Một trạm xăng ở Mỹ châm biếm con trai TT Biden: “Đừng bay cao quá!”

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một trạm xăng dầu có tên là Lewis Country ở thành phố Nashville, thuộc tiểu bang Tennessee, Mỹ mới đây đã đăng tải một video vào hôm thứ Bảy (ngày 15 tháng 5), chế nhạo Hunter Biden và đồng thời đổ lỗi cho cha của anh ta là Tổng thống Joe Biden về sự tăng giá xăng dầu trong những tuần gần đây.

Cụ thể, trên tấm bảng điện tử lớn bên đường của trạm xăng Lewis Country, có chiếu hình ảnh Hunter Biden đang hút thuốc trong bồn tắm trong một bữa tiệc “phê” ma túy quá độ của anh ta từ vài năm trước, kèm theo đó là dòng chú thích:

“Hi vọng giá xăng không [bay] quá cao”.

* Chữ ‘cao’ (high) trong tiếng Anh còn có nghĩa tiếng lóng là “phê”.

Theo tờ Newsweek, điều này rõ ràng đang ám chỉ đến 2 vụ bê bối: Một là, việc nghiện ngập ma túy của Hunter Biden, và Hai là, vụ công ty Đường ống Thuộc địa (Colonial Pipeline) – công ty sở hữu mạng lưới cung cấp nhiên liệu lớn nhất nước Mỹ, đã phải tạm ngừng hoạt động vì bị tin tặc tấn công hệ thống mạng trong tuần trước – điều này đã dẫn đến tình trạng khan hiếm nhiên liệu trên toàn nước Mỹ, góp phần đẩy giá xăng dầu vốn đã cao nay lại tăng vọt, thậm chí ở tiểu bang Virginia, xăng đã tăng lên mức 7 đô la một gallon. Nhiều người lái xe ở các tiểu bang khác như Alabama, Tennessee và Georgia đã phải tích trữ xăng và dầu diesel.

Ngoài ra, tấm biển quảng cáo còn chiếu 2 hình ảnh khác là khuôn mặt đang cười của Tucker Carlson – người dẫn chương trình của Fox News; và kim chỉ trạng thái nhiên liệu đang ở mức “E” (viết tắt của Empty, tức đã cạn nhiên liệu) trong cụm từ “BidEn - Harris”.

Tâm DiTheo Fox News

Thế giới


BÀI CHỌN LỌC

Một trạm xăng ở Mỹ châm biếm con trai TT Biden: “Đừng bay cao quá!”