Một loại bệnh dịch MỚI nguy hiểm hơn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang lây lan

Giúp NTDVN sửa lỗi

Giới chức Trung Quốc cảnh báo về một "bệnh viêm phổi lạ không rõ nguyên nhân" có tỷ lệ tử vong cao hơn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang lây lan khắp quốc gia châu Á Kazakhstan.

Các khu vực ở quốc gia này đã chứng kiến ​​các ca nhiễm tăng đột biến kể từ giữa tháng Sáu. Bộ Y tế Kazakhstan cho biết họ đã ghi nhận hơn 32.000 trường hợp mắc bệnh viêm phổi lạ trong thời gian từ 29/6 đến 5/7 với 451 ca tử vong.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan cho biết nước này đã chứng kiến ​​1.772 người chết trong nửa đầu năm, trong đó có một số người quốc tịch Trung Quốc.

Họ mô tả đây là dịch bệnh viêm phổi không rõ nguồn gốc và trong một cảnh báo cho công dân Trung Quốc tại Kazakhstan, đại sứ quán cho biết: “Tỷ lệ tử vong của dịch bệnh này cao hơn nhiều so với dịch viêm phổi Vũ Hán”.

“Các bộ phận y tế của Kazakhstan đang tiến hành nghiên cứu so sánh về virus viêm phổi lạ này, nhưng vẫn chưa xác định được nguồn gốc”.

Công dân Trung Quốc đã được khuyến khích tự bảo vệ mình giống như cách họ đã làm với virus viêm phổi Vũ Hán.

Các khu vực ở Kazakhstan đã chứng kiến ​​những đột biến lớn trong các trường hợp mắc bệnh kể từ giữa tháng 6 (Ảnh: Getty)
Các khu vực ở Kazakhstan đã chứng kiến ​​những đột biến lớn trong các trường hợp mắc bệnh kể từ giữa tháng 6 (Ảnh: Getty)

Dịch viêm phổi Vũ Hán có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc và đã lây nhiễm hơn 12 triệu người trên khắp thế giới.

Dịch bệnh khiến hầu hết các quốc gia phải phong tỏa và mọi người phải đeo khẩu trang, thực hành giãn cách xã hội và thường xuyên rửa tay kỹ lưỡng.

Ông Saul Kisikova, giám đốc bộ phận chăm sóc sức khỏe tại thủ đô Kazakhstan, đã nói chuyện với hãng thông tấn nhà nước Kazinform.

Ông nói: “Mỗi ngày có khoảng 300 bệnh nhân viêm phổi lạ được chẩn đoán và nhập viện”.

Trong tháng Sáu, tỷ lệ tử vong do viêm phổi đã tăng lên bốn lần ở Kazakhstan (Ảnh: Getty)
Trong tháng Sáu, tỷ lệ tử vong do viêm phổi đã tăng lên bốn lần ở Kazakhstan (Ảnh: Getty)

Bà Ayzhan Esmagambetova, giám đốc vệ sinh dịch tễ cho biết, trong tháng Sáu, tỷ lệ tử vong từ bệnh viêm phổi lạ đã tăng bốn lần ở Kazakhstan so với cùng thời điểm của năm 2019. Bà cho biết rất nhiều người ngã bệnh được chẩn đoán không nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán.

Tại Kazakhstan, có 53.021 ca nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán và 264 ca tử vong vì virus này.

Công dân Trung Quốc được kêu gọi tự bảo vệ chính họ. (Ảnh: Getty)
Công dân Trung Quốc được kêu gọi tự bảo vệ chính họ. (Ảnh: Getty)
Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev áp đặt vòng hạn chế thứ hai sau khi dịch bệnh bùng phát trở lại (Ảnh: Getty)
Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev áp đặt vòng hạn chế thứ hai sau khi dịch bệnh bùng phát trở lại (Ảnh: Getty)

Ngày 16/3, Kazakhstan tiến hành phong tỏa đất nước. Sau đó, họ đã gỡ bỏ nhiều hạn chế vào ngày 11/5.

Ngày 5/7, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã áp đặt lần hạn chế thứ hai trên toàn đất nước sau khi một loạt các ca viêm phổi Vũ Hán tấn công Kazakhstan.

Ngày 9/7, Kazakhstan ghi nhận 1.962 ca viêm phổi Vũ Hán mới. Đây là tỷ lệ tăng cao nhất trong ngày tại quốc gia này.

Tổng thống Tokayev cho biết, quốc gia này “trên thực tế đang phải đối mặt với làn sóng bùng phát lần thứ hai của dịch virus corona chủng mới cùng với số lượng tăng mạnh của các ca viêm phổi lạ không rõ nguồn gốc”.

Bệnh viêm phổi là căn bệnh nhiễm trùng ở một hoặc cả hai phổi.

Tại Trung Quốc, đã có 85.399 ca viêm phổi Vũ Hán được báo cáo.

Nguyên Hương
Theo Express.co.uk



BÀI CHỌN LỌC

Một loại bệnh dịch MỚI nguy hiểm hơn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang lây lan