Mali binh biến, tổng thống từ chức, quốc hội giải tán

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vào ngày 18/8, Mali bất ngờ xảy ra cuộc chính biến quân sự. Các binh sĩ đã bắt giữ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keïta cùng Thủ tướng Boubou Cissé, giam họ trong Doanh trại Katy và đồng thời giải tán Quốc hội.

Vào ngày 19/8, phe nổi dậy đã cử phó Tham mưu trưởng Không quân Ismael Wague tuyên bố với truyền thông rằng ngoài việc tạm thời đóng cửa biên giới đường bộ và đường không, lệnh giới nghiêm cũng được áp dụng. Ông Wague nói rằng ông sẽ tổ chức một chính phủ quá độ do giới trí thức lãnh đạo, tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới, và sau đó giao lại quyền lực cho chính phủ mới do dân bầu cử.

Vào ngày 18/8/2020, tại Bamako, Mali, binh lính tiến vào Quảng trường Độc lập, đám đông dân chúng vây quanh. (MALIK KONATE / AFP via Getty Images)
Vào ngày 18/8/2020, tại Bamako, Mali, binh lính tiến vào Quảng trường Độc lập, đám đông dân chúng vây quanh. (MALIK KONATE / AFP via Getty Images)
Vào ngày 18/8/2020, tại Bamako, Mali, binh lính tiến vào Quảng trường Độc lập, đám đông dân chúng vây quanh. (MALIK KONATE / AFP via Getty Images)
Vào ngày 18/8/2020, tại Bamako, Mali, binh lính tiến vào Quảng trường Độc lập, đám đông dân chúng vây quanh. (MALIK KONATE / AFP via Getty Images)
Vào ngày 18/8/2020, tại Bamako, Mali, binh lính tiến vào Quảng trường Độc lập, đám đông dân chúng vây quanh. (MALIK KONATE / AFP via Getty Images)
Vào ngày 18/8/2020, tại Bamako, Mali, binh lính tiến vào Quảng trường Độc lập, đám đông dân chúng vây quanh. (STRINGER / AFP via Getty Images)
Những người lính đeo mặt nạ tiến vào Quảng trường Độc lập ngày 18/8/2020, Bamako, Mali. (STRINGER / AFP qua Getty Images)
Những người lính đeo mặt nạ tiến vào Quảng trường Độc lập ngày 18/8/2020, Bamako, Mali. (STRINGER / AFP qua Getty Images)
Những người lính đeo mặt nạ tiến vào Quảng trường Độc lập ngày 18/8/2020, Bamako, Mali. (STRINGER / AFP qua Getty Images)
Vào ngày 19/8/2020, Bamako, Mali, một ngôi nhà thuộc sở hữu của Bộ trưởng Tư pháp Kassim Tapo đã bị đốt cháy và cướp phá. (ANNIE RISEMBERG / AFP via Getty Images)
Vào ngày 19/8/2020, Bamako, Mali, một ngôi nhà thuộc sở hữu của Bộ trưởng Tư pháp Kassim Tapo đã bị đốt cháy và cướp phá. (ANNIE RISEMBERG / AFP via Getty Images)
Vào ngày 19/8/2020, tại Bamako, Mali, Đại tá Asimi Goita đã xác nhận đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Toàn quốc (CNSP) và phát biểu trước giới truyền thông tại Bộ Quốc phòng (MALIK KONATE / AFP via Getty Images)
Vào ngày 19/8/2020, tại Bamako, Mali, Đại tá Asimi Goita đã xác nhận đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Toàn quốc (CNSP) và phát biểu trước giới truyền thông tại Bộ Quốc phòng (MALIK KONATE / AFP via Getty Images)
Vào ngày 19/8/2020, tại Bamako, Mali, Đại tá Asimi Goita đã xác nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban nhân dân toàn quốc (CNSP) và phát biểu trước giới truyền thông tại Bộ Quốc phòng (MALIK KONATE / AFP via Getty Images)
Vào ngày 20/8/2020, một trạm xăng đã bị phá hủy ở Bamako, Mali. (ANNIE RISEMBERG / AFP via Getty Images)
Vào ngày 20/8/2020, một trạm xăng đã bị phá hủy ở Bamako, Mali. (ANNIE RISEMBERG / AFP via Getty Images)
Vào ngày 20/8/2020, một trạm xăng đã bị phá hủy ở Bamako, Mali. (ANNIE RISEMBERG / AFP via Getty Images)

Minh Thanh
Theo Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Mali binh biến, tổng thống từ chức, quốc hội giải tán