Đảng Dân chủ đề cử ông Joe Biden làm ứng viên tranh cử Tổng thống

Giúp NTDVN sửa lỗi

Các đại biểu tham gia Đại hội Quốc gia của đảng Dân chủ đã bỏ phiếu vào ngày 18/8 để đề cử cựu Phó Tổng thống Joe Biden tham gia tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020.

Cựu Tổng thống Bill Clinton, Thượng nghị sĩ New York Charles Schumer và cựu Phó Tổng chưởng lý Sally Yates là một trong những diễn giả ủng hộ ông Biden trước cuộc bỏ phiếu đại hội.

“Với ứng viên Tổng thống Biden, Phó Tổng thống Harris, và Đa số Thượng viện của đảng Dân chủ, chúng tôi sẽ đưa chương trình chăm sóc y tế đến cho tất cả mọi người; chúng tôi sẽ xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng về thu nhập và sự giàu nghèo đã gây ra cho nước Mỹ quá lâu; đồng thời chúng tôi sẽ hành động mạnh mẽ, dứt khoát để chống lại biến đổi khí hậu và cứu hành tinh này”, Thượng nghị sĩ Schumer nói.

Mặc dù được tổ chức tại Milwaukee, Hội nghị được tiến hành thông qua mạng Internet do đại dịch COVID-19.

Trong bài phát biểu nhậm chức khi ở cùng vợ và gia đình, ông Biden cho biết: “Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều, từ tận đáy lòng của tôi, cảm ơn tất cả các bạn. Nó là cả thế giới đối với tôi và gia đình tô. Cảm ơn, xin cảm ơn, chân thành cảm ơn".

Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã có một bài phát biểu trong hội nghị ảo vào ngày 18/8/2020, trong Hội nghị quốc gia đảng Dân chủ 2020. (Ảnh của Handout / DNCC qua Getty Images)
Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã có một bài phát biểu trong hội nghị ảo vào ngày 18/8/2020, trong Hội nghị quốc gia đảng Dân chủ 2020. (Ảnh của Handout / DNCC qua Getty Images)

Ứng viên Biden phải đương đầu với những thách thức chưa từng có về hậu cần để đưa ra thông điệp của mình trong một hội nghị trực tuyến hoàn toàn, diễn ra vào tuần này trong bối cảnh đại dịch virus Corona Vũ Hán vẫn đang hoành hành toàn cầu.

Các phiếu bầu cử thực hiện trong các video được quay trước từ tất cả 50 tiểu bang. Cao trào của Hội nghị 4 ngày sẽ diễn ra vào thứ Năm (20/8) khi ông Biden chấp nhận đề cử trong một hội trường Delaware hầu như trống không. Người dồng hành với ông trong cuộc tranh cử là Thượng nghị sĩ của bang California, bà Kamala Harris. Bà Harris sẽ trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên chấp nhận đề cử Phó Tổng thống của một trong hai đảng lớn vào ngày 19/8.

Không có bất kỳ khán giả trực tiếp nào theo dõi các diễn giả. Hầu hết trong số họ đều đưa ra lời phát biểu khi đứng hoặc ngồi một mình trong hầu hết các video được ghi hình từ trước.

Nhóm tranh cử của ông Biden đã không cung cấp một bài phát biểu quan trọng đáng mong chờ nào trong đêm hội nghị, thay vào đó họ thích tập hợp vị trí với hơn một chục đảng viên Đảng Dân chủ ở độ tuổi 20, 30 và 40 của họ. Các nhà lãnh đạo trẻ bao gồm Stacey Abrams, Hạ nghị sĩ Conor Lamb và chủ tịch của Navajo Nation Jonathan Nez.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton phát biểu trước hội nghị ảo vào ngày 18/8/2020 trong Hội nghị Quốc gia đảng Dân chủ năm 2020. (Ảnh của Handout / DNCC qua Getty Images)
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton phát biểu trước hội nghị ảo vào ngày 18/8/2020 trong Hội nghị Quốc gia đảng Dân chủ năm 2020. (Ảnh của Handout / DNCC qua Getty Images)

Cựu Tổng thống Clinton, người đã gắn bó với các đại hội đảng Dân chủ trong gần 3 thập kỷ, đã nói chuyện với cử tri trong khoảng 5 phút trong một bài phát biểu được ghi lại tại nhà riêng của ông ở Chappaqua, New York.

Ngoài cuộc vận động hành lang chống lại chính quyền đương thời của ông Trump, ông Clinton còn gọi cựu Phó Tổng thống Biden là “một tổng thống của công việc”. Ông tiếp tục khẳng định ông Biden là “một người có sứ mệnh: chịu trách nhiệm, không đổ lỗi; tập trung cao độ, không phân tâm; đoàn kết, không chia rẽ”.

Vẫn còn phải xem liệu những lời ca ngợi có cánh này có mang lại cho ông Biden động lực mà ông ấy đang tìm kiếm hay không.

Các ước tính sơ bộ cho thấy, lượng người xem truyền hình trong đêm đầu tiên của đại hội trực tuyến đã giảm so với ngày khai mạc bữa tiệc đề cử tại chỗ của bà Hillary Clinton vào 4 năm trước.

Ước tính có khoảng 18,7 triệu người đã xem tin tức từ 10 đến 11 giờ tối trên các kênh ABC, CBS, NBC, CNN, Fox News ChannelMSNBC, công ty Nielsen cho biết. Bốn năm trước, đêm khai mạc thu hút xấp xỉ khoảng 26 triệu khán giả.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden nói có thêm 10,2 triệu người đã phát trực tuyến hội nghị này trên mạng xã hội vào tối ngày 17/8.

“Chúng tôi đang tạo ra một quy ước kỹ thuật số và mọi người đang theo dõi,” phát ngôn viên của ông Biden là T.J. Ducklo nói trên Twitter.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham dự một cuộc vận động tranh cử tại Tổ hợp Nhà thầu Quốc phòng vào ngày 18/8/2020 ở Yuma, Arizona. (Ảnh của Sandy Huffaker / Getty Images)
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham dự một cuộc vận động tranh cử tại Tổ hợp Nhà thầu Quốc phòng vào ngày 18/8/2020 ở Yuma, Arizona. (Ảnh của Sandy Huffaker / Getty Images)

Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục thu hút các cử tri tại thực địa, trong nỗ lực dời sự chú ý của dư luận khỏi hội nghị của ông Biden. Xuất hiện tại tiểu bang Arizona gần biên giới Mexico trước đó trong ngày, đương kim Tổng thống Hoa Kỳ cho biết, chỉ cần một nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden cũng đủ để kích hoạt “một làn sóng nhập cư bất hợp pháp [từ Mexico] mà thế giới chưa từng thấy”.

Du Miên

Theo The Epoch Times

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Đảng Dân chủ đề cử ông Joe Biden làm ứng viên tranh cử Tổng thống