine cho trẻ em, nói với hãng tin CNBC vào ngày 25/6 rằng: “Đúng như dự đoán. Các loại vaccine không có hiệu quả 100%, ngay cả khi chống lại bệnh nặng. [4.115 người] chỉ là một tỷ lệ rất nhỏ trong số 600.000 người chết”.

Trước đó vào ngày 1/5, CDC Hoa Kỳ thông báo rằng, họ đã ngừng đếm tất cả các trường hợp “đột phá” vaccine và chỉ báo cáo về những trường hợp dẫn đến nhập viện hoặc tử vong.

Vào hồi tuần trước, các quan chức Israel cũng cho biết, mặc dù đã được tiêm phòng đầy đủ, nhưng có khoảng một nửa số người lớn bị nhiễm bệnh trong đợt bùng phát gần đây.

Ông Ran Balicer, người đứng đầu ban cố vấn cho chính phủ Israel, trong công bố vào ngày 25/6 đã nói rằng, Israel có thể sẽ lại rơi vào tình trạng phong tỏa. Ông Balicer và các quan chức khác cho biết, 90% các trường hợp mới là do biến thể Delta gây ra.

Bộ Y tế Cộng Đồng Massachusetts của Mỹ cũng báo cáo vào tuần trước rằng, gần 4.000 người đã được tiêm chủng đầy đủ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona Vũ Hán.

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Mỹ: 4.115 người tiêm vaccine đầy đủ đã chết hoặc nhập viện vì nhiễm COVID-19